Rôma đã đóng cửa tàu điện ngầm, các trường học và văn phòng được di tản sau một trận động đất ở miền trung Italia.

Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô lúc 10h sáng thứ Tư 18 tháng Giêng đã không bị ảnh hưởng bởi 4 trận động đất liên tiếp kéo dài trong suốt 4 tiếng. Tuy nhiên, sau đó, nhiều khách hành hương đã phải lang thang trong nhiều giờ vì họ không thể đón được xe điện về lại nơi cư trú.

Bốn trận động đất, cường độ dao động từ 5.3 đến 5.7 độ Richter, đã bắt đầu lúc 10h25 giờ địa phương. Nhiều tòa nhà bị sụp đổ nhưng kỳ diệu là không có trường hợp tử vong hoặc thương tích nào được ghi nhận.

Các vùng Abruzzo, Lazio và Marche, nơi khoảng 300 người đã thiệt mạng tháng Tám năm ngoái, là các vùng bị nặng nhất.

Các trận động đất này có thể cảm nhận được rất rõ rệt tại Rôma nên nhà chức trách đã ra lệnh di tản các hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Nhiều trường học, và văn phòng ở thủ đô của Ý cũng được yêu cầu di tản.