Colombia:Theo các nguồn tin của các Giám Mục của Arauca, Cha José Rubín Rodríguez, Cha Sở của một địa phương trong vùng dầu hoả Casanare, Columbia, đã bị bắt cóc tám ngày trước đây bởi lệnh của quân du kích FARC (Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia), được phát hiện đã chết hôm 21-11-2003. Thi thể của ngài được phát hiện ở Fortul (thuộc Arauca) và xác bị bắn thủng với các lỗ đạn. Cha Rodríguez, 51 tuổi, Cha Sở của Giáo xứ La Salina, bị bắt cóc hôm 13 tháng Mười Một sau khi tham dự một buổi tĩnh tâm ở Tame, cách 700 km về hướng Đông Bắc Bogota.

Đức Giám Mục Mêza Carlos Germán của Arauca, giải thích rằng Cha bị các du kích quân vũ trang được xác nhận là các thành viên của FARC chặn lại trong khi ngài đang trên đường đến một thôn làng nơi ngài sẽ đến thăm vài gia đình. Các nguồn tin cho hay họ không biết động cơ của vụ bắt cóc cũng như tiếp sau đó là cái chết của Cha Rodríguez. Tang lễ của Cha José Rubín Rodríguez được cử hành vào khoảng 16 giờ 00 (Giờ địa phương) ngày 21-11-2003. Hôm 04-11, Cha Sở của Saravena, Cha Saulo Carreño, và thư ký của ngài đã bị ám sát ở Arauca. Những người đàn ông vũ trang chưa được xác định đã bắn họ trong khi họ đạp xe dọc theo con đường nối từ Saravena đến Fortul. Theo thông tin tổng hợp Của Hội đồng Giám mục Colombia, ít nhất 20 giáo sỹ đã bị ám sát và hơn 30 giáo sỹ đã bị bắt cóc trong vài năm qua.