Những nhóm từ Hoa Kỳ tạo thành đoàn đại biểu quốc gia đông thứ ba trong số những khách hành hương tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28 được trù định từ ngày 23 – 28 tháng 7 tại Rio de Janeiro, Brazil.

Con số hiện nay của Hoa Kỳ đăng ký lên đến hơn 7,000 người. Duy nhất Brazil, nước chủ nhà, và Argentina quê hương của Đức Thánh Cha có con số đăng ký đông hơn.

Có khoảng 40 giám mục cũng mong đợi tham gia sự kiện này.

Trong bản danh sách các giám mục dự định tham gia gồm có ĐHY Timothy Dolan, New York; ĐHY Seán O’Malley, Boston; ĐHY Theodore McCarrick, TGM hưu trí của Washington; ĐHY William Levada, Bộ trưởng Giáo lý Đức tin đã nghỉ hưu; TGM Samuel Aquila, Denver; TGM Charles Chaput, Philadelphia; TGM Gustavo Gacia-Sillar, San Antonio; và TGM Jerome Listecki, Milwaukee.

Đức Gio-an Phao-lô II đã khởi đầu Ngày Giới trẻ Thế giới vào năm 1986, được tổ chức tại Giáo Phận Roma mỗi Chúa Nhật Thánh Vịnh. Mang tính quốc tế nó được tổ chức hai hay ba năm một lần.

Ngày Giới trẻ Thế giới gần đây nhất được tổ chức tại Madrid, tháng 8 năm 2011.

Những ngày Giới trẻ Thế giới khác được tổ chức tại Buenos Aires (1987); Santiago de Compostela, Tây Ban Nha (1989); Czestochowa, Ba Lan (1991); Denver, Colorado (1993); Manila, Phi Luật Tân (1995); Paris (1997); Rome (2000); Toronto (2002); Cologne, Đức (2005); và Syney (2008).