Đức Tổng Giám Mục Antonio Giraldo Jaramillo, Tổng Giám Mục Medellin, Colombia đã lên tiếng kêu gọi hòa giải dân tộc sau khi quân khủng bố ném lựu đạn vào tòa Tổng Giám Mục làm bị thương 2 cảnh sát viên.

Đức Tổng Giám Mục không có mặt trong tòa Tổng Giám Mục khi lựu đạn do hai người đi trên một chiếc xe gắn máy ném vào phát nổ lúc 8h tối thứ Sáu 22/08/2003. Sức công phá của quả lựu đạn đã gây hư hại cho khu vực đậu xe.

Lúc trái lựu đạn phát nổ, Đức Tổng Giám Mục Antonio đang tham dự thánh lễ tấn phong tân giám mục tại Valledupar. Được hỏi về việc ai chịu trách nhiệm trong vụ tấn công này, Đức Cha Antonio cho biết: “Thẳng thắn mà nói, tôi không có ý nghi cho phe nào cả. Tuy nhiên, nếu có ai đó muốn chống lại Giáo Hội, điều tốt nhất cho chuùng ta là gặp gỡ và đối thoại”.

Đức Tổng Giám Mục Antonio Giraldo Jaramillo lên tiếng kêu gọi hòa giải dân tộc vì theo ngài đối thoại là con đường tốt nhất cho Colombia và “bạo lực chỉ làm hoang mang mọi người”.