1. Mỹ chuyển tàu phi trường tới Trung Đông giữa lo ngại Iran có thể tấn công Israel

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “US shifts aircraft carrier to Middle East amid fears Iran may attack Israel”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Hôm Thứ Bẩy, 03 Tháng Tám, Ngũ Giác Đài cho biết Mỹ đang chuyển thêm quân và các khí tài quân sự khác tới Trung Đông để bảo vệ Israel và các lực lượng Mỹ trước những gì được cho là một cuộc tấn công phức tạp của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh cho tàu USS Abraham Lincoln, hiện đang hoạt động ở Thái Bình Dương, và tàu khu trục hộ tống tới khu vực cùng với một phi đội chiến đấu cơ bổ sung.

Ngũ Giác Đài cho biết, các đơn vị phòng không đạn đạo bổ sung cũng sẽ được triển khai tới Trung Đông, không chỉ để bảo vệ Israel mà còn để bảo vệ lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria, những nơi đã bị Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này tấn công.

Đây là lần thứ hai kể từ tháng 4, Mỹ hành động nhanh chóng để bảo vệ Israel sau khi chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành các vụ ám sát có chủ đích nhằm vào các quan chức Iran và các nhóm chiến binh được Tehran hậu thuẫn.

Tài sản của Mỹ hiện có trong khu vực bao gồm lực lượng bộ binh và không quân cũng như các tàu khu trục, tàu đổ bộ và tàu phi trường mới được triển khai để giúp đẩy lùi các cuộc tấn công từ Iran, Yemen hoặc Li Băng.

Phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài Sabrina Singh cho biết hôm Thứ Sáu, 02 Tháng Tám, rằng Austin đang chuẩn bị “nhiều động thái triển khai lực lượng sắp tới nhằm tăng cường bảo vệ các lực lượng Hoa Kỳ và Israel”.

Việc huy động diễn ra sau vụ ám sát các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah ở Beirut và Tehran trong tuần qua. Israel đã nhận trách nhiệm về vụ giết chết chỉ huy Hezbollah nhưng chưa bình luận công khai về vụ giết hại thủ lĩnh Hamas.

Các vụ ám sát là nỗi xấu hổ đối với các nhà lãnh đạo Iran, đặc biệt là vụ sát hại thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở ngay Tehran tại một nhà khách do chính phủ điều hành được cho là có an ninh cao.

Người ta lo ngại rằng việc giết Haniyeh và chỉ huy quân sự cao cấp Fuad Shukr của Hezbollah ở Beirut sẽ gây ra phản ứng khó lường hơn vụ tấn công Israel ngày 13 tháng 4 của Iran, được báo trước theo cách cho phép Mỹ, Pháp và Anh giúp Israel đẩy lùi hơn 300 hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa.

Trong cuộc điện đàm hôm thứ Năm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ cung cấp thêm khí tài quân sự để “hỗ trợ việc phòng thủ của Israel trước các mối đe dọa”.

Các lực lượng ủy nhiệm của Iran là Hezbollah ở Li Băng và Houthis ở Yemen có thể đồng thời tấn công Israel từ nhiều hướng, làm phức tạp thêm hệ thống phòng thủ vốn đã căng thẳng do cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza và nhiều tháng tấn công bằng hỏa tiễn và hỏa tiễn từ Li Băng.

Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah gợi ý trong tuần này rằng một cuộc tấn công phối hợp vào Israel có thể nằm trong kế hoạch. Ông nói: “Bởi vì họ đã gây chiến với mọi người, họ không biết phản ứng sẽ đến từ đâu”. “Phản hồi sẽ được thực hiện riêng lẻ hoặc phối hợp.”

Lãnh đạo Houthi, Abdul Malik al-Houthi hôm thứ Năm đã đe dọa “phản ứng quân sự đối với những tội ác vô liêm sỉ và nguy hiểm này, đồng thời tạo thành sự leo thang lớn của kẻ thù Israel”.

Hoa Kỳ đã thực hiện cái mà họ gọi là cuộc tấn công “tự vệ” vào hôm thứ Ba tại Iraq, nhắm vào các chiến binh được Iran hậu thuẫn đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa gần một căn cứ của Mỹ.

