NGỒI TÒA
Giờ ăn cơm, cha sở chia sẻ với cha phó:
- “Những người làm cha làm mẹ đều hết lòng vì con cái của họ, họ làm tất cả để con cái họ được hạnh phúc, cũng vậy, chúng ta là linh mục nên việc dâng lễ ngồi tòa hoặc cử hành các bí tích là bổn phận phải làm của chúng ta. Giáo xứ chúng ta thánh lễ thì có giờ giấc nhất định, nhưng ngồi tòa giải tội thì chúng ta cần phải hy sinh nhiều hơn nữa khi có giáo dân đến xưng tội ngoài giờ quy định, như thế giáo dân sẽ rất tích cực đến tòa giải tội làm hòa với Thiên Chúa, và chúng ta cũng sẽ rất hạnh phúc vì các linh hồn tội lỗi được ơn Chúa hoán cải…”
----------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai