1. Liên Hiệp Âu Châu sẽ hỗ trợ Ukraine ‘từng bước một’ cho đến khi đạt được hòa bình: Von Der Leyen
Nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu Ursula von der Leyen hôm thứ Tư đã tuyên bố rằng Âu Châu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và gây áp lực với Nga cho đến khi đạt được “hòa bình công bằng và lâu dài”, đồng thời gọi kế hoạch sửa đổi của Hoa Kỳ là “điểm khởi đầu” để chấm dứt chiến tranh.
“Tôi muốn nói rõ ngay từ đầu: Âu Châu sẽ sát cánh cùng Ukraine và hỗ trợ Ukraine trong mọi bước đi”, von der Leyen phát biểu với các nhà lập pháp Liên Hiệp Âu Châu.
Âu Châu đang nỗ lực hỗ trợ Kyiv và khẳng định ảnh hưởng của mình sau khi Hoa Kỳ đưa ra kế hoạch chấm dứt cuộc giao tranh có xu hướng thiên về yêu cầu của Nga.
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu cho biết nhiều ngày đàm phán để hoàn thiện kế hoạch của Hoa Kỳ đã bắt đầu đặt nền móng cho một giải pháp khả thi, nhưng cảnh báo rằng Nga không có dấu hiệu thực sự muốn chấm dứt chiến tranh.
“Đúng vậy, tình hình đang bất ổn. Đúng vậy, tình hình đang nguy hiểm. Nhưng tôi tin rằng cũng có cơ hội để đạt được tiến bộ thực sự”, bà nói.
Trong khi Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực ngăn chặn giao tranh, Liên Hiệp Âu Châu đang tranh cãi về đề xuất sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để cấp khoản vay khổng lồ 140 tỷ euro (162 tỷ đô la) cho Kyiv.
Von der Leyen cho biết giám đốc điều hành của bà đang chuẩn bị trình bày văn bản pháp lý cho khoản vay này khi Bỉ - nơi nắm giữ phần lớn tài sản - trì hoãn kế hoạch.
“ Để nói rõ hơn, tôi không thể thấy bất kỳ kịch bản nào mà chỉ riêng người nộp thuế Âu Châu sẽ phải trả chi phí”, bà nói.
Các quan chức hy vọng các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu sẽ chính thức phê duyệt kế hoạch cho vay - được coi là rất quan trọng để duy trì hoạt động của Kyiv - tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12.
Trong bình luận với phóng viên truyền hình nhà nước Nga, trợ lý Điện Cẩm Linh Yuri Ushakov cho biết dự thảo mới cần “phân tích thực sự nghiêm chỉnh” và Nga vẫn chưa thảo luận về vấn đề này với bất kỳ ai.
Các Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu đã tổ chức hội nghị truyền hình vào thứ Tư để thảo luận về động thái của Hoa Kỳ đối với Ukraine và những nỗ lực của Âu Châu nhằm lên tiếng.
Von der Leyen cho biết rằng “bất kể thiết kế của hiệp ước hòa bình trong tương lai như thế nào, rõ ràng là phần lớn việc thực hiện sẽ phụ thuộc vào Liên minh Âu Châu và các đối tác NATO”.
“Một nguyên tắc đã được chấp nhận: Không có gì về Ukraine mà không có Ukraine. Không có gì về Âu Châu mà không có Âu Châu,” bà nói.
[Kyiv Post: EU Will Back Ukraine ‘Every Step of Way’ Until Peace: Von Der Leyen]
2. Trung Quốc thu hẹp khoảng cách sức mạnh quân sự với Hoa Kỳ
Theo bảng xếp hạng mới của Viện nghiên cứu Lowy của Úc, Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách sức mạnh quân sự với Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình đã vạch ra mục tiêu xây dựng quân đội “đẳng cấp thế giới” vào năm 2049 và tiếp tục củng cố vị thế trong khu vực đồng thời mua lại các năng lực được thiết kế để tăng chi phí can thiệp của Hoa Kỳ vào một cuộc xung đột tiềm tàng.
Để đáp trả, Hoa Kỳ đã tăng tốc độ các cuộc tập trận quân sự chung và mở rộng hoạt động bán và điều động vũ khí cho các đối tác trong khu vực - những bước đi mà Bắc Kinh cảnh báo là gây bất ổn.
Tuy nhiên, một số người ở Washington cho rằng chính sách hiện tại thiếu tính nhất quán, đặc biệt liên quan đến các điểm nóng như Eo biển Đài Loan và tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ là Phi Luật Tân ở Biển Đông.