2. Internet của Iran bị tấn công—'Báo cáo sụp đổ' khi tin tặc Israel tấn công

Một nhóm hack nổi tiếng của Israel đã tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công các nhà cung cấp dịch vụ Internet của Iran trước các báo cáo trên mạng xã hội rằng việc truy cập Internet đã bị ngừng hoạt động ở nhiều vùng của đất nước từ hôm Thứ Sáu, 02 Tháng Tám. “Trong vài phút tới, chúng tôi sẽ tấn công các hệ thống và nhà cung cấp internet ở Iran,” WeRedEvils đăng trên Telegram tối thứ Năm.

Tờ Jerusalem Post là tờ báo đầu tiên đưa tin về “sự việc được báo cáo” của một số mạng ở Iran, cho biết WiFi của Iran đã ngưng hoạt động ở nhiều miền ở Iran. Tuy nhiên, các đường dây cố định xem ra vẫn còn hoạt động được. Tờ Jerusalem Post trích dẫn “nhiều bình luận ở Iran cho biết Internet dành cho điện thoại di động đã ngừng hoạt động ở nhiều vùng trên đất nước”, và nói thêm rằng đã có tình trạng mất Internet ngay cả ở một số khu vực của Thủ đô Tehran.

Sáng sớm hôm Thứ Bẩy, 03 Tháng Tám, nhóm hack này lại đăng bài trên Telegram, nói rằng “chúng tôi đã đột nhập thành công vào hệ thống liên lạc của Iran và thu thập được nhiều thông tin được chuyển cho lực lượng an ninh ở Israel. Chúng tôi biết có một số người Iran ủng hộ Vệ binh Cách mạng và chúng tôi muốn liên hệ trực tiếp với họ. Hãy ngừng giương cờ đỏ và bắt đầu giương cờ trắng.”

WeRedEvils đã từng tuyên bố chịu trách nhiệm việc hack các cơ sở hạ tầng nhà nước của Iran trước đây, với vụ tấn công vào lưới điện được báo cáo vào năm 2023. Vào thời điểm đó, họ nói: “Đây là thông điệp của chúng tôi gửi đến Iran, đừng đùa với lửa. Cuộc tấn công tiếp theo sẽ khó khăn hơn với nhiều người bị tổn hại hơn và nó sẽ khác với các cuộc tấn công mạng mà các bạn đã quen thuộc.”

Các báo cáo từ Iran là không chắc chắn và vẫn chưa rõ ràng về mức độ của bất kỳ cuộc tấn công nào và việc “sập” WiFi như tờ Jerusalem Post tuyên bố. Mạng truyền thông công cộng không đồng đều trên khắp đất nước vào những thời điểm khác nhau. Tại Iran, nhiều người dùng dựa vào kết nối di động thay vì kết nối đường dây cố định.

Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh Iran được cho là đang chuẩn bị trả thù vụ tấn công ở Tehran đã giết chết nhà lãnh đạo chính trị của Hamas Ismail Haniyeh hôm thứ Tư và được cho là do quân đội Israel thực hiện.

Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ đã ra thông báo yêu cầu các công dân của mình rời khỏi Li Băng ngay lập tức.

3. 'Hãy rời đi ngay bây giờ', Vương quốc Anh nói với công dân Anh ở Li Băng

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “‘Leave now,’ UK tells British nationals in Lebanon”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Hôm Chúa Nhật, 04 Tháng Tám, chính phủ Anh đã kêu gọi các công dân Anh ở Li Băng rời khỏi đất nước này ngay lập tức trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về một cuộc chiến tranh khu vực sau vụ sát hại các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah trong tuần này, được cho là do Israel thực hiện.

“Căng thẳng đang ở mức cao và tình hình có thể xấu đi nhanh chóng. Trong khi chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để tăng cường sự hiện diện lãnh sự của chúng tôi ở Li Băng, thông điệp của tôi gửi tới các công dân Anh ở đó là rõ ràng – hãy rời đi ngay bây giờ,” Ngoại trưởng David Lammy nói.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Beirut cũng đưa ra cảnh báo an ninh vào hôm Thứ Bẩy, 03 Tháng Tám, để khuyến khích công dân Mỹ ở nước này “đặt bất kỳ vé nào có sẵn cho họ, ngay cả khi chuyến bay đó không khởi hành ngay lập tức hoặc không đi theo lộ trình họ lựa chọn đầu tiên”.

Các hãng hàng không ngày càng tạm dừng các chuyến bay đến và đi Beirut để đối phó với căng thẳng gia tăng.

Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh: “Các phương án vận chuyển thương mại để rời Li Băng vẫn có sẵn”, đồng thời khuyến nghị những người chọn ở lại “chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp và chuẩn bị trú ẩn tại chỗ trong thời gian dài”.

Cuộc không kích trả đũa của Israel vào thủ đô Beirut của Li Băng hôm thứ Ba, giết chết một chỉ huy hàng đầu của nhóm chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Hezbollah có thể nổ ra.

Cuộc xung đột với Israel đã bước vào một “giai đoạn mới”, lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Năm, đồng thời cam kết rằng “phản ứng sẽ đến, dù lan rộng hay đồng thời”.

Tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Tobias Billström hôm thứ Bảy đã đóng cửa đại sứ quán Thụy Điển ở Beirut, kêu gọi tất cả người Thụy Điển rời khỏi đất nước càng sớm càng tốt, đồng thời lưu ý rằng việc hỗ trợ người nước ngoài sẽ ngày càng trở nên khó khăn.

Billström nói với đài truyền hình công cộng SR: “Bộ ngoại giao đã chỉ thị cho nhân viên của mình rời Beirut và đến Síp, đồng thời Bộ ngoại giao đang lên kế hoạch di dời tạm thời đại sứ quán của mình”.

4. Bộ Tổng tham mưu xác nhận Ukraine tấn công phi trường Morozovsk, và các kho dầu ở Nga vào rạng sáng Thứ Bẩy, 03 Tháng Tám.

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Ukraine hit Morozovsk airfield, oil depots in Russia overnight, General Staff confirms”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo.

Hôm Thứ Bẩy, 03 Tháng Tám, Lực lượng Ukraine đã tấn công phi trường Morozovsk ở tỉnh Rostov của Nga, tấn công thành công kho đạn chứa bom lượn, cùng các loại vũ khí khác. Phát ngôn nhân Lực Lượng Đặc Biệt Ukraine, Đại Tá Georgi Gleba, cho biết như trên trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Chúa Nhật, 04 Tháng Tám.

Ông cho biết tại Belgorod, ít nhất hai bể chứa dầu của kho dầu Gubinsky đã bị bắn trúng vào rạng sáng thứ Bẩy và sau đó bốc cháy.

Tại tỉnh Rostov của Nga, một kho chứa dầu và nhiên liệu tại nhà máy Atlas gần thị trấn Kamensk-Shakhtinsky ở tỉnh Rostov của Nga đã bị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đánh trúng. Ông cho biết thêm nhà kho này cung cấp cho các đơn vị quân đội Nga đóng quân tại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm ở tỉnh Donetsk và Luhansk. Cơ sở này bị tấn công bằng 15 máy bay điều khiển từ xa Obsidian.

Cư dân địa phương báo cáo đã nghe thấy các tiếng nổ kinh hoàng và những tiếng nổ thứ cấp sau đó. Những tiếng nổ thứ cấp chứng minh kho đạn chứa bom lượn đã bị đánh trúng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng thông tin về việc có bao nhiêu máy bay và hệ thống phòng không Nga bị phá hủy tại căn cứ không quân Morozovsk vẫn đang được làm rõ, và vẫn còn quá sớm để biết chắc chắn mức độ thiệt hại cụ thể.

Căn cứ không quân Morozovsk trước đây từng là mục tiêu của Ukraine. Một nguồn tin tình báo nói với tờ Kyiv Independent hồi tháng 4 rằng 6 chiến đấu cơ đồn trú tại phi trường đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Ukraine.

Hôm Thứ Bẩy, 03 Tháng Tám, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, tuyên bố rằng các hệ thống phòng không của Nga đã chặn 75 máy bay điều khiển từ xa trong đêm trên các vùng Rostov, Kursk, Belgorod, Orel, Ryazan và Voronezh, cũng như trên Biển Azov và Krasnodar Krai. Tuy nhiên, như thường lệ, Konashenkov không tiết lộ các thiệt hại của Nga.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết máy bay điều khiển từ xa đã tấn công một kho dầu ở Belgorod, trong khi ở Rostov, các vụ nổ được ghi nhận gần phi trường Morozovsk và một kho dầu.

