Washington: Các Giám Mục trong Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã tham dự ngày khai mạc Hội Nghị Mùa Thu tại Washington vào ngày 10/11, sau khi nghe qua thánh đố dồn mọi “năng lực của toàn Giáo Hội” để tẩy trự nạn lạm dụng tính dục và chữa lành các nạn nhân từ vị Giám Mục Chủ Tịch Hội Ðồng.
Vừa sau lời kêu gọi của Ðức Cha Chủ Tịch Wilton D. Gregory tại Bellevill, Ill., kêu gọi, các Giám Mục đã chấp thuận để tuyển thêm một nhân viên làm trọn giờ và hai nhân viên làm bán giờ cho Văn Phòng Bảo Vệ Trẻ Em và Thiếu Niên với chi phí hơn 265, 000 Mỹ Kim cho tới năm 2003.
Ðức Giám Mục Phụ Tá Joseph Ạ Galante tại Dallas nói rằng thất bại để chấp thuận cho thêm những chức vụ mới thì “giống như ký ức của cơ cấu chúng ta đã bị đánh mất”.
Các Giám Mục Hoa Kỳ cũng sẽ có hơn cả chục đề tài bàn thảo trong Hội Nghị kéo dài từ ngày 10-13/11, được tổ chức tại Khách Sạn Hyatt Regency Capitol Hill. Các văn kiện về nông nghiệp, lòng sùng kính bình dân, đầu tư có trách nhiệm, lãnh đạo, chính sách mâu thuẫn đến quyền lợi và nhiều vấn đề về phụng tự đã được bàn thảo sơ qua vào ngày 10/11 những sau đó sẽ được các giám mục bỏ phiếu bầu.
Ngày đãu khai mạc được tăng thêm phần hứng khởi qua phần trình bày của giáo hội anh em, trước tiên là phần trình bày của Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang và là Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, tiếp đến là phần trình bày của Tổng Giám Mục Phụ Tá Diarmuid Martin tại Dublin, Ireland.
Ðức Tổng Giám Mục Martin, cựu giáo sĩ đại diện cho Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneve và cũng nguyên là thư ký của Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình đã nói đến những vấn đề chiến tranh và hòa bình 40 năm sau Thông Ðiệp “Pacem in Terris” (Hòa Bình Tại Thế).
Ðức Giám Mục Ronald M. Gilmore tại Dodge city, Kan., chủ tịch Ủy Ban Ðặc Biệt về Nông Nghiệp, đã giới thiệi đến văn kiện về nông nghiệp khi nói rằng “người nam và nữ đã chết điếng trên những bờ lởm chởm của hệ thống nông nghiệp này”.
Ðức Cha đã nói văn kiên được soạn thảo hơn 4 năm qua, không phải là “một văn kiện kiểu mẫu cho hội nghị”, nhưng trong đó đã đưa ra một sự tổng hợp đến thông điệp mục vụ, thống kê từ các cơ quan nghiên cứu khác nhau của tư nhân và chính quyền, tóm tắt đến giáo huấn xã hội Công Giáo và đưa ra một chương trình nghị sự để hành động.
Các Giám Mục sẽ bầu đến văn kiện “Vì khi ta đói và các người đã cho ta ăn: những phản ảnh công Giáo về thực phẩm, Chủ Nông và Nhân Công Nông Nghiệp” vào ngày 12/11.
Trong một văn kiện khác về phụng vụ, Ðức Cha Donald W.Trautman tại Erie, Pa., đã kêu gọi đến văn kiện như một văn thư mục vụ “có chiều hướng nâng đỡ và khuyến khích” đến những sự sùng kính bình dân trong đời sống người Công Giáo. Tuy nhiên văn kiện nhấn mạnh đến không thể thay thế phụng vụ qua các việc sùng kính đạo đức, nhưng là sự nối tiếp thêm vào trong đời sống hằng ngày”
Văn kiện về lãnh đạo đã được Ðức Cha Sylvester D. Ryan tại Monterey, California trình bày nhắm vào giới trẻ, yêu cầu họ thay đổi thế giới bằng cách sử dụng những hồng ân và khả năng của họ để ấp ủ lấy giáo huấn xã hội của Giáo Hội. Các Giám Mục cũng sẽ bỏ phiếu bầu chấp thuận vào ngày 12/11.
