Washington: Trong Hội Nghị Mùa Thu của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ từ ngày 10/11-12/11, với rất nhiều chương trình nghị sự đã đạt được những thành quả chính như sau:
* Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đón tiếp phái đoàn chính thức Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam lần đầu tiên đến tham dự, dẫn đầu là Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang và cũng là Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Trong phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam gồm có Ðức Tân Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sài Gòn; Ðức Giám Mục Phêrô Nguyễn Soạn, Giám Mục Qui Nhơn; Ðức Giám Mục Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám Mục Bùi Chu; Linh Mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thành viên Thư Ký của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.
Trong diễn từ trước Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, Ðức Cha Hòa đã cám ơn Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã viếng thăm VN vào năm 1988 và năm 1999, cám ơn đến những nỗ lực giúp đỡ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và chăm sóc mục vụ cho tất cả Giáo Dân Công Giáo hiện đang sống và làm việc trên đất nước Hoa Kỳ, cũng như nói lên sự liên hệ gắn bó giữa Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Hoa Kỳ. Ðiều thật cảm động và rơi lệ là toàn thể các Hồng Y và Giám Mục Hoa Kỳ đã cùng đứng dậy vỗ tay hoan nghênh sau phần diễn từ của Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa.
Trong dịp này Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã tặng Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ Bức Tranh Thêu Mẹ La Vang. Ðặc biệt đây cũng là lần đầu tiên tham dự Hội Nghị của Ðức Cha Mai Thanh Lương, Giám Mục tiên khởi tại Hoa Kỳ và Cha Ðào Quang Chính, Giám Ðốc Văn Phòng Mục Vụ cho người Di Dân và Tị Nạn trong Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ.
*Chấp thuận với tỉ số phiếu 234-3 đến văn bản giáo huấn ngắn về kết hợp người đồng tính không thể hưởng tình trạng luật pháp và xã hội như hôn nhân.
* Ðồng thuận thông qua văn kiện đầu tiên về nông nghiệp lần đầu tiên sau 14 năm: “Vì Ta đói, các người đã cho ta ăn: Suy tư Công Giáo về thực phẩm, tá điền và công nhân nông nghiệp”.
* Ban hành lời kêu gọi mới đến sự lãnh đạo của những người Công Giáo trẻ được tất cả các Giám Mục chấp thuận với tỉ số 212-0.
*Thông qua với tỉ số 212-2 duyệt lại ấn bản “Cử hành nghi lễ Chúa Nhật khi vắng mặt Linh Mục”.
* Chấp thuận để soạn thảo cuốn sách tóm tắt nhỏ cắt nghĩa đến giáo huấn về ngừa thai nhân tạo và đưa ra những phương pháp thay thế được chấp nhận.
* Cập nhật hóa những nghiên cứu chính trên toàn quốc trên vấn đề khủng hoảng của nạn lạm dụng tính dục và đáp ứng của các Giám Mục Hoa Kỳ, sẽ được công bố vào đầu năm tới 2004.
* Bắt đầu duyệt lại những tiến trình hầu đảm bảo các linh mục ngoại quốc làm việc mục vụ tại Hoa Kỳ không có dính líu tới nạn lạm dụng tính dục trong quá khứ.
* Khởi sự những qui định liên quan tới giáo dân Công Giáo mà cách hành xử của họ nơi công cộng không tuân theo giáo huấn giáo hội.
* Ðồng chấp thuận đến những qui định được duyệt lại đến việc đồng tế trong Thánh Lễ.
* Cắt giảm 4.5 triệu Mỹ Kim để giữ mức cân bằng cho tài khóa 2004 là 126.8 triệu Mỹ Kim.
* Chính thức bắt đầu nâng đỡ tài chánh cho các chương trình mục vụ Phi Châu mà họ phục vụ cho Giáo Hội Công Giáo tại Trung và Ðông Âu và tại Châu Mỹ Latin.
* Thư ký trong Hội Ðồng cố vấn, ông Mark Chopko trình bày đến những áp lực trong qui định và luật pháp mà nó đang trở thành “một đương đầu phức tạp và đa dạng tới sự toàn vện và căn tính” của các cơ cấu tôn giáo đang hoạt động trong các diễn đàn công cộng.
* Ðưa ra một chính sách ngăn ngừa tranh chấp quyền lợi trong doanh nghiệp và chấp thuận bản cập nhật đến những qui định trong việc đầu tư có trách nhiệm trong xã hội.