Lực lượng Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và các hoạt động phá hoại trên lãnh thổ Nga, nhắm vào các tài sản quân sự, nhà máy lọc dầu và cơ sở công nghiệp, nhằm làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Nga và các nguồn tài trợ của nước này.

5. Cập nhật tình hình Trung Đông: Mỹ gửi thêm tàu chiến trong bối cảnh lo ngại Iran tấn công

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Middle East Update: US Sends More Warships Amid Fears of Iran Attack”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Hoa Kỳ đã đưa thêm tàu chiến và chiến đấu cơ tới Trung Đông để hỗ trợ Israel trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran và chỉ huy Hezbollah Fouad Shukur ở Li Băng, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết hôm Thứ Bẩy, 03 Tháng Tám.

Haniyeh, lãnh đạo chính trị của Hamas, đã bị giết trong một cuộc tấn công có chủ đích vào sáng sớm ngày 31 tháng 7 tại một nhà khách của chính phủ Iran ở thủ đô Tehran của Iran. Ông đã có mặt tại thành phố để dự lễ tuyên thệ của Tổng thống Iran mới đắc cử Masoud Pezeshkian.

Iran và Hamas đã cáo buộc Israel tiến hành cuộc tấn công giết chết Haniyeh. Tuy nhiên, giới chức Israel chưa lên tiếng nhận trách nhiệm.

Sau vụ ám sát Haniyeh, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo rằng Israel đã “chuẩn bị một hình phạt khắc nghiệt cho chính mình”. Với quan điểm tương tự, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, gọi tắt là IRGC, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Bẩy, 03 Tháng Tám, rằng việc trả thù cho vụ giết Haniyeh sẽ “nghiêm khắc và vào thời điểm, địa điểm và cách thức thích hợp”.

Vụ sát hại Haniyeh diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel xác nhận họ đã tiêu diệt chỉ huy Shukur của nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Beirut, Li Băng. Cuộc tấn công cũng giết chết ít nhất 5 thường dân, và chỉ huy Iran Milad Bidi.

Tại tang lễ của Shukur hôm thứ Năm, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã cảnh báo về một “giai đoạn mới” trong cuộc chiến Israel-Hamas sau cuộc tấn công chết người.

Hôm Thứ Bẩy, 03 Tháng Tám, sau đám tang của Bidi, phó chỉ huy IRCG, Iraj Masjedi, nói với cơ quan thông tấn nhà nước Iran, là Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo, gọi tắt là IRNA, rằng “Iran sẽ trả thù vì máu của các liệt sĩ kháng chiến chống lại kẻ thù theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái”.

Cả hai vụ giết người đều diễn ra ở thủ đô của hai nước, đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hôm thứ Bảy, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Beirut đã gửi một email thông báo cho công dân ở thủ đô “những người muốn rời Li Băng hãy đặt bất kỳ vé nào có sẵn cho họ”, lưu ý rằng một số hãng hàng không đã tạm dừng hoặc hủy các chuyến bay. Đại sứ quán cảnh báo những người muốn ở lại “chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp và chuẩn bị trú ẩn tại chỗ trong thời gian dài”.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Phó thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Sabrina Singh cho biết Bộ Quốc phòng đang thực hiện các bước “để giảm thiểu khả năng leo thang khu vực bởi Iran hoặc các đối tác và lực lượng ủy nhiệm của Iran”, đồng thời tái khẳng định “cam kết sắt đá của Mỹ đối với việc bảo vệ Israel”.

Mỹ là đồng minh mạnh nhất của Israel và đã nhiều lần cam kết hỗ trợ ngoại giao và quân sự cho nước này sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 khiến 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin, trong đó khoảng 120 người vẫn bị giữ.

Kể từ đó, Israel đã tham gia nhiều cuộc tấn công trên không và trên bộ, san bằng phần lớn Gaza, đồng thời khiến hơn 2,1 triệu người Palestine phải di dời và giết chết hơn 39.000 người, theo Bộ Y tế Gaza.

Singh nói thêm hôm thứ Sáu rằng “để duy trì sự hiện diện của nhóm tàu phi trường tấn công ở Trung Đông, Bộ trưởng Lloyd Austin đã ra lệnh cho Nhóm tấn công tàu phi trường USS Abraham Lincoln thay thế Nhóm tấn công tàu phi trường USS Theodore Roosevelt, hiện đang được triển khai tại Bộ Tư lệnh Trung tâm.”