“Trung Quốc tiếp tục làm xói mòn lợi thế của Hoa Kỳ về năng lực quân sự”, Viện Lowy có trụ sở tại Sydney viết trong Chỉ số Quyền lực Á Châu thường niên. “Đến năm 2025, vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ về chỉ số này chỉ bằng hai phần ba so với năm 2017.”
Năng lực quân sự là một trong tám biện pháp mà nhóm nghiên cứu này xem xét khi đánh giá ảnh hưởng tương đối của 27 chính phủ trong danh sách của mình, sử dụng điểm số có trọng số trên nhiều hạng mục, bao gồm chi tiêu quốc phòng, quy mô và cơ cấu quân đội, nền tảng vũ khí, năng lực công nghệ và thế trận quân sự ở Á Châu.
Các tác giả nghiên cứu cho biết những thành tựu của Trung Quốc được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong chiến tranh không quân và hải quân. Họ cũng trích dẫn lời các nhà phân tích đánh giá cao những cải tiến về công nghệ và khả năng duy trì, đặc biệt là trong các hệ thống tầm xa và khả năng phủ nhận khu vực.
Các tác giả viết: “Trong khi trọng tâm chiến lược của Washington là toàn cầu thì nguồn lực quân sự của Bắc Kinh lại tập trung gần nhà hơn”.
Nga được đánh giá là có lợi thế quân sự lớn thứ ba, với số điểm là 55,4, tiếp theo là Ấn Độ với 48,0 và Nam Hàn với 33,2.
Hoa Kỳ vẫn duy trì lợi thế đáng kể trong hạng mục “mạng lưới quốc phòng”, vốn đánh giá các liên minh, chuyển giao vũ khí và ngoại giao quốc phòng như những yếu tố nhân lên sức mạnh. Trong lĩnh vực này, Hoa Kỳ dẫn đầu với 81,4 điểm. Úc (62,6 điểm) và Nhật Bản (56,5 điểm) lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Trung Quốc, với điểm số 18,9, tụt hậu rất xa so với Mỹ, xếp thứ tám về mạng lưới quốc phòng mạnh nhất.
Năm 2025, Hoa Kỳ, với tổng điểm là 80,4, đã tụt hạng nhưng vẫn đứng đầu Chỉ số quyền lực Á Châu của Lowy, xếp hạng các quốc gia theo quyền lực toàn diện bao gồm năng lực kinh tế, năng lực quân sự, khả năng phục hồi, nguồn lực tương lai, mối quan hệ kinh tế, mạng lưới quốc phòng, ảnh hưởng ngoại giao và ảnh hưởng văn hóa.
Mỹ và Trung Quốc (73,7) là hai siêu cường duy nhất trong danh sách, và Ấn Độ (40) là cường quốc lớn duy nhất trong khu vực Á Châu - Thái Bình Dương rộng lớn. Năm vị trí dẫn đầu là Nhật Bản (38,8) và Nga (32,1), cả hai đều được Lowy xếp vào nhóm cường quốc trung bình.
[Newsweek: China Closes Military Power Gap With US]
3. Tổng thống Trump rút lại thời hạn chót cho Ukraine, nói rằng kế hoạch hòa bình 28 điểm “chỉ là một lộ trình”
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết vào ngày 25 tháng 11 rằng Ukraine không có thời hạn cụ thể để chấp nhận đề xuất 28 điểm được soạn thảo ban đầu, rút lại phát biểu trước đó ám chỉ rằng ông muốn có một thỏa thuận trước Lễ Tạ ơn.
“Hạn chót đối với tôi là khi mọi chuyện kết thúc”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. Ông nói thêm rằng các nhà đàm phán Hoa Kỳ đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với cả Mạc Tư Khoa và Kyiv, và Nga đã đồng ý “một số nhượng bộ”, mặc dù ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào.
Một khuôn khổ do Hoa Kỳ soạn thảo để chấm dứt chiến tranh được Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff xây dựng sau cánh cửa đóng kín phối hợp với đặc phái viên Điện Cẩm Linh Kirill Dmitriev, lần đầu tiên được đưa tin vào tuần trước, đã làm dấy lên lo ngại rằng Washington có thể gây áp lực buộc Ukraine ký một thỏa thuận có lợi cho Điện Cẩm Linh.
Tờ Financial Times trước đó đưa tin rằng kế hoạch 28 điểm đã được cắt giảm xuống còn 19 điểm trong các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Hoa Kỳ, Ukraine và Âu Châu tại Geneva.
