Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 15 người trong một loạt các vụ bố ráp ở ngoại ô Paris, nhưng hai người sau đó đã được thả.

Các nguồn tin tư pháp nói một số kẻ bị bắt bị nghi ngờ là có liên hệ tới các vụ đánh bom tự sát tại thành phố Casablanca của Maroc hồi tháng Năm năm ngoái.

Đó là các vụ làm thiệt mạng 33 người, cùng với 12 kẻ đánh bom tự sát.

Chiến dịch lúc rạng đông do cơ quan an ninh nội vụ Pháp, DST, chỉ huy, đã diễn ra tại hai khu nghèo tập trung nhiều dân nhập cư đến từ bắc Phi, là Aulnay-sous-Bois ở vùng ngoại vi phía bắc Paris, và Montes-la-Jolie cách thủ đô chừng 40 dặm, tức là khoảng 60km, về phía tây.

Những người này bị bắt giữ để điều tra về các vụ đánh bom Casablanca làm chết ba người Pháp.

Cảnh sát nói khoảng sáu đến tám người trong số bị bắt có liên hệ với nhóm Chiến Binh Hồi Giáo Maroc, là tổ chức bị coi là đã thực hiện vụ các vụ tấn công ở Casablanca cùng các vụ đánh bom tại Madrid hồi tháng trước.

Tuy nhiên, giới chức Pháp nói vụ bố ráp này không liên quan gì tới vụ điều tra của Tây Ban Nha, trong đó năm nghi phạm đã tự cho nổ tung mình trong một căn hộ tại Madrid hôm Thứ Bảy.

Những người bị bắt có thể bị giam giữ tới bốn ngày trước khi được đưa tới gặp thẩm phán.

Hiện vẫn chưa rõ là giới chức Pháp đã có được bao nhiêu chứng cứ buộc tội những người này.

Thường thì các nhân viên điều tra chống khủng bố sẽ càn quét nhiều đối tượng để tìm kiếm chứng cứ.

Nhiều người bị bắt giữ thường được trả tự do mà không bị buộc tội. (BBC)