Ðức Tổng Giám Mục James P. Keleher tại Kansas City, Kan., đã xin các Giám Mục chấp thuận một chính sách ngăn ngừa đến những tranh châp quyền lợi trong doanh nghiệp và bổ túc những đường hướng đầu tư có trách nhiệm trong xã hội. Ngài nói rằng các Giám Mục chưa có một chính sách tranh chấp quyền lợi và những chỉ thị thực hành hiện có được chấp thuận từ năm 1991, cho nên không phản ánh lên những quan ngại mới như nghiên cứu tế bào gốc, hình mãi dâm, sản xuất mìn, bóc lột công nhân và cho vay lãi với giá cắt cổ.
Ðức Hồng Y Francis E. George tại Chicago đã giới thiệu đến hai bản văn phụng vụ, một bản văn nói về Thánh Lễ Ðồng Tế, và một bản văn nói về nghi lễ thờ phương cho ngày Chúa Nhật khi không có Linh Mục. Hai bản văn này cũng sẽ được bầu phiếu để chấp thuận vào ngày 12/11.
Các Giám Mục cũng đã nghe một tường trình dự dịnh cho hội nghị đặc biệt vào năm 2004 tại bang Denver, trong đó sẽ bàn thảo đến việc có thể Họp Công Ðồng Giáo Hội Hoa Kỳ. Ðức Tổng Giám Mục Daniel M. Buelchlein tại Indianapolis, Chủ Tịch Ủy Ban Ðặc Biệt về Công Ðồng đã cho biết trong kỳ họp bán niên vào tháng Sáu vừa qua, các Giám Mục đã chưa có một quyết định cụ thể nào trên vấn đề này.
Ðức Giám Mục John H. Ricard tại Pensacola-Tallahassee đã tường trình đến “Ghi chú tín lý trên những câu hỏi liên quan đến sự can dự của người Công Giáo trong đời sống công cộng” đã được Bộ Giáo Lý Ðức Tin công bố vào hồi tháng Giêng.
Thêm vào chương trình nghị sự được thêm vào trong giờ phút chót là duyệt lại văn kiện về hôn nhân người đồng tính của Ủy Ban Hôn Nhân và Gia đình. Văn kiện có tên “Giữa người nam và người nữ: các câu hỏi và giải đáp về hôn nhân và kết hợp của người đồng tính”.
Vừa sau lời kêu gọi của Ðức Cha Chủ Tịch Wilton D. Gregory tại Bellevill, Ill., kêu gọi, các Giám Mục đã chấp thuận để tuyển thêm một nhân viên làm trọn giờ và hai nhân viên làm bán giờ cho Văn Phòng Bảo Vệ Trẻ Em và Thiếu Niên với chi phí hơn 265, 000 Mỹ Kim cho tới năm 2003.
Ðức Giám Mục Phụ Tá Joseph Ạ Galante tại Dallas nói rằng thất bại để chấp thuận cho thêm những chức vụ mới thì “giống như ký ức của cơ cấu chúng ta đã bị đánh mất”.
Các Giám Mục Hoa Kỳ cũng sẽ có hơn cả chục đề tài bàn thảo trong Hội Nghị kéo dài từ ngày 10-13/11, được tổ chức tại Khách Sạn Hyatt Regency Capitol Hill. Các văn kiện về nông nghiệp, lòng sùng kính bình dân, đầu tư có trách nhiệm, lãnh đạo, chính sách mâu thuẫn đến quyền lợi và nhiều vấn đề về phụng tự đã được bàn thảo sơ qua vào ngày 10/11 những sau đó sẽ được các giám mục bỏ phiếu bầu.
Ngày đãu khai mạc được tăng thêm phần hứng khởi qua phần trình bày của giáo hội anh em, trước tiên là phần trình bày của Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang và là Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, tiếp đến là phần trình bày của Tổng Giám Mục Phụ Tá Diarmuid Martin tại Dublin, Ireland.
Ðức Tổng Giám Mục Martin, cựu giáo sĩ đại diện cho Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneve và cũng nguyên là thư ký của Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình đã nói đến những vấn đề chiến tranh và hòa bình 40 năm sau Thông Ðiệp “Pacem in Terris” (Hòa Bình Tại Thế).
