LAHORE - Trả lời cuộc phỏng vấn của cơ quan thông tấn Fides, đức TGM Lawrence Saldanha, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Pakistan cho biết Giáo Hội Công Giáo ở đây có mối quan hệ tốt với người Hồi Giáo và nói chung có thái độ tích cực đối với chính quyền quốc gia.

Ðề cập đến vụ khủng bố 11 tháng 9 tại New York, đức TGM cho biết Giáo Hội Công giáo phải đối phó với vấn đề bị người Hồi Giáo quá khích buộc cho là Giáo Hội đi với Tây Phương. Một mặt người Thiên Chúa Giáo phải đứng về phía Tây Phương để lên án nạn khủng bố. Nhưng mặt khác chúng tôi đứng về phía các anh em Hồi Giáo để xây dựng đất nước hòa bình, đòi hỏi phải tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản khác.

Ngài cũng nói thêm: Người Thiên Chúa Giáo có thể đóng vai trò tích cực ờ Pakistan. Nhờ sự can thiệp của ÐGH mà ngày nay người Hồi Giáo biết rằng chúng tôi muốn xây dựng mối giao hảo tốt đối với họ.

Ðức Tổng Giám Mục cũng không giấu giếm những nguy hiểm mà người Thiên Chúa giáo đang phải đối diện trong một nước tuyệt đại đa số là người Hồi Giáo. Ngài nói : Vì có nhóm quá khích nên cần phải có nhân viên an ninh canh gác trước của nhà thờ. Thành phần quá khích chỉ là thiểu số trong khi đa số người Hồi Giáo Pakistan là những thành phần ôn hòa.

Vị Tổng Giám Mục Lahore cho biết các giới chức lãnh đạo Công Giáo tỏ ra hài lòng với đường hướng của Tổng Thống Musharraft trong việc điều hành quốc gia vì ông này cố gắng diệt trừ nhóm Hồi Giáo quá khích.

Nhưng, theo lời của đức TGM, điều quan tâm hàng đầu hiện tại của Giáo Hội Công Giáo Pakistan là làm sao hủy bỏ được điều khoản luật “ phạm thánh” và hình phạt Hồi Giáo “Hudud”. Hình phạt này rất nghiệt ngã như việc trừng phạt bằng cách cắt đứt một phần thân thể của phạm nhân

Dân số Pakistan hiện nay vào khoảng trên 150 triệu người, trong đó 97 % là người Hồi Giáo. Thiên Chúa Giáo chiếm 2.5% trong đó 1.2 triệu người là Công Giáo.