(Canberra 2/11/2004). Thủ tướng Úc Đại Lợi, ông John Howard vừa lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với những vận động của bộ trưởng Y Tế nước này, ông Tony Abbott và của các thượng nghị sĩ Công Giáo trước điều được gọi là “dịch phá thai” tại Úc.
Hiện nay, tỷ lệ phá thai tại Úc lên đến khoảng ¼, tức là cứ khoảng 4 trường hợp thụ thai thì có một chấm dứt bằng phá thai. Thượng nghị sĩ Christopher Pyne đề nghị nhà cầm quyền nước này điều tra sâu rộng vấn đề và đưa ra các luật lệ nhằm cấm đoán việc phá thai sau thời gian 3 tháng đầu. Bộ trưởng Tony Abbott, cho biết là trong năm qua, có đến hơn 100,000 trường hợp phá thai “ngay cả những kẻ quyết liệt ủng hộ tự do chọn lựa cũng rợn tóc gáy trước cách thế mà nạn dịch này đang lan tràn”.
Kath Woolf, thuộc Liên Đoàn Quyền Được Sống Úc yêu cầu nhà nước hạn chế tối đa việc tài trợ cho các trường hợp phá thai giai đoạn chót. Trong khi đó, ông Francis Sullivan, chủ tịch tổ chức Catholic Health Australia yêu cầu nhà nước điều tra hoạt động của các bác sĩ phá thai.
Theo bộ trưởng Y Tế Tony Abbott, hiện nay Liên Đảng cầm quyền đang chiếm được ưu thế ở cả hai viện quốc hội, một chính sách về phá thai có thể dễ dàng đạt được hơn lúc nào.
Các Giám Mục Công Giáo Úc Đại Lợi đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ chính sách của Liên Đảng đối với các vấn đề về phá thai và các kết hiệp đồng tính.
![]() |
| Bộ trưởng Y Tế Tony Abbott |
Kath Woolf, thuộc Liên Đoàn Quyền Được Sống Úc yêu cầu nhà nước hạn chế tối đa việc tài trợ cho các trường hợp phá thai giai đoạn chót. Trong khi đó, ông Francis Sullivan, chủ tịch tổ chức Catholic Health Australia yêu cầu nhà nước điều tra hoạt động của các bác sĩ phá thai.
Theo bộ trưởng Y Tế Tony Abbott, hiện nay Liên Đảng cầm quyền đang chiếm được ưu thế ở cả hai viện quốc hội, một chính sách về phá thai có thể dễ dàng đạt được hơn lúc nào.
Các Giám Mục Công Giáo Úc Đại Lợi đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ chính sách của Liên Đảng đối với các vấn đề về phá thai và các kết hiệp đồng tính.