Khi được hỏi về những lời chỉ trích đối với đề xuất 28 điểm, Tổng thống Trump nói rằng “đó chỉ là một bản đồ”.
“Đó không phải là một kế hoạch. Đó là một ý tưởng. Và từ đó, họ sẽ lấy từng điểm trong số 28 điểm, rồi rút xuống còn 22 điểm. Rất nhiều điểm trong số đó đã được giải quyết, và thực sự được giải quyết rất thuận lợi. Vậy nên chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra.”
Tổng thống Trump cho biết thêm rằng đặc phái viên của ông Steve Witkoff sẽ tới Mạc Tư Khoa vào tuần tới để gặp Putin.
'Donetsk và có thể là một cuộc trao đổi đất đai' — Witkoff hứa với các phụ tá người Nga rằng ông có thể thuyết phục Tổng thống Trump, gây áp lực buộc Ukraine ký thỏa thuận hòa bình trong bản ghi âm điện thoại bí mật
Những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã nói rằng ông muốn Ukraine đồng ý với một thỏa thuận hòa bình trước Lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, ông và các cố vấn đã lùi thời hạn chót, nói rằng họ muốn một thỏa thuận “càng sớm càng tốt”.
Bloomberg đưa tin rằng trong cuộc điện đàm ngày 14 tháng 10 với trợ lý hàng đầu của Putin là Yuri Ushakov, Witkoff đã đề xuất hợp tác xây dựng một kế hoạch ngừng bắn và sắp xếp một cuộc gọi giữa Tổng thống Trump và Putin trước chuyến thăm Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy vào cuối tuần đó, đồng thời đề cập đến thỏa thuận Gaza vừa được ký kết như một mô hình tiềm năng.
Khi được hỏi về báo cáo này, Tổng thống Trump nói rằng ông chưa nghe bản ghi âm nhưng không ngạc nhiên. “Đó là việc của một nhà đàm phán”, ông nói.
“Anh biết đấy, bởi vì ông ấy phải bán thứ này cho Ukraine. Ông ấy phải bán Ukraine cho Nga. Anh phải nói, này, họ muốn thứ này. Anh phải thuyết phục họ về điều này. Anh biết đấy, đó là một hình thức đàm phán rất chuẩn mực. Tôi chưa từng nghe nói, nhưng tôi nghe nói đó là một hình thức đàm phán chuẩn mực.”
Tổng thống Trump nói thêm rằng Nga dường như đang chiếm ưu thế trong cuộc giao tranh và việc đạt được một thỏa thuận là vì lợi ích của Ukraine. “ Dù sao thì Nga cũng có thể giành được một phần lãnh thổ Ukraine trong vài tháng tới “, ông nói, đồng thời lưu ý rằng các bảo đảm an ninh cho Ukraine đang được đàm phán với Âu Châu.
Mô tả các cuộc đàm phán hiện tại, ông nói: “Chà, họ đang nói về việc đi lại trên đất liền cả hai chiều và cố gắng làm sạch biên giới. Bạn không thể đi qua giữa một ngôi nhà. Bạn không thể đi qua giữa một xa lộ. Vì vậy, họ đang cố gắng làm điều gì đó. Đó là một quá trình phức tạp. Nó không diễn ra nhanh chóng như vậy.”
[Kyiv Independent: Trump walks back Ukraine deadline, says 28-point peace plan was 'just a map']
4. Tiếp viên hàng không người Nga, 23 tuổi, bị bỏ tù BẢY năm sau khi nói rằng cô sẽ pha trà cho binh lính Ukraine
Một nữ tiếp viên hàng không người Nga quyến rũ đã bị chính quyền của Vladimir Putin bỏ tù vì tuyên bố sẽ tình nguyện pha trà cho binh lính Ukraine.
Varvara Volkova, 23 tuổi, bị buộc tội “làm mất uy tín” quân đội Nga - sau khi nữ tiếp viên hàng không dũng cảm này đăng bài chống Putin trên mạng xã hội.
Ural Airlines, công ty nơi cô làm việc, tuyên bố rằng tài khoản mạng xã hội của cô đã bị “hack”.
Nhưng cuộc điều tra đã phát hiện không có cuộc tấn công mạng nào như vậy - và kết luận rằng chính cô đã đăng những thông điệp ủng hộ Kyiv.
Một trong những bài đăng của cô ấy viết: “Tôi có rất nhiều bạn bè trong Quân đội Ukraine.
“Nhiều người trong số họ đã chết, và nếu họ đến [Nga], tôi sẽ mời họ uống trà vì Quân đội Nga đã giết hại thường dân của họ.”
