Vatican,23/09/04 - Các nhà ngoại giao của Tòa Thánh đang phục vụ tại Phi Châu đã tụ họp về Roma tham dự phiên họp kéo dài trong 3 ngày để thảo luận về các vấn đề chính trị, xã hội, tôn giáo của lục địa này.

Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đại diện Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi mọi người hãy thảo luận vấn đề làm sao các nhà ngoại giao có thể thi hành sứ mạng ở một nơi nhiều gian khổ và đòi hỏi hy sinh

Các tham dự viên cũng được nghe báo cáo của một số giới chức cao cấp khác như Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh. Ông Jacques Diouf, Tổng Giám Đốc Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc cũng được mời đến để thuyết trình về nạn đói và suy dinh dưỡng ở Phi Châu.

Tưởng cũng nên nhắc lại là vào tháng 3 năm 1998, một buổi họp tương tự cũng được tổ chức để các nhà ngoại giao Tòa Thánh học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.