Ngoài khả năng sẵn sàng trên biển, “Bộ trưởng cũng đã ra lệnh triển khai thêm một phi đội chiến đấu cơ tới Trung Đông, tăng cường khả năng hỗ trợ phòng thủ trên không của chúng ta”.

Bộ Quốc phòng cũng “ra lệnh bổ sung các tàu tuần dương và tàu khu trục có khả năng phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo tới các khu vực của Bộ Tư lệnh Âu Châu và Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ”, đồng thời đang tăng cường sẵn sàng “triển khai thêm hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo trên đất liền”.

Đầu tuần này, Bộ trưởng DOD Lloyd Austin nói với giới truyền thông trên tàu USNS Millinocket, “Nếu Israel bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp bảo vệ Israel. Các bạn đã thấy chúng tôi làm điều đó vào tháng Tư; các bạn có thể mong đợi được thấy chúng tôi làm điều đó một lần nữa.”

Hôm thứ Sáu, ông nhắc lại sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ đối với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, đồng thời thông báo cho ông về “những thay đổi về tư thế lực lượng phòng thủ đang diễn ra và trong tương lai” mà bộ này sẽ thực hiện để hỗ trợ phòng thủ của Israel.

Vào tháng 4, Mỹ cùng với các đồng minh khác của Israel như Anh và Pháp đã tham gia đánh chặn một máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn chưa từng có của Iran bắn vào Israel.

6. Hai người nữa bị buộc tội vì cáo buộc đốt phá các doanh nghiệp liên kết với Ukraine ở Anh

Hai người đàn ông nữa đã bị buộc tội liên quan đến một âm mưu đốt phá các doanh nghiệp có liên quan đến Ukraine ở Luân Đôn, Cảnh sát Thủ đô London cho biết hôm Thứ Bẩy, 03 Tháng Tám.

Vào cuối tháng 4, Dylan Earl, 20 tuổi, người Anh, là người bị cáo buộc có quan hệ với nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, đã bị buộc tội dàn dựng vụ đốt cháy khu công nghiệp ở Leyton vào tháng 3 sau khi được tuyển dụng làm điệp viên Nga.

Ugnius Asmena, 19 tuổi và Jakeem Barrington Rose, 22 tuổi, bị buộc tội đốt phá nghiêm trọng theo Đạo luật An ninh Quốc gia Vương quốc Anh. Luật này được thông qua vào năm 2023 để đối phó với các hoạt động thù địch từ các quốc gia nước ngoài. Cảnh sát cho biết người thứ hai cũng phải đối mặt với hai tội danh sở hữu vũ khí tấn công.

Cả hai đã bị giam giữ vào ngày 1 tháng 8, nâng tổng số nghi phạm lên bảy người và đã ra hầu tòa tại Tòa sơ thẩm Westminster vào ngày 3 tháng 8.

Bốn người đàn ông khác là Paul English, Nil Mensah, Jake Reeves và Dmitrijus Paulauska cũng bị buộc tội liên quan đến vụ án.

Theo các nhà điều tra, Earl đã tuyển dụng và trả tiền cho những người khác để thực hiện các cuộc tấn công đốt phá các doanh nghiệp liên quan đến Ukraine thuộc sở hữu của hai dịch vụ chuyển phát bưu kiện là Oddisey và Meest UK.

Các tài liệu của tòa án chỉ ra rằng Earl bị cáo buộc có liên hệ với Tập đoàn Wagner, được coi là một tổ chức khủng bố ở Anh.

7. Tòa Bạch Ốc phản hồi về cáo buộc Tổng thống Joe Biden đi lang thang trên đường băng

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “White House Responds to Claim Joe Biden Wandered Off Tarmac”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Hôm Thứ Sáu, 02 Tháng Tám, Tòa Bạch Ốc đã trả lời một tuyên bố lan truyền trên mạng xã hội rằng Tổng thống Joe Biden đã đi lang thang trên đường băng sau khi chào đón phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal được trả tự do.

Ba người Mỹ, bao gồm các nhà báo Gershkovich và Alsu Kurmasheva, và giám đốc điều hành an ninh doanh nghiệp Paul Whelan đã hạ cánh xuống đất Mỹ trong đêm sau cuộc trao đổi tù nhân với Nga. Những người Mỹ được trả tự do đã được Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris chào đón khi họ đến Căn cứ quân sự Andrews ở Maryland ngay trước nửa đêm ngày thứ Năm.