Cô được tường trình đã nổi giận với trùm mafia Vladimir Putin khi nói với người dùng mạng xã hội: “Đó chỉ là quan điểm của tôi, các bạn nên tôn trọng nó.”
Nữ tiếp viên hàng không này cũng cho biết cô “yêu nước Nga nhưng không ủng hộ chính phủ”.
Volkova cũng bị cáo buộc chỉ trích cá nhân một chỉ huy xe tăng người Nga, Ruslan Grigoryev, người mà cô đã thấy trên truyền hình.
Cô bị tình nghi đã tìm ra thông tin liên lạc của người chỉ huy này và “đe dọa” anh ta.
Khi nộp báo cáo cho cảnh sát, Grigoryev cho biết: “Cô ấy đích thân gọi tôi là phát xít vì đã tham gia vào cuộc chiến.”
Chỉ vài ngày sau khi nộp báo cáo cho cảnh sát, viên chỉ huy xe tăng đã tử trận khi chiến đấu ở Lysychansk, vùng Luhansk của Ukraine.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nữ tiếp viên hàng không bị còng tay vào một cảnh sát khi cô bị đưa vào tòa để nghe phán quyết.
Một thẩm phán ủng hộ Putin đã tuyên án cô tiếp viên bảy năm tù giam.
Cô tiếp viên xinh đẹp bị kết tội “phát tán công khai thông tin sai lệch có chủ đích về Quân đội Nga do động cơ thù hận chính trị”.
Theo luật pháp hà khắc, người Nga bị cấm chỉ trích quân đội Nga hoặc cuộc chiến của Putin.
Họ cũng bị cấm bày tỏ sự ủng hộ hoặc thông cảm với Ukraine.
Vào tháng 8, hai người có sức ảnh hưởng đã bị bắt sau khi đăng tải video TikTok tạo dáng trước một nhà máy đang bốc cháy ở Nga sau cuộc không kích của Ukraine.
TikTokers Dasha Vladimirovna, 21 tuổi, và Karina Evgenyevna, 19 tuổi, đã bị quay cảnh đang đọc rap trước cơ sở đang bốc cháy.
Một máy bay điều khiển từ xa đã gây ra vụ nổ lớn tại kho dầu Rosneft-Kubannefteprodukt có liên quan đến quân sự ở Sochi.
Họ đã bị ghi lại cảnh quay ca ngợi cuộc tấn công của Ukraine mà hệ thống phòng không của Putin đã không thể ngăn chặn.
Người bảo vệ đạo đức của Điện Cẩm Linh Yekaterina Mizulina, 40 tuổi, nhà lãnh đạo Liên đoàn Internet an toàn của Nga, cho biết: “Những người trẻ đang quay phim nội dung với bối cảnh là máy bay điều khiển từ xa bay vào Sochi vào ban đêm.
“Tôi tự hỏi bản năng tự bảo vệ có gì sai?
“Họ không hiểu rằng điều này thực sự nguy hiểm sao?”
Nhưng lý do thực sự khiến họ bị bắt là để tô vẽ cho cuộc tấn công của Ukraine vào khu nghỉ dưỡng lớn nhất của Nga.
Mạc Tư Khoa ngày càng có lập trường cứng rắn và cực đoan hơn trước các chiêu trò truyền thông xã hội được coi là nhằm tôn vinh những thành công của Ukraine trong chiến tranh.
[The Sun: Russian flight attendant, 23, jailed for SEVEN years after saying she would make tea for Ukrainian soldiers]
5. “Khiến tôi buồn nôn”: Các nhà lập pháp phát động chiến dịch lưỡng đảng nhằm ngăn chặn thỏa thuận hòa bình Ukraine mà họ gọi là “thỏa thuận kiểu Munich”
Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm làm suy yếu vị thế đàm phán của Nga, ngăn chặn khả năng Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ. Mục tiêu chính là bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng không trở thành “thỏa thuận kiểu Munich” đối với nước này, theo Defense One.
Sự việc này xảy ra trong bối cảnh Bloomberg vừa công bố một bài báo, tiết lộ bản ghi chép các cuộc trò chuyện giữa Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff và trợ lý của Vladimir Putin, Yuri Ushakov. Theo bài báo, rõ ràng kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất là do Nga thiết kế.
Các thành viên Quốc hội Brian Fitzpatrick và Don Bacon cho biết họ “ngỡ ngàng” và “buồn nôn” sau khi xem xét một kế hoạch bao gồm cả việc Ukraine nhượng bộ và cắt giảm quân số.
