Hồng Y Angelo Becciu bị kết án đã nói với các phóng viên Sardinia rằng ngài được phép tham dự Cơ Mật Viện bầu người kế nhiệm Đức Thánh Cha Phanxicô, và danh sách của Vatican chỉ định ngài là “Hồng Y không có quyền bầu Giáo Hoàng” là không có giá trị pháp lý.

“Đức Giáo Hoàng đã công nhận các đặc quyền Hồng Y của tôi vẫn còn nguyên vẹn, vì ngài không có ý định rõ ràng nào loại tôi khỏi Cơ Mật Viện Hồng Y cũng như không có yêu cầu nào đòi tôi từ bỏ các đặc quyền Hồng Y của tôi một cách rõ ràng bằng văn bản”, Đức Hồng Y Becciu nói với tờ báo L'Unione Sarda ngày 22 tháng 4, bất chấp việc ngài đã từ bỏ các quyền và đặc quyền của một Hồng Y vào năm 2020.

Hồng Y Becciu cho biết, “cái chết của Đức Giáo Hoàng vào ngày 21 tháng 4 là một nỗi buồn lớn”, “xét đến mối quan hệ luôn thẳng thắn, thanh thản, được đánh dấu bằng sự tôn trọng tối đa ngay cả khi đối mặt với những khác biệt quan điểm tự nhiên của con người: Đức Giáo Hoàng chấp nhận ý kiến của tôi và chúng tôi cùng nhau chia sẻ mọi lựa chọn, ngay cả những lựa chọn đau đớn nhất”.

Hồng Y Becciu, từng là quan chức cao cấp thứ hai tại Phủ Quốc vụ khanh Vatican. Trong vai trò Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ngài là chánh văn phòng trên thực tế của Đức Giáo Hoàng, đã bị kết án về tội tài chính tại tòa án ở Thành phố Vatican vào tháng 12 năm 2023 và bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù, nộp phạt 8.000 euro (khoảng 8.700 đô la) và bị tước tư cách vĩnh viễn khỏi các chức vụ công.

Vào tháng 9 năm 2020, ngài buộc phải từ bỏ các quyền và đặc quyền của một Hồng Y — nhưng không phải là tư cách thành viên chính thức của Hồng Y Đoàn — sau khi các công tố viên của Thành phố Vatican trình lên Đức Giáo Hoàng những phát hiện sơ bộ của họ từ cuộc điều tra về các tội phạm tài chính có thể xảy ra trong bộ phận giáo triều trước đây của Hồng Y Becciu.

Năm sau, các công tố viên chính thức buộc tội Hồng Y Becciu về một loạt tội danh, bao gồm tham ô, lạm dụng chức vụ, âm mưu và mua chuộc nhân chứng.

Nhưng ngay cả sau khi bị kết án, Hồng Y Becciu vẫn khăng khăng rằng mình vô tội và kháng cáo bản án. Ngài đã nói rằng các nhà báo đã “lừa dối tín hữu” bằng cách đưa tin sai sự thật về ngài, và rằng ngài là nạn nhân của một vụ xử sai công lý trong quá trình tố tụng của Thành phố Vatican.

Trong số những tội danh khác, vị Hồng Y này bị kết tội chuyển hàng chục ngàn euro tiền của Giáo hội vào tài khoản ngân hàng cá nhân của anh trai mình, một hành động mà ngài đã thừa nhận tại tòa, trong khi khẳng định những khoản chuyển tiền như vậy là thông lệ của Vatican khi hỗ trợ các hoạt động bác ái.

Vào một thời điểm trong quá trình tố tụng, người ta phát hiện ra rằng Hồng Y Becciu đã bí mật ghi âm một cuộc điện thoại với Đức Thánh Cha Phanxicô, với mục đích khiến Đức Giáo Hoàng miễn tội cho Hồng Y Becciu về mặt pháp lý đối với những giao dịch gây tranh cãi với Cecilia Marogna, một điệp viên tư nhân tự nhận làm việc cho vị Hồng Y.

Trong phiên tòa, các công tố viên đã đưa ra các tài liệu - được Hồng Y Becciu chấp nhận - rằng vị Hồng Y đã gửi hơn một triệu euro tiền của Giáo hội cho các thành viên trong gia đình mình và cho Marogna.

