123. ĐI HÀNH HƯƠNG
Cha sở thấy trong một năm mà trong giáo xứ có rất nhiều chuyến đi hành hương xa và gần, ngài cảm thấy không ổn vì toàn là giáo dân có máu mặt (giàu có) mới đi, còn giáo dân nghèo thì không thấy đi, ngài bèn nói với ban hành giáo:
- “Tôi thấy mỗi năm giáo xứ đi hành hương hai lần vào dịp tháng năm và tháng mười kính Đức Mẹ là đủ rồi và có ý nghĩa, và tôi sẽ cùng đi với giáo xứ, ngoài hai cuộc hành hương chính thức đó, thì dù cho ban ngành nào tổ chức hành hương thì cũng không được lấy danh nghĩa của giáo xứ mà tổ chức và tôi sẽ không tham gia...”(
Cha sở nói tiếp:
- “Nếu giáo dân nghèo không có điều kiện tham dự hành hương chung thì giáo xứ sẽ đóng tiền cho một nửa hoặc toàn phần. Chúng ta cần phải nâng đỡ người nghèo và kêu gọi mọi người chia sẻ vật chất và tinh thần với nhau...”
--------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info