“Thỏa thuận kiểu Munich” cho Ukraine – bản thiết kế cho sự thống trị của Nga
Fitzpatrick cho biết: “Đây là một bước ngoặt mà Quốc hội cần phải tham gia hoàn toàn vào cuộc tranh luận này, và đó là điều chúng tôi sẽ làm”.
Họ hy vọng sẽ giảm bớt ảnh hưởng của Nga thông qua một dự luật trừng phạt, với phiên bản Thượng viện đã được 85 nghị sĩ lưỡng đảng ủng hộ. Bacon cho biết ông dự định trình dự luật vào ngày 1 tháng 12. Nếu đạt được 218 chữ ký, các nhà lập pháp sẽ buộc phải bỏ phiếu.
“Bởi vì kế hoạch đó, kế hoạch 28 điểm đó, hoàn toàn vô lý, không nên được đưa vào bất kỳ cuộc thảo luận nào, không nên được đưa vào bất kỳ đâu. Đó lại là Hiệp định Munich. Chúng ta sẽ không đi theo con đường đó”, ông nói.
Bacon cũng đặt câu hỏi tại sao Ngoại trưởng Marco Rubio, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, lại bị loại khỏi các cuộc đàm phán ở Ukraine để nhường chỗ cho các quan chức quân sự cao cấp của Hoa Kỳ, những người có vai trò theo luật định chỉ giới hạn ở việc trang bị, huấn luyện và chuẩn bị cho binh lính.
Thỏa thuận bị rò rỉ, đã được sửa đổi và gửi lại cho Mạc Tư Khoa vào tuần trước, đã được CBS đưa tin. Kế hoạch ban đầu bao gồm những nhượng bộ từ Ukraine, điều này có thể đe dọa khả năng tồn tại của nước này như một nền dân chủ có chủ quyền.
“Khi tôi xem kế hoạch hòa bình 28 điểm đó hôm thứ Năm, tôi thấy buồn nôn. Nó sẽ cho phép Nga tiếp tục xâm lược bất cứ lúc nào”, Bacon nói.
Ông cũng kêu gọi Ukraine thực hiện các biện pháp thận trọng để bảo đảm Nga không thể thao túng tiến trình này.
“Tôi rất sốc khi thấy Nga yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử. Tất nhiên, họ không nên tổ chức bầu cử ngay lúc này”, Fitzpatrick nói.
Ông nói tiếp: “Thế còn việc Nga cũng tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày thì sao? Việc đó được giám sát bởi các quan sát viên quốc tế, đúng không? Tại sao chúng ta không làm cả hai?”
Cả hai nhà lập pháp đều đồng ý rằng cần có một thỏa thuận hòa bình, nhưng thỏa thuận này phải bao gồm việc tịch thu 300 tỷ đô la tài sản của Nga được gửi tại các ngân hàng Âu Châu để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine.
[Europe Maidan: “Made me sick to my stomach”: Lawmakers launch bipartisan push to stop Ukraine peace deal they call “Munich-style agreement”]
6. Liên minh những người sẵn sàng họp, đồng ý phát triển ‘những bảo đảm an ninh mạnh mẽ’ cho Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình
Ukraine và các đồng minh đã họp vào ngày 25 tháng 11 trong cuộc họp “Liên minh những người sẵn sàng” nhằm thảo luận về các bảo đảm an ninh trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình.
“Điều kiện tuyệt đối cho một nền hòa bình tốt đẹp là một loạt các bảo đảm an ninh vững chắc, chứ không phải những cam kết trên giấy tờ. Ukraine đã có những lời hứa bị phá vỡ bởi các cuộc xâm lược liên tiếp của Nga, và những bảo đảm thực sự vững chắc là điều cần thiết”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp trực tuyến.
Sau cuộc họp, Macron nói với các phóng viên rằng Pháp và các đồng minh Âu Châu khác sẽ, trong những ngày tới, nỗ lực sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
Các nước Âu Châu đã đàm phán để cung cấp cho Ukraine một khoản vay được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga mà không làm suy yếu lòng tin vào các tổ chức ngân hàng Âu Châu hoặc khiến từng quốc gia phải chịu trách nhiệm về số tiền đã vay.
Trong một cuộc phỏng vấn riêng, Macron cho biết quân đội từ Pháp, Anh hoặc Thổ Nhĩ Kỳ có thể được gửi đến Ukraine như một phần của “lực lượng trấn an” vào ngày thỏa thuận hòa bình được ký kết.