* Bày tỏ sự ủng hộ qua một thông tư của Ðức Giám Mục Wilton Gregory, chủ tịch Hội Ðồng Hoa Kỳ đến việc hợp thức hóa những công nhân nông nghiệp không có giấy tờ chính thức đang sống tại Hoa Kỳ.
* Ðiều nghiên và tìm cách để các buổi hội thảo các Giám Mục theo từng miền hầu mang lại nhiều thành quả tốt đẹp và tích cực hơn.
* Cựu Giáo Sĩ làm việc trong Bộ Ngoại Giao đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Ðức Tổng Giám Mục Diarmuid Martin, Tổng Giám Mục phụ tá tại Dublin đã trình bày và kêu gọi đến sự hợp tác quốc tế, thu thập các dữ liệu tình báo cho chính xác để chống khủng bố thay vì phát động chiến tranh.
* Ðồng ý để dành trọn buổi hội nghị bán niên vào tháng 6/2004 để bàn thảo những ưu và khuyết điểm từ sau khi họp Công Ðồng Giáo Hội Mỹ Châu vào năm 1984.
* Bầu Ðức Tổng Giám Mục Michael J. Sheelan tại Santa Fe, N.M., là Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ và Ðức Hồng Y William H. Keeler tại Baltimore lên làm Chủ Tịch Ủy Ban Phò Sự Sống, cũng như tuyển chọn 8 vị tân chủ tịch trong các Ủy Ban.
* Gia hạn cho 14 Ủy Ban Ðặc Biệt thêm nhiệm kỳ 3 năm nữa, nhưng mãn hạn Ủy Ban Ðặc Biệt về Nông Nghiệp
* Nhận bản tường trình của Ủy Ban Ðặc Biệt có trách nhiệm đến Việc Dạy Giáo Lý tại các trường Trung Học, qua bản tường trình này Ủy Ban đã phê bình những sách giáo khoa giáo lý tại các trường Trung Học trên khắp đất nước Hoa Kỳ thiếu căn bản tín lý.
* Bàn thảo đến những vấn đề chiến tranh và hòa bình trong các hội nghị nghiên cứu chuyên đề đã được tổ chức trước.
* Nghe qua những bản tường trình với những tiến bộ và trở ngại đến sự hiệp nhất Kitô hữu.
* Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đón tiếp phái đoàn chính thức Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam lần đầu tiên đến tham dự, dẫn đầu là Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang và cũng là Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Trong phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam gồm có Ðức Tân Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sài Gòn; Ðức Giám Mục Phêrô Nguyễn Soạn, Giám Mục Qui Nhơn; Ðức Giám Mục Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám Mục Bùi Chu; Linh Mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thành viên Thư Ký của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Trong diễn từ trước Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, Ðức Cha Hòa đã cám ơn Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã viếng thăm VN vào năm 1988 và năm 1999, cám ơn đến những nỗ lực giúp đỡ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và chăm sóc mục vụ cho tất cả Giáo Dân Công Giáo hiện đang sống và làm việc trên đất nước Hoa Kỳ, cũng như nói lên sự liên hệ gắn bó giữa Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Hoa Kỳ. Ðiều thật cảm động và rơi lệ là toàn thể các Hồng Y và Giám Mục Hoa Kỳ đã cùng đứng dậy vỗ tay hoan nghênh sau phần diễn từ của Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa.
Trong dịp này Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã tặng Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ Bức Tranh Thêu Mẹ La Vang. Ðặc biệt đây cũng là lần đầu tiên tham dự Hội Nghị của Ðức Cha Mai Thanh Lương, Giám Mục tiên khởi tại Hoa Kỳ và Cha Ðào Quang Chính, Giám Ðốc Văn Phòng Mục Vụ cho người Di Dân và Tị Nạn trong Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ.
*Chấp thuận với tỉ số phiếu 234-3 đến văn bản giáo huấn ngắn về kết hợp người đồng tính không thể hưởng tình trạng luật pháp và xã hội như hôn nhân.* Ðồng thuận thông qua văn kiện đầu tiên về nông nghiệp lần đầu tiên sau 14 năm: “Vì Ta đói, các người đã cho ta ăn: Suy tư Công Giáo về thực phẩm, tá điền và công nhân nông nghiệp”.
* Ban hành lời kêu gọi mới đến sự lãnh đạo của những người Công Giáo trẻ được tất cả các Giám Mục chấp thuận với tỉ số 212-0.
