THÁNH ĐỊA LỘ ĐỨC BỊ NGẬP LỤT

(19/06).- Từ hai hôm nay, mực nước sông Gave dâng cao khiến hang đá Đức Mẹ bị ngập dưới 1,40 mét nước. Nước sông Gave dâng tới mức kỷ lục là 4,5 mét, chưa từng xẩy ra tại Lộ Đức. Cơn lũ hiện nay còn quan trọng cơn lũ xẩy ra vào tháng 10/2012, ngập dưới 3,49 mét nước, gây thiệt hại 1, 3 triệu euros chỉ riêng khu vực thánh địa.

Khoảng ba ngàn thiếu nhi dự định hành hương vào hôm nay (19/06) phải dời lại tuần sau. Khoảng vài ngàn người hành hương khác đến từ giáo phận Arras (Pas-de-Calais) hiện có mặt ở Lộ Đức nhưng không đến được hang đá Đức Mẹ.

Chiều nay vẫn còn cơn mưa dầm. Khách thập phương tạm trú tại các khách sạn ven sông được đưa đến nơi an toàn. Các tuyến giao thông ở khu vực Cauterets, Luz Saint-Sauveur và Barèges gần Lộ Đức đều bị cắt đứt vị bị ngập bùn. Miền tây nam nước Pháp gồm Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques và Hautes Pyrénées đều lâm vào cảnh lụt lội.

Còn hơn hai tháng nữa, từ 1 đến 5 tháng 8 tới đây, các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trên khắp nước Pháp sẽ hành hương tại Lộ Đức nhân kỷ niệm 25 năm đại lễ tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam (1988-2013). Ngoài các nghi thức phụng vụ trọng thể còn có ba buổi thuyết trình về chủ đề các thánh tử đạo Việt Nam. Thuyết trình đoàn gồm có LM Hà Quang Minh (Tuyên úy đoàn), GS Trần Văn Cảnh và chúng tôi (Giáo Xứ Paris).

Lê Đình Thông