Ông cho biết, việc điều động lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine sẽ không do NATO thực hiện mà là một phần của “liên minh liên chính phủ”, trong bối cảnh Nga phản đối sự hiện diện của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio lần đầu tiên tham gia cuộc họp của Liên minh thiện chí và có sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo khác, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và Thủ tướng Anh Keir Starmer.
Các quan chức hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump “nhằm chấm dứt chiến tranh và nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải có sự tham gia đầy đủ của Ukraine, bảo vệ chủ quyền của nước này, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và bảo đảm an ninh lâu dài của nước này”, một tuyên bố từ văn phòng của Starmer cho biết.
Vào ngày 24 tháng 11, Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Dan Driscoll đã tới Abu Dhabi để đàm phán với Giám đốc Tình báo Quân sự Kyrylo Budanov và một phái đoàn Nga, phát ngôn nhân của Driscoll, Trung tá Jeff Tolbert, đã xác nhận với Axios.
Các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa đại diện Hoa Kỳ, Ukraine và Âu Châu tại Geneva, Thụy Sĩ.
Đề xuất ban đầu của Hoa Kỳ về kế hoạch hòa bình đã vấp phải tranh cãi trước các cuộc đàm phán tại Geneva từ các nhà lập pháp Tòa Bạch Ốc, các nhà lãnh đạo Âu Châu và Ukraine, những người cho rằng dự thảo này là phần thưởng cho Nga vì cuộc chiến của họ.
[Kyiv Independent: Coalition of the Willing meets, agrees to develop 'robust security guarantees' for Ukraine amid peace talks]
7. Các chuyên gia cảnh báo Nga đang siết chặt quyền kiểm soát Ukraine bị tạm chiếm bằng cách huy động quân đội bất hợp pháp và quân sự hóa trẻ em
Trong khi các báo cáo bị rò rỉ về kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất đã gây ra các cuộc tranh luận quốc tế về tương lai của các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine và người dân sống ở đó, Nga vẫn đang tiến lên phía trước, củng cố quyền kiểm soát trên thực địa bằng cách mở rộng huy động bất hợp pháp.
Trên thực tế, điều này có nghĩa là buộc dân thường và tù binh chiến tranh, gọi tắt là POW phải tham gia quân đội và chuẩn bị một cách có hệ thống cho trẻ em phục vụ trong tương lai, các chuyên gia cho biết tại một cuộc họp bàn tròn vào ngày 25 tháng 11 tại Kyiv do The Reckoning Project tổ chức, một sáng kiến ghi chép về tội ác chiến tranh toàn cầu ban đầu được tạo ra để đáp trả cuộc tấn công toàn diện của Nga.
Các nhà nghiên cứu tham gia sáng kiến này đã mô tả cách Mạc Tư Khoa xây dựng một hệ thống quân sự hóa toàn diện ở các khu vực bị tạm chiếm — từ việc nhồi sọ trong trường học và trại thanh thiếu niên đến việc ép buộc nam giới và tù binh chiến tranh Ukraine tham gia chiến đấu. Các nhà nghiên cứu lập luận rằng những hành vi này có thể cấu thành tội ác chiến tranh và có thể tạo cơ sở cho các cáo buộc hình sự quốc tế chống lại cả cá nhân và nhà nước Nga.
“Kể từ năm 2015, Nga đã có những bước chuẩn bị có hệ thống cho xã hội Ukraine đang bị tạm chiếm để tham gia vào các cuộc giao tranh, bao gồm cả trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo”, Roman Avramenko, giám đốc điều hành của Dự án The Reckoning, cho biết.
[Kyiv Independent: Russia tightens grip on occupied Ukraine with illegal mobilization and child militarization, experts warn]
8. NATO tổ chức tập trận chung Hàng Không Mẫu Hạm mà không có Hải quân Hoa Kỳ
NATO đã kết thúc cuộc tập trận hải quân quy mô lớn tại Biển Địa Trung Hải vào thứ Ba, với sự tham gia của các Hàng Không Mẫu Hạm Anh và Ý cùng máy bay chiến đấu tàng hình F-35B, sau khi Hoa Kỳ gần đây đã tái điều động các Hàng Không Mẫu Hạm của mình từ Âu Châu đến Biển Caribe.
Bộ Tư lệnh Hàng hải NATO cho biết cuộc tập trận liên minh có tên mã là Neptune Strike 25-4 đã bắt đầu vào ngày 19 tháng 11 với sự tham gia của chín quốc gia và nhằm mục đích chứng minh sức mạnh, khả năng tương tác liền mạch và khả năng răn đe đáng tin cậy trên biển của liên minh.
