Có thêm ủy ban mới tại Tòa Thánh Vatican: Ủy Ban Thể Dục Thể Thao.
VATICAN 03/08/04 - Theo nguồn tin AP, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vừa cho thiết lập Ban Thể Dục Thể Thao nằm trong Ủy Ban Giáo Hoàng Đặc Trách Giáo Dân.
Tòa Thánh Vatican loan báo sáng kiến thiết lập ban Thể Dục Thể Thao vào sáng hôm qua Thứ Ba 03/08/04. Sáng kiến này không chỉ nhắm vào hàng triệu người theo dõi các cuộc tranh tài Olympics tại Athens sắp tới mà còn cho thấy Giáo Hội để ý đến một lãnh vực đang chiếm phần quan trọng trong sinh hoạt văn hóa của con người trên toàn thế giới.
Cha Kevin Lixey làm việc tại Ủy Ban Giáo Hoàng Đặc Trách Giáo Dân được uỷ thác cho việc thiết lập Ủy Ban Thể Dục Thể Thao. Ngài tuyên bố: “Đức Thánh Cha luôn chú ý tới các sinh hoạt thể thao cho đó là phương tiện rao giảng tin mừng và giáo dục thanh thiếu niên.”
Ngài cũng tuyên bố: Trong giới thể thao có rất nhiều những lực sĩ đạo đức. Sáng kiến thiết lập Ban Thể Dục Thể Thao là Giáo Hội kêu gọi giới thể dục thể thao làm chứng nhân cho đời sống Kitô Giáo. Giáo Hội chú ý đến tất cả những lãnh vực sinh hoạt của con người và chắc chắn rằng Giáo Hội chú ý đến sinh hoạt thể thao vì ngày nay sinh hoạt này đang chiếm vị trí quan trọng trong sinh hoạt văn hóa. Đồng thời đây là lãnh vực mới cần được phúc âm hóa.
Nhiều trường Công Giáo trên toàn thế giới đã có những chương trình thể dục thể thao, nhưng nay với sáng kiến của Đức Giáo Hoàng, những sinh hoạt thể thao trong các giáo xứ sẽ trở thành sinh hoạt chính thức của mục vụ tôn giáo.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người rất thích thể thao. Khi còn trẻ Ngài là thủ môn trong các trận bóng đá. Trước khi được bầu làm Giáo Hoàng Ngài đã tự nhận mình là “Lực Sĩ của Chúa”. Các đây hai năm Ngài đã ban phép lành cho đội bóng đá Real Madrid của Tây ban Nha khi đội này đến yết kiến Ngài tại Castel Gandolfo. Trong Năm thánh 2000, Đức Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ ở vận động trường Olympics của thành phố Rome và chủ tọa một trận đá banh gồm toàn các cầu thủ xuất sắc nhất.
Sau khi lên ngôi Giáo Hoàng, vào các dịp nghỉ hè, khi chưa bị bệnh ở hông và bệnh Parkinson, Ngài vẫn đi bộ trên núi và có lần đã đi trượt tuyết.
VATICAN 03/08/04 - Theo nguồn tin AP, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vừa cho thiết lập Ban Thể Dục Thể Thao nằm trong Ủy Ban Giáo Hoàng Đặc Trách Giáo Dân.
Tòa Thánh Vatican loan báo sáng kiến thiết lập ban Thể Dục Thể Thao vào sáng hôm qua Thứ Ba 03/08/04. Sáng kiến này không chỉ nhắm vào hàng triệu người theo dõi các cuộc tranh tài Olympics tại Athens sắp tới mà còn cho thấy Giáo Hội để ý đến một lãnh vực đang chiếm phần quan trọng trong sinh hoạt văn hóa của con người trên toàn thế giới.
Cha Kevin Lixey làm việc tại Ủy Ban Giáo Hoàng Đặc Trách Giáo Dân được uỷ thác cho việc thiết lập Ủy Ban Thể Dục Thể Thao. Ngài tuyên bố: “Đức Thánh Cha luôn chú ý tới các sinh hoạt thể thao cho đó là phương tiện rao giảng tin mừng và giáo dục thanh thiếu niên.”
Ngài cũng tuyên bố: Trong giới thể thao có rất nhiều những lực sĩ đạo đức. Sáng kiến thiết lập Ban Thể Dục Thể Thao là Giáo Hội kêu gọi giới thể dục thể thao làm chứng nhân cho đời sống Kitô Giáo. Giáo Hội chú ý đến tất cả những lãnh vực sinh hoạt của con người và chắc chắn rằng Giáo Hội chú ý đến sinh hoạt thể thao vì ngày nay sinh hoạt này đang chiếm vị trí quan trọng trong sinh hoạt văn hóa. Đồng thời đây là lãnh vực mới cần được phúc âm hóa.
Nhiều trường Công Giáo trên toàn thế giới đã có những chương trình thể dục thể thao, nhưng nay với sáng kiến của Đức Giáo Hoàng, những sinh hoạt thể thao trong các giáo xứ sẽ trở thành sinh hoạt chính thức của mục vụ tôn giáo.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người rất thích thể thao. Khi còn trẻ Ngài là thủ môn trong các trận bóng đá. Trước khi được bầu làm Giáo Hoàng Ngài đã tự nhận mình là “Lực Sĩ của Chúa”. Các đây hai năm Ngài đã ban phép lành cho đội bóng đá Real Madrid của Tây ban Nha khi đội này đến yết kiến Ngài tại Castel Gandolfo. Trong Năm thánh 2000, Đức Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ ở vận động trường Olympics của thành phố Rome và chủ tọa một trận đá banh gồm toàn các cầu thủ xuất sắc nhất.
Sau khi lên ngôi Giáo Hoàng, vào các dịp nghỉ hè, khi chưa bị bệnh ở hông và bệnh Parkinson, Ngài vẫn đi bộ trên núi và có lần đã đi trượt tuyết.