Gershkovich bị giam giữ ở Nga vào tháng 3 năm 2023 với cáo buộc gián điệp mà cả ông và chính phủ Mỹ đều phủ nhận và bị kết án 16 năm tù vào tháng trước. Whelan, bị giam giữ từ năm 2018, cũng bị buộc tội gián điệp, và Kurmasheva, một nhà báo của Radio Free Europe/Radio Liberty, đã bị kết án vào tháng 7 vì phổ biến thông tin sai lệch về quân đội Nga.

Sau cuộc trao đổi đầy cảm xúc, người ta thấy Tổng thống Biden lên chiếc máy bay chở những người Mỹ được giải phóng.

RNC Research, một tài khoản trên X,, được quản lý bởi chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, đã chia sẻ một đoạn video vào sáng sớm thứ Sáu về cảnh Tổng thống Biden lên máy bay và viết, “Kamala nhìn Tổng thống Biden lê bước không mục đích trên đường băng và suýt vấp ngã lên cầu thang của máy bay, nơi hành khách đã xuống máy bay từ lâu. Đây là sự sa sút rõ ràng mà Kamala che đậy trong cơn khát quyền lực – thật là một tai tiếng thế kỷ. “

Andrew Bates, phó thư ký báo chí cao cấp Tòa Bạch Ốc và phó trợ lý của Tổng thống Biden, bác bỏ cáo buộc tổng thống đang lang thang như người mất trí và giải thích mục đích lên máy bay.

“Tổng thống Biden đích thân cảm ơn phi hành đoàn đã đưa những cá nhân dũng cảm này về nhà với gia đình họ. Hầu hết người Mỹ đang gạt bỏ tinh thần đảng phái sang một bên để chào đón tin tức nổi bật này cho đất nước mình. Tất cả các bạn nên tham gia cùng họ. Đừng hoạt động kỳ lạ,” Bates viết trên X để đáp lại bài đăng của RNC Research.

Steven Cheung, giám đốc truyền thông của Ông Trump, hôm thứ Sáu nói với Newsweek: “Đây chính là những người đã cố gắng nói dối và châm chọc người dân Mỹ khi họ tận mắt chứng kiến Tổng thống Biden suy giảm nhận thức như thế nào. Bây giờ nhóm Kamala đang thử áp dụng chiến thuật tương tự. Họ không biết xấu hổ.”

Tổng thống Biden đã rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 vào ngày 21 tháng 7 sau nhiều tuần đấu tranh với các đảng viên Đảng Dân chủ về việc liệu ông có nên truyền ngọn đuốc cho thế hệ tiếp theo sau thất bại trong cuộc tranh luận với Ông Trump vào cuối tháng 6 ở Atlanta hay không. Tổng thống Biden cũng tán thành Harris vào ngày ông rút lui khỏi cuộc đua và bà hiện là ứng cử viên tổng thống được cho là của đảng Dân chủ.

Một trong những lời chỉ trích lớn nhất đối với Tổng thống Biden là ông 81 tuổi đã quá già về tinh thần, và không đủ sức khỏe để làm tổng thống thêm 4 năm nữa. Ông Trump, 78 tuổi, cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích về tuổi tác và khả năng nhận thức nhạy bén của mình.

Sau khi Tổng thống Biden gặp khó khăn trong việc phát biểu mạch lạc trên sân khấu tranh luận ở Atlanta, tổng thống bị cáo buộc che giấu sự suy giảm tinh thần của mình trong chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, nhóm của Tổng thống Biden cho biết ông bị cảm lạnh vào đêm tranh luận và bị say máy bay. Tổng thống Biden có kế hoạch tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

8. Thống đốc tỉnh Kherson cho biết 8 trẻ em Ukraine trở về nhà từ vùng bị Nga xâm lược

Hôm Chúa Nhật, 04 Tháng Tám, Thống đốc khu vực Oleksandr Prokrudin cho biết 8 trẻ em Ukraine đã trở về nhà từ các khu vực bị Nga tạm chiếm ở Kherson.

