Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương tại Rumani yêu cầu chính quyền nước này trả lại các tài sản cho Giáo Hội Công Giáo đã bị cộng sản tịch thu trước đây vào năm 1948. Trong giác thư đề ngày 15/10 gởi tới tổng thống, thủ tướng cũng như hai vị chủ tịch quốc hội lưỡng viện Rumani, các vị lãnh đạo Công Giáo nghi lễ Đông Phương cho biết nếu từ nay cho đến ngày 25/10 mà chính quyền không tỏ ra dấu hiệu nào sẵn sàng chấm dứt sự kỳ thị đối với Giáo Hội Công Giáo thì Giáo Hội sẽ buộc lòng phải gởi đơn kiện đến các tổ chức quốc tế.

Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương cũng yêu cầu bãi bỏ sắc luật năm 1990 ủy thác cho một ủy ban đại diện Công Giáo nghi lễ Đông Phương và Giáo Hội Chính Thống Rumani nhiệm vụ thỏa thuận với nhau về việc trả lại các nhà thờ. Thực tế là qua