Liên quan đến tình hình đầu tư của người ngoại quốc vào Việt Nam trong thời gian qua, số liệu thống kê chính thức cho thấy lượng đầu tư nước ngoài vào Thành phố Saigon sút giảm đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ đầu năm đến nay, có tổng cộng 139 dự án do đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong số đó có 112 dự án mới trị giá 134 triệu đôla hoàn toàn do vốn ngoại quốc và 26 dự án đầu tư liên doanh với 19 triệu 300 ngàn đôla.

Trong một diễn biến khác, công ty bảo hiểm ACE INA của Hoa Kỳ đã nộp đơn xin phép hoạt động tại Việt Nam trong lãnh vực bảo hiểm nhân thọ. Nếu được chấp thuận, công ty ACE INA sẽ là công ty ngoại quốc thứ tư được kinh doanh trong lãnh vực bảo hiểm tại Việt Nam sau công ty Prudential của Anh, AIA của Mỹ và Manulife của Canada.