
Theo Daniel Esparza, trong bản tin Aleteia ngày 21/02/2026, Chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ về vấn đề di cư lên tiếng phản đối kế hoạch trị giá 38.3 tỷ đô la để mở rộng việc giam giữ người nhập cư; tiền lệ chỉ có trong việc giam giữ người Mỹ gốc Nhật thời Thế chiến II.
Thông tin mới được công bố cho thấy chính phủ liên bang Hoa Kỳ dự định tăng gấp đôi năng lực giam giữ người nhập cư liên bang, chi khoảng 38.3 tỷ đô la từ dự luật hòa giải năm ngoái để thực hiện mô hình giam giữ mới vào cuối năm tài chính 2026. Mức tài trợ này gần gấp 50 lần ngân sách hàng năm cho toàn bộ hệ thống tòa án nhập cư và gần gấp 5 lần ngân sách năm nay để vận hành hệ thống nhà tù liên bang.
Đề xuất này bao gồm việc mở tám “trung tâm khổng lồ”, mỗi trung tâm có khả năng giam giữ từ 7,000 đến 10,000 người. Ngoại trừ các trại giam giữ người Mỹ gốc Nhật trong những năm 1940, các cơ sở có quy mô như vậy hầu như không có tiền lệ trong lịch sử Hoa Kỳ.
Đáp lại, Giám mục Brendan J. Cahill, chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, đã kêu gọi Chính quyền và Quốc hội xem xét lại.
Giám mục Cahill, người đang giữ chức giám mục của Giáo phận Victoria, Texas, đã lãnh đạo ủy ban di cư của các giám mục từ năm 2023, giám sát hoạt động vận động và tiếp cận mục vụ của hội đồng về chính sách nhập cư và tị nạn.
Nhà kho cho các gia đình
“Những kế hoạch này vô cùng đáng lo ngại,” Giám mục Cahill nói trong một tuyên bố được phát hành vào ngày 20 tháng 2. “Chính phủ liên bang không có thành tích tích cực khi nói đến việc giam giữ số lượng lớn người, đặc biệt là các gia đình, và quy mô được đề xuất của các cơ sở này rất khó hiểu. Ngành công nghiệp nhà tù tư nhân là những người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc tăng cường giam giữ người nhập cư này.”
Ngài lưu ý rằng vào tháng 11, các giám mục Hoa Kỳ đã phản đối điều mà họ mô tả là trục xuất hàng loạt bừa bãi và bày tỏ lo ngại về điều kiện giam giữ, bao gồm cả việc hạn chế tiếp cận với chăm sóc mục vụ. Hội nghị đã nhiều lần phản đối việc mở rộng giam giữ gia đình, viện dẫn tác động có hại của nó đối với trẻ em.
ĐC Cahill nói “Việc nghĩ đến việc giam giữ hàng ngàn gia đình trong những nhà kho khổng lồ nên thách thức lương tâm của mọi người Mỹ. Bất kể tình trạng nhập cư của họ là gì, họ đều là những con người được tạo ra theo hình ảnh và giống như Chúa, và đây là một bước ngoặt đạo đức đối với đất nước chúng ta.”
Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo liên bang “lãnh đạo bằng lý trí đúng đắn”, từ bỏ điều mà ngài mô tả là sự lạm dụng tiền thuế của người dân, và thay vào đó theo đuổi các chính sách thực thi luật nhập cư tôn trọng phẩm giá con người, sự thống nhất gia đình và tự do tôn giáo.
Chính quyền vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai về những phát biểu của vị giám mục.