Thế giới đã 'thất hứa' với Ukraine

Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk - người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp tại Ukraine bày tỏ sự thất vọng khi các nước giàu có nhất trên thế giới đã không tôn trọng cam kết năm 1994, hứa hẹn nền an ninh cho Ukraine sau khi giải trừ vũ khí nguyên tử từ thời Xô Viết.

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk của Kiev-Halych nói rằng G7 - nhóm bảy nước công nghiệp chi phối chính sách kinh tế thế giới - đã thực thi rất ít các điều khoản trong "Thỏa ước đảm bảo an ninh cho Ukraine" tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 7 đến 8 tháng 6 vừa qua tại Đức.

"Các nước G7 đã lên án mạnh mẽ hành động của Moskva và nhóm ly khai thân Nga", song Đức Tổng Giám Mục Shevchuk cho rằng, "Dù họ đã tuyên bố duy trì và thắt chặt biện pháp trừng phạt Nga, nhưng ở hội nghị thượng đỉnh của G7, chúng tôi không nghe thấy nói gì về các nghĩa vụ phát sinh trong "Thỏa ước đảm bảo an ninh cho Ukraine", mà theo đó Hoa Kỳ, Anh Quốc và Nga cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, và phòng tránh các mối đe dọa vũ lực."

Trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông Công Giáo Ba Lan (KAI), Đức Tổng Giám Mục cho biết các cam kết về an ninh ký năm 1994 tại Budapest đã không được công nhận tại hội nghị thượng đỉnh G7, mặc dù Ukraine "đang bị tấn công và cần thực thi các cam kết đó hơn bao giờ hết". (Catholic Herald, 21/06/2015)

Tiền Hô