Ông nói: “Những đứa trẻ đã được gặp lại quê hương của chúng và tất cả nỗi kinh hoàng đối với chúng đều ở phía sau lưng”.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine, Mạc Tư Khoa đã bắt cóc trẻ em Ukraine từ các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm và cưỡng bức chuyển chúng trong phạm vi các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm hoặc sang Nga. Theo cơ sở dữ liệu của chính phủ Ukraine, Nga đã bắt cóc trái phép ít nhất 19.500 trẻ em kể từ tháng 2 năm 2022 và cho đến nay chưa đến 400 trẻ đã trở về nhà.

Bắt giữ những người không tham gia tích cực vào chiến sự làm con tin là vi phạm Công ước Geneva và cấu thành tội ác chiến tranh.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 3 tháng 8, Prokrudin cho biết 8 đứa trẻ đã trở về nhà bao gồm 5 bé gái và 3 bé trai, từ 6 đến 17 tuổi. Thống đốc cảm ơn tổ chức phi chính phủ nhân đạo Save Ukraine đã giúp những đứa trẻ có thể trở về.

Theo Prokrudin, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024, chỉ tính riêng năm 2024, 162 trẻ em từ các khu vực bị tạm chiếm ở Kherson đã trở về nhà tại các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Kyiv và các đồng minh phương Tây đã lên án hành vi bắt cóc trẻ em Ukraine có hệ thống của Nga. Ngày 18 Tháng Ba, 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Putin và Ủy viên Quyền Trẻ em Nga Maria Lvova-Belova vì bị cáo buộc giám sát việc cưỡng bức bắt cóc trẻ em Ukraine đến Nga.

9. Nhà hoạt động phản chiến Nga bỏ mạng trong khi bị giam giữ trước khi xét xử

Nhạc sĩ và nhà hoạt động phản chiến Pavel Kushnir đã chết trong một trung tâm giam giữ trước khi xét xử ở Birobidzhan, thủ đô của Khu tự trị Do Thái của Nga. Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, cho biết như trên hôm Thứ Bẩy, 03 Tháng Tám.

Các quan chức FSB đã bắt giữ Kushnir vào cuối tháng 5 vì những gì cơ quan này tuyên bố là kêu gọi “các hành động khủng bố”.

Vụ án chống lại Kushnir được mở ra vì các video của anh ta trên kênh YouTube “Inoagent Mulder”, nơi kể từ tháng 11 năm 2022, anh ta đã xuất bản bốn video trong đó anh ta chỉ trích chính sách, luật pháp của chính quyền Nga và cuộc chiến ở Ukraine một cách đầy chất thơ.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, Nga đã đưa ra luật kiểm duyệt khắc nghiệt để coi việc chỉ trích chiến tranh là một hành vi phạm tội nghiêm trọng. Nhiều người đã bị bỏ tù với mức án tù nặng nề vì lên tiếng phản đối chiến tranh, ngay cả trong các bài đăng trên mạng xã hội.

FSB mô tả các bài đăng của Kushnir trên Youtube là lời kêu gọi “lật đổ bạo lực trật tự hiến pháp ở Nga”.

Bạn bè của Kushnir, Olga Romanova, nhà lãnh đạo dự án “Detained Rus” và nghệ sĩ piano Olga Shkrygunova, nói với cơ quan truyền thông độc lập “Vot Tak” rằng bây giờ FSB mới công bố cái chết của Kushnir, nhưng thực ra nhà hoạt động, 39 tuổi, đã qua đời vào ngày 27 tháng 7 sau khi tuyệt thực.

Romanova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Nga “Current Time” rằng cô biết về cái chết của Kushnir từ một lá thư từ những người bạn cùng phòng của anh ta trong trung tâm giam giữ trước khi xét xử.

Trong khi đó, Shkrygunova nói với “Vot Tak” rằng cô đã biết về cái chết của Kushnir từ mẹ anh. Cô nói thêm rằng gia đình anh không muốn công khai nhiều, nói rằng họ có thể đã bị cơ quan thực thi pháp luật đe dọa.

Tin tức về cái chết của Kushnir xuất hiện sau cuộc trao đổi tù nhân lịch sử ngày 1 tháng 8 giữa Nga và một số nước phương Tây. 24 người bị giam giữ đã được trao trả trong một động thái được coi là lớn nhất trong gần 15 năm.

Những người được Nga trả tự do bao gồm các nhà hoạt động, nhà báo và lãnh đạo phe đối lập, nổi bật nhất là phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal và người đoạt giải Pulitzer gốc Nga Vladimir Kara-Murza.