VATICAN 29/03/04. Các đức Giám Mục trên thế giới, theo luật, cứ mỗi 5 năm phải trở về Vatican một lần để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời sẽ gặp riêng Ðức Giáo Hoàng, Cuộc viếng thăm này đặc ngữ chuyên môn gọi là Ad Limina.(theo nguyên ngữ Latin ad : đến gần; Limen- limina : ngưỡng cửa, lối vào) Thông thường các vị Giám Mục trong mỗi quốc gia phân chia nhau đi theo nhóm, từ 5 đến 10 vị mỗi lần. Ví dụ hiện nay 6 vị Giám Mục Hoa Kỳ bắt đầu trở về Roma viếng mộ hai thánh Tông Ðồ. Theo nguyên tắc, cuộc viếng thăm được chia làm ba phần:

Phần thứ nhất mỗi vị giám mục gặp riêng ÐGH.

Phần thứ hai các vị giám mục sẽ cầu nguyện chung với ÐGH, đặc biệt trước mộ hai thánh tông đồ Phêro và Phaolô.

Phần thứ ba các vị Giám Mục gặp gỡ các thành viên trong Giáo Triều Roma.

Cuối cuộc viếng thăm, ÐGH sẽ gặp gỡ tất cả các vị Giám Mục trong nhóm. Dịp này, ÐGH thường đề cập đến vấn đề đặc thù mà quốc gia đó đang phải đối phó. Ví dụ ÐGH đã đề cập nhiều đến vấn đề ơn kêu gọi làm linh mục và vấn đề tục hóa đối với các vị giám Mục Pháp.

Theo nguồn tin của Vatican, đối với các vị Giám Mục Hoa Kỳ, ÐGH sẽ chú ý đến ba vấn đề : Một là canh tân Giáo Hội Hoa Kỳ sau vụ tại tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục. Hai là vấn đề vai trò của Giám Mục như là thầy dậy và là nhân vật tượng trưng cho sự thống nhất về giáo lý. Ba là vấn đề nội dung huấn luyện các ứng viên làm linh mục.

Tưởng cũng nên nhắc lại là có nhiều vị Giám Mục trong các nước độc tài hoặc,cộng sản, đã không thể về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô như luật định vì chính quyền không cấp giấy phép xuất cảnh.Trường họp này đã từng xảy ra taị Trung Quốc, Việt Nam.