Hồng Y Becciu tuyên bố Marogna được giao nhiệm vụ theo lệnh bí mật của Đức Giáo Hoàng để đàm phán về việc thả một nữ tu bị bắt cóc ở Mali — nhưng bà đã bị phát hiện chi tiền cho chỗ ở sang trọng và hàng hiệu. Marogna đã tuyên bố riêng rằng bà đã chuẩn bị “hồ sơ” liên quan đến thông tin thỏa hiệp với bọn bắt cóc cho Hồng Y Becciu về các viên chức cao cấp của giáo triều.

Trong cuộc điện thoại vào tháng 7 năm 2021, người ta có thể nghe thấy Becciu cố gắng nhưng không thành công để thuyết phục Đức Thánh Cha Phanxicô đồng ý rằng ngài đã chấp thuận giao dịch của Hồng Y với Marogna.

Người ta cũng có thể nghe Hồng Y Becciu khẳng định rằng toàn bộ vấn đề là bí mật nhà nước và không được tiết lộ cho bất kỳ ai — ngay cả khi cháu gái của vị Hồng Y đã nghe lén và ghi âm cuộc gọi mà không có sự cho phép của Đức Thánh Cha Phanxicô, điều này cũng là một tội.

Nhưng những nỗ lực của Hồng Y Becciu đã không thành công - Đức Giáo Hoàng đã nhiều lần, bằng văn bản và qua điện thoại, phủ nhận việc biết đến hoặc chấp thuận công việc của Marogna.

Trong một vụ kiện khác, Hồng Y Becciu bị cáo buộc đã ép Tổng kiểm toán đầu tiên của Vatican, Libero Milone, phải rời khỏi vị trí của mình như một biện pháp ngăn chặn việc kiểm toán nội bộ tài chính của Vatican.

Hồng Y Becciu đã nhận trách nhiệm buộc Milone phải rời khỏi chức vụ vào năm 2017, nói rằng viên kiểm toán này đã bị buộc phải từ chức dưới sự đe dọa truy tố hình sự, vì “do thám” tài chính cá nhân của các quan chức cao cấp, bao gồm cả chính Hồng Y Becciu — mặc dù vào tháng 10 năm ngoái, Hồng Y Becciu đã đổ lỗi cho Đức Thánh Cha Phanxicô, nói rằng vị Hồng Y đã buộc Milone phải ra đi theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng.

Tuy nhiên, năm ngoái, vị Hồng Y này vẫn khẳng định rằng bản án hình sự của ngài là một sự bất công “kêu trời đòi báo thù” và cho biết mặc dù ngài đã trở thành “kẻ phong hủi” công khai trong suốt phiên tòa, nhưng thực tế ngài đã nhận được sự bảo đảm riêng tư về sự ủng hộ từ các Hồng Y khác.

Không rõ liệu Becciu có thực sự tham dự Cơ Mật Viện bầu Đức Giáo Hoàng sắp tới hay không, sự kiện này được cho là có thể sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 5.

Luật Giáo hội quy định rõ ràng rằng các Hồng Y không phải là cử tri có quyền tham dự các phiên họp chung — là cuộc họp của các Hồng Y trong Giáo hội — trước Cơ Mật Viện bầu Đức Giáo Hoàng, nhưng không được tham dự chính Cơ Mật Viện.

Tuy nhiên, khi Đức Hồng Y đến Rôma tuần này để tham dự các buổi lễ này và dự tang lễ của Đức Giáo Hoàng, Becciu vẫn khẳng định ngài đủ điều kiện để tham dự cuộc bầu cử.

Nhưng Vatican lại nói khác.

Trong bản tổng quan thống kê về Hồng Y đoàn, được phòng báo chí Tòa thánh cập nhật và phân phối trước công nghị năm 2022, Hồng Y Becciu được liệt kê là “người không có quyền bầu cử”, cùng với các Hồng Y đã bước sang tuổi 80 và do đó không đủ điều kiện để bỏ phiếu.

Hồng Y Becciu cho biết năm đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đích thân mời ngài tham dự công nghị và sẽ sớm “phục hồi” ngài trở thành thành viên chính thức của Hồng Y đoàn.

Trong những bình luận gần đây, vị Hồng Y thừa nhận rằng Vatican đã liệt kê ngài vào danh sách những người không được bầu, nhưng cho biết danh sách của phòng báo chí không có thẩm quyền cấm ngài tham gia Cơ Mật Viện.

“Danh sách do Văn phòng Báo chí công bố không có giá trị pháp lý và phải được hiểu đúng như bản chất của nó”, Hồng Y cho biết trong tuần này.


Source:Pillar Catholic