Ðức Giám Mục Ronald M. Gilmore tại Dodge city, Kan., chủ tịch Ủy Ban Ðặc Biệt về Nông Nghiệp, đã giới thiệi đến văn kiện về nông nghiệp khi nói rằng “người nam và nữ đã chết điếng trên những bờ lởm chởm của hệ thống nông nghiệp này”.
Ðức Cha đã nói văn kiên được soạn thảo hơn 4 năm qua, không phải là “một văn kiện kiểu mẫu cho hội nghị”, nhưng trong đó đã đưa ra một sự tổng hợp đến thông điệp mục vụ, thống kê từ các cơ quan nghiên cứu khác nhau của tư nhân và chính quyền, tóm tắt đến giáo huấn xã hội Công Giáo và đưa ra một chương trình nghị sự để hành động.
Các Giám Mục sẽ bầu đến văn kiện “Vì khi ta đói và các người đã cho ta ăn: những phản ảnh công Giáo về thực phẩm, Chủ Nông và Nhân Công Nông Nghiệp” vào ngày 12/11.
Trong một văn kiện khác về phụng vụ, Ðức Cha Donald W.Trautman tại Erie, Pa., đã kêu gọi đến văn kiện như một văn thư mục vụ “có chiều hướng nâng đỡ và khuyến khích” đến những sự sùng kính bình dân trong đời sống người Công Giáo. Tuy nhiên văn kiện nhấn mạnh đến không thể thay thế phụng vụ qua các việc sùng kính đạo đức, nhưng là sự nối tiếp thêm vào trong đời sống hằng ngày”
Văn kiện về lãnh đạo đã được Ðức Cha Sylvester D. Ryan tại Monterey, California trình bày nhắm vào giới trẻ, yêu cầu họ thay đổi thế giới bằng cách sử dụng những hồng ân và khả năng của họ để ấp ủ lấy giáo huấn xã hội của Giáo Hội. Các Giám Mục cũng sẽ bỏ phiếu bầu chấp thuận vào ngày 12/11.
Ðức Tổng Giám Mục James P. Keleher tại Kansas City, Kan., đã xin các Giám Mục chấp thuận một chính sách ngăn ngừa đến những tranh châp quyền lợi trong doanh nghiệp và bổ túc những đường hướng đầu tư có trách nhiệm trong xã hội. Ngài nói rằng các Giám Mục chưa có một chính sách tranh chấp quyền lợi và những chỉ thị thực hành hiện có được chấp thuận từ năm 1991, cho nên không phản ánh lên những quan ngại mới như nghiên cứu tế bào gốc, hình mãi dâm, sản xuất mìn, bóc lột công nhân và cho vay lãi với giá cắt cổ.
Ðức Hồng Y Francis E. George tại Chicago đã giới thiệu đến hai bản văn phụng vụ, một bản văn nói về Thánh Lễ Ðồng Tế, và một bản văn nói về nghi lễ thờ phương cho ngày Chúa Nhật khi không có Linh Mục. Hai bản văn này cũng sẽ được bầu phiếu để chấp thuận vào ngày 12/11.
Các Giám Mục cũng đã nghe một tường trình dự dịnh cho hội nghị đặc biệt vào năm 2004 tại bang Denver, trong đó sẽ bàn thảo đến việc có thể Họp Công Ðồng Giáo Hội Hoa Kỳ. Ðức Tổng Giám Mục Daniel M. Buelchlein tại Indianapolis, Chủ Tịch Ủy Ban Ðặc Biệt về Công Ðồng đã cho biết trong kỳ họp bán niên vào tháng Sáu vừa qua, các Giám Mục đã chưa có một quyết định cụ thể nào trên vấn đề này.
Ðức Giám Mục John H. Ricard tại Pensacola-Tallahassee đã tường trình đến “Ghi chú tín lý trên những câu hỏi liên quan đến sự can dự của người Công Giáo trong đời sống công cộng” đã được Bộ Giáo Lý Ðức Tin công bố vào hồi tháng Giêng.
Thêm vào chương trình nghị sự được thêm vào trong giờ phút chót là duyệt lại văn kiện về hôn nhân người đồng tính của Ủy Ban Hôn Nhân và Gia đình. Văn kiện có tên “Giữa người nam và người nữ: các câu hỏi và giải đáp về hôn nhân và kết hợp của người đồng tính”.