*Thông qua với tỉ số 212-2 duyệt lại ấn bản “Cử hành nghi lễ Chúa Nhật khi vắng mặt Linh Mục”.
* Chấp thuận để soạn thảo cuốn sách tóm tắt nhỏ cắt nghĩa đến giáo huấn về ngừa thai nhân tạo và đưa ra những phương pháp thay thế được chấp nhận.
* Cập nhật hóa những nghiên cứu chính trên toàn quốc trên vấn đề khủng hoảng của nạn lạm dụng tính dục và đáp ứng của các Giám Mục Hoa Kỳ, sẽ được công bố vào đầu năm tới 2004.
* Bắt đầu duyệt lại những tiến trình hầu đảm bảo các linh mục ngoại quốc làm việc mục vụ tại Hoa Kỳ không có dính líu tới nạn lạm dụng tính dục trong quá khứ.* Khởi sự những qui định liên quan tới giáo dân Công Giáo mà cách hành xử của họ nơi công cộng không tuân theo giáo huấn giáo hội.
* Ðồng chấp thuận đến những qui định được duyệt lại đến việc đồng tế trong Thánh Lễ.
* Cắt giảm 4.5 triệu Mỹ Kim để giữ mức cân bằng cho tài khóa 2004 là 126.8 triệu Mỹ Kim.
* Chính thức bắt đầu nâng đỡ tài chánh cho các chương trình mục vụ Phi Châu mà họ phục vụ cho Giáo Hội Công Giáo tại Trung và Ðông Âu và tại Châu Mỹ Latin.
* Thư ký trong Hội Ðồng cố vấn, ông Mark Chopko trình bày đến những áp lực trong qui định và luật pháp mà nó đang trở thành “một đương đầu phức tạp và đa dạng tới sự toàn vện và căn tính” của các cơ cấu tôn giáo đang hoạt động trong các diễn đàn công cộng.* Ðưa ra một chính sách ngăn ngừa tranh chấp quyền lợi trong doanh nghiệp và chấp thuận bản cập nhật đến những qui định trong việc đầu tư có trách nhiệm trong xã hội.
* Bày tỏ sự ủng hộ qua một thông tư của Ðức Giám Mục Wilton Gregory, chủ tịch Hội Ðồng Hoa Kỳ đến việc hợp thức hóa những công nhân nông nghiệp không có giấy tờ chính thức đang sống tại Hoa Kỳ.
* Ðiều nghiên và tìm cách để các buổi hội thảo các Giám Mục theo từng miền hầu mang lại nhiều thành quả tốt đẹp và tích cực hơn.
* Cựu Giáo Sĩ làm việc trong Bộ Ngoại Giao đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Ðức Tổng Giám Mục Diarmuid Martin, Tổng Giám Mục phụ tá tại Dublin đã trình bày và kêu gọi đến sự hợp tác quốc tế, thu thập các dữ liệu tình báo cho chính xác để chống khủng bố thay vì phát động chiến tranh.
* Ðồng ý để dành trọn buổi hội nghị bán niên vào tháng 6/2004 để bàn thảo những ưu và khuyết điểm từ sau khi họp Công Ðồng Giáo Hội Mỹ Châu vào năm 1984. * Bầu Ðức Tổng Giám Mục Michael J. Sheelan tại Santa Fe, N.M., là Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ và Ðức Hồng Y William H. Keeler tại Baltimore lên làm Chủ Tịch Ủy Ban Phò Sự Sống, cũng như tuyển chọn 8 vị tân chủ tịch trong các Ủy Ban.
* Gia hạn cho 14 Ủy Ban Ðặc Biệt thêm nhiệm kỳ 3 năm nữa, nhưng mãn hạn Ủy Ban Ðặc Biệt về Nông Nghiệp
* Nhận bản tường trình của Ủy Ban Ðặc Biệt có trách nhiệm đến Việc Dạy Giáo Lý tại các trường Trung Học, qua bản tường trình này Ủy Ban đã phê bình những sách giáo khoa giáo lý tại các trường Trung Học trên khắp đất nước Hoa Kỳ thiếu căn bản tín lý.
* Bàn thảo đến những vấn đề chiến tranh và hòa bình trong các hội nghị nghiên cứu chuyên đề đã được tổ chức trước.
* Nghe qua những bản tường trình với những tiến bộ và trở ngại đến sự hiệp nhất Kitô hữu.