KABUL - Nato - Liên minh quân sự Bắc Đại tây dương - đã chính thức lãnh trách nhiệm kiểm soát hoạt động gìn giữ hòa bình tại Afghanistan.

Đức và Hà lan, hai nước cầm đầu đội quân Lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế (ISAF), đã trao trọng trách lo về an ninh cho Nato trong một buổi lễ cử hành tại thủ đô Kabul của Afghanistan hôm thứ hai.

Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai và phó tổng thư ký khối Nato, Alexssandro Minuto Rizzo đã tham dự buổi lễ này.

Lãnh trách nhiệm kiểm soát về an ninh tại Afghanistan đánh dấu cam kết đầu tiên của Nato bên ngoài Âu châu.

Phóng viên của đài BBC tại Kabul nói việc chuyển giao trách nhiệm này đánh dấu một thời khắc quan trọng trong lịch sử của Nato.

Đó là việc khối này thừa nhận đe dọa to lớn nhất đối với các thành viên của khối là khủng bố quốc tế.

Người phát ngôn của NATO nói điều này sẽ đem lại sự liên tục trong hệ thống lãnh đạo của ISAF cho phép họ có cái nhìn lâu dài hơn về các vấn đề an ninh của Kabul.

ISAF hiện có khoảng năm ngàn quân từ 31 nước, nhưng đa số lực lượng thuộc các quốc gia thành viên NATO.

Viên chỉ huy người Đức sắp ra đi, tướng Norbert Van Heyst, mô tả thủ đô Kabul là nơi an toàn tại Afghanistan.

Vai trò mới của NATO

Theo ủy thác của Liên Hiệp Quốc, quân gìn giữ hòa bình chỉ chịu trách nhiệm cho tình hình tại thủ đô và khu vực lân cận.

Đã có nhiều yêu cầu muốn ISAF mở rộng vai trò ra toàn quốc.

Nhưng người phát ngôn của NATO nói ủy thác của Liên Hiệp Quốc vẫn không có gì thay đổi.

Đối với NATO, việc can thiệp vào Afghanistan là một phần trong chiến lược thích nghi giữa thế giới hậu chiến tranh Lạnh.

Sự sụp đổ của khối Sô viết đã làm mất đi mục đích tồn tại chủ yếu của NATO, nhưng các quan chức của NATO nói trong một thế giới bị khủng bố đe dọa, Liên minh phải hành động để ngăn chặn chúng ở bất kì đâu.

Vì thế việc giúp đỡ Afghanistan quay lại với cộng đồng thế giới được xem là một nhiệm vụ thích hợp.(bbc)