Các Hàng Không Mẫu Hạm của Hoa Kỳ - hạm đội lớn nhất thế giới, với 11 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân - là biểu tượng rõ ràng về cam kết an ninh của Washington đối với các đồng minh NATO khi được điều động tới Âu Châu, đặc biệt là sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022.
Trong nỗ lực mở rộng sự hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ tại Biển Caribe nhằm nhắm vào các mạng lưới buôn bán ma túy, Ngũ Giác Đài đã điều động Hàng Không Mẫu Hạm USS Gerald R. Ford từ Địa Trung Hải vào cuối tháng 10. Tàu chiến này đã đến gần Venezuela vào tuần trước.
Trong khi đó, các lực lượng hải quân lớn của Âu Châu - cụ thể là Vương quốc Anh, Pháp và Ý - vận hành và điều động Hàng Không Mẫu Hạm của họ theo sáng kiến chung nhằm thể hiện sức mạnh hải quân của NATO và duy trì sự hiện diện của khối này trong và ngoài Âu Châu, đặc biệt là ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Bộ Tư lệnh Hàng hải NATO cho biết hơn 30 máy bay và hai Hàng Không Mẫu Hạm đã hoạt động dưới sự chỉ huy của liên minh trong cuộc tập trận Neptune Strike 25-4. Cuộc tập trận cũng có sự tham gia của sáu tàu mặt nước và tàu ngầm.
Các Hàng Không Mẫu Hạm gồm Hàng Không Mẫu Hạm HMS Prince of Wales của Hải quân Hoàng gia Anh và Hàng Không Mẫu Hạm ITS Cavour của Ý. Mặc dù Hàng Không Mẫu Hạm Gerald R. Ford không tham gia cuộc tập trận, nhưng quân đội Hoa Kỳ đã cử một lực lượng đặc nhiệm ném bom, theo Lực lượng Tấn công và Hỗ trợ Hải quân NATO.
Theo những bức ảnh do Bộ Quốc phòng Anh công bố, tàu Prince of Wales và tàu Cavour di chuyển theo đội hình, trong khi một nhóm máy bay chiến đấu trên Hàng Không Mẫu Hạm - bao gồm máy bay F-35B của Anh và Ý cùng máy bay AV-8B của Ý - đã bay qua cả hai tàu vào thứ Bảy.
Trong cuộc tập trận chiến tranh của quân Đồng minh, tàu Prince of Wales đã đưa 24 máy bay phản lực F-35B của Anh và Ý lên boong bay, đánh dấu phi đội máy bay thế hệ thứ năm lớn nhất từng được điều động trên Hàng Không Mẫu Hạm, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong chú thích ảnh.
Hải quân Hoàng gia cho biết cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng tấn công các mục tiêu trên biển, bao gồm các nhiệm vụ không quân trên Hàng Không Mẫu Hạm, đổ bộ đường biển và tác chiến chống tàu ngầm để chuẩn bị cho NATO bảo đảm quyền tự do hàng hải và bảo vệ các điểm nghẽn trên biển.
Hàng Không Mẫu Hạm Anh chuẩn bị kết thúc chuyến điều động ở nước ngoài kéo dài tám tháng bắt đầu từ tháng 4, bao gồm Địa Trung Hải, Trung Đông, Đông Nam Á, Úc và Nhật Bản, cũng như quá cảnh qua Biển Đông.
[Newsweek: NATO Stages Double Aircraft Carrier Drills Without US Navy]
9. Ukraine phủ nhận việc quân đội bị bao vây ở mặt trận phía Nam trong bối cảnh Nga tấn công dữ dội
Các quan chức Ukraine đang bác bỏ những tuyên bố của Nga và tin đồn trên mạng xã hội rằng quân đội Ukraine gần Huliaipole ở Tỉnh Zaporizhzhia đang bị bao vây: các đơn vị tiền tuyến vẫn được tiếp tế và các tuyến đường di tản y tế vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp giao tranh ác liệt, Lực lượng Phòng vệ miền Nam cho biết trong một tuyên bố vào ngày 26 tháng 11.
Bộ chỉ huy cáo buộc Mạc Tư Khoa phóng đại “thành công” và phóng đại các vấn đề trong hàng ngũ Ukraine để gieo rắc sự hoảng loạn.
Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Trong ngày qua, lực lượng Nga đã thực hiện hơn 30 cuộc tấn công, hơn 500 cuộc pháo kích với hơn 2.100 quả đạn, khoảng một chục cuộc không kích, 250 lần thả máy bay điều khiển từ xa và gần 2.000 cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa kamikaze vào khu vực Huliaipole, theo tuyên bố. Bộ tư lệnh cho biết thêm, các đơn vị Ukraine đang “giữ vững phòng thủ”, duy trì thông tin liên lạc và hậu cần.
Bản cập nhật được đưa ra khi lực lượng Nga tiếp tục tấn công mặt trận ở Tỉnh Zaporizhzhia, nơi quân đội Ukraine đã rút lui khỏi một số vị trí trong bối cảnh giao tranh dữ dội.
Trong bài phân tích trước đây của Kyiv Independent về mặt trận Zaporizhzhia vào ngày 12 tháng 11, chúng tôi đã đưa tin rằng, theo số liệu do tổ chức phân tích và lập bản đồ cực kỳ đáng tin cậy của Ukraine là Deep State công bố, 69% tổng số lãnh thổ mà Nga giành được trong tháng 10 là ở khu vực xung quanh Huliaipole và ở phía đông tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, mặc dù khu vực này chỉ chiếm 16% tổng số hoạt động tấn công của Nga, dựa trên dữ liệu của Bộ Tổng tham mưu.
[Kyiv Independent: Ukraine denies encirclement of troops on southern front amid heavy Russian assaults]
10. Cuộc điều tra của giới truyền thông xem xét cách Hội Hồng Thập Tự Nga ‘trung lập’ hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Điện Cẩm Linh
Hội Hồng Thập Tự Nga, vốn được tường trình hoạt động như một tổ chức “trung lập”, đã ngày càng trở thành một công cụ trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga, một cuộc điều tra được công bố vào ngày 25 tháng 11 bởi Follow the Media và các tổ chức đối tác tiết lộ.
Cuộc điều tra do Follow the Media thực hiện cùng với Paper Trail Media của Đức, Der Standard của Áo, Delfi của Estonia, Expressen của Thụy Điển và Meduza, cơ quan truyền thông độc lập của Nga, nêu chi tiết về cách chiến lược phát triển của RRC đến năm 2028 vạch ra sự trung thành với Phong trào Đầu tiên của Nga, một tổ chức thanh niên “yêu nước”.
Vào giữa tháng 11, RRC và Phong trào Đầu tiên đã đồng tổ chức một cuộc thi sơ cứu cho trẻ em trên khắp nước Nga và các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine.
Theo kết quả điều tra, các chi nhánh khu vực của RRC cũng tham gia tổ chức Zarnitsa 2.0, một cuộc thi quân sự toàn quốc.
RRC nhận được “một phần đáng kể” nguồn tài trợ từ Mạc Tư Khoa, theo báo chí đưa tin. Tổ chức này cũng tiếp tục nhận tài trợ từ Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế, gọi tắt là IFRC, mà RRC là thành viên, và Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, gọi tắt là ICRC.
Theo cuộc điều tra, năm 2024, RRC đã nhận được 6,5 triệu euro (7,5 triệu đô la) từ ICRC và 7 triệu euro (8,1 triệu đô la) từ IFRC, chiếm một phần tư tổng ngân sách hàng năm của RRC.
Cả ICRC và IFRC đều được tài trợ một phần bởi Ủy ban Âu Châu, cũng như các tổ chức quốc tế và xã hội quốc gia, dựa vào tiền thuế của người dân, đóng góp của chính phủ và các nhà tài trợ công và tư.
Ủy ban Âu Châu thông báo với Follow the Money rằng trong số hơn 170 triệu euro (197 triệu đô la) mà họ cung cấp cho IFRC vào năm 2024 và 2025, cũng như khoảng 288 triệu euro (334 triệu đô la) đã trao cho ICRC trong giai đoạn đó, không có khoản nào được chuyển đến RRC.
Cả ICRC, IFRC và Hội Hồng Thập Tự Nga đều không trả lời câu hỏi của Follow the Money về số tiền tài trợ của Liên Hiệp Âu Châu hoặc quốc gia thành viên đã đến được RRC.
Bỉ, Tiệp, Áo, Slovenia và Đan Mạch đã xác nhận với Follow the Money rằng không có khoản đóng góp nào của họ được chuyển đến RRC. Theo cuộc điều tra, Slovakia, Ba Lan, Thụy Điển, Phần Lan và Estonia đã trả lời nhưng không làm rõ, và các quốc gia còn lại cũng không phản hồi.
[Kyiv Independent: Media investigation examines how 'neutral' Russian Red Cross supports Kremlin's war effort]