Về tình hình tại Bali, một số đông du khách nước ngoài đã đổ về phi trường quốc tế trên đảo để chờ phi cơ về nước. Ngược lại, nhiều người ngoại quốc lại đến Bali tìm kiếm bạn bè, thân nhân bị mất tích.

Tuy nhiên, theo lời phóng viên thông tấn xã AFP, không có chuyện người nước ngoài vội vã rời bỏ hòn đảo nghỉ mát này.

Phóng viên AFP cho hay, khu phòng đợi tại phi trường quốc tế Bali chật ních du khách, già trẻ lớn bé. Họ sắp hàng trước quầy vé, ngồi trên ghế đợi hay ngồi bệt xuống nền gạch, chờ đợi chuyến bay về nước.

Tuy nhiên, phát ngôn viên phi trường Bali cho biết, theo như ghi nhận số du khách muốn rời đảo trước kỳ hạn chỉ tăng lên đôi chút, lịch trình các chuyến bay vẫn bình thường, không có gì xáo trộn, trong khi phi cơ vẫn tiếp tục chở một số lớn du khách đến Bali.