(Pakistan 5/1/2004). Lại có thêm một nhà lãnh đạo Kitô Giáo bị bắn chết tại Pakistan hôm 5/1/2004. Mục sư Mukhtar Masih, 50 tuổi, đã bị bắn chết tại ga xe lửa Khanewal, 395 km về phía Nam thủ đô Islamabad.

Nguồn tin cảnh sát ghi nhận đây là một "hành vi khủng bố". Khám xét trong người mục sư, cảnh sát tìm thấy 3,000 rupees (54 Mỹ Kim), một số tiền khá lớn tại Pakistan. Điều này chứng tỏ những kẻ giết chết ông không có ý muốn cướp của. Mục sư Mukhtar Masih cũng không có tranh chấp với ai trong vùng.

Mục sư Tin Lành Mukhtar đã từng hoạt động cho Công Hội Tin Mừng Tòan Bộ (Full Gospel Assemblies), sau đó chuyển qua nhóm Giáo Hội của Thiên Chúa (Church of God). Theo lời người con trai của mục sư Mukhtar thì ông có quan hệ rất tốt với người Hồi Giáo trong vùng.

Tuy nhiên, theo ông Francis Jacob, một viên chức ngành giáo dục đã về hưu thì mục sư Mukhtar thường cầu kinh mỗi buổi sáng với một loa phóng thanh y như người Hồi Giáo vẫn làm khi họ công bố "azan", tức là lời kêu gọi tín hữu Hồi Giáo đến đền thờ cầu nguyện. Người Hồi Giáo trong vùng đã phản đối điều này và thực sự từ mấy tháng nay mục sư Mukhtar cũng đã ngưng không dùng loa phóng thanh nữa.

Đám tang của mục sư Mukhtar đã diễn ra hôm 6/1/2004 với sự tham dự của mấy ngàn người từ nhiều hệ phái Kitô Giáo khác nhau. Sau đám tang, đoàn người đã kéo nhau đi biểu tình chống lại hành vi khủng bố vì không cùng tín ngưỡng.