Các Đức Giám Mục của Mêhicô và Hoa Kỳ bắt đầu Hội Nghị có liên đến vấn đề nhập cư

El Paso (CNA) - Dưới chủ đề “Không Còn Ai Xa Lạ Cả: Tất Cả Cùng Nhau Tiến Về Cuộc Hành Trình của Hy Vọng” (Strangers no more: together on the journey of hope), các Đức Giám mục từ Mêhicô và Hoa Kỳ đã cùng gặp gỡ nhau tại thành phố El Paso, thuộc tiểu bang Texas, để thảo luận về vấn đề nhập cư bất hợp pháp và đề nghị ra những giải pháp nhằm tôn trọng nhân phẩm và những quyền cơ bản của những người đã vượt biên giới Mêhicô để trốn sang Hoa Kỳ.

Cuộc họp kín cửa sẽ diễn ra cho đến hết ngày 26 tháng 6 và được tham dự bởi các đại diện khác nhau của nhiều tổ chức chuyên chăm lo cho những người di cư.

Đức Giám Mục Armando Ochoa của Giáo Phận El Paso nói trong bản tuyên cáo rằng: “Thực trạng về tình hình di cư hiện nay mời gọi Giáo Hội phải đề ra những giải pháp và những câu trả lời mới tùy theo từng tình hình cụ thể, để bảo đảm rằng tính nhân phẩm và những quyền lợi cơ bản của những người di cư được tôn trọng.”

Theo Ông Kevin Appleby, Giám Đốc đặc trách về Chính Sách Cho Người Di Dân và Tị Nạn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thì “mục đích chính của Hội Nghị là nhằm thiết lập các mối quan hệ giữa các địa phận của hai quốc gia thuộc đường biên giới với nhau đề cùng nhau hành động và hợp tác một cách nhịp nhàng về những vấn đề có liên quan đến việc di cư, cũng như đề ra một chiến lược chung về các vấn đề nhập cư. Quan điểm của Giáo Hội chính là tìm ra một giải pháp dung hòa, vì lẽ, chúng ta hiện đang có một hệ thống nhập cư không mấy hoàn hảo tại cả hai quốc gia, Hoa Kỳ và Mêhicô, và những người di cư muốn tìm cách hổ trợ cho gia đình của họ thì lại bị cả hai chính phủ cầm cố họ.”

Trong số những người tham dự Hội Nghị còn có sự hiện diện của Đức Hồng Y Theodore McCarrick của Tổng Giáo Phận Washington, DC và Bộ Trưởng Ngoại Giao Mêhicô là Ông Luis Ernesto Derbez. Vào ngày thứ Bảy, 25 tháng 6, Thượng Nghị Sĩ John Cornyn đã trình bày tại Hội Nghị về những cải cách có liên quan đến các luật lệ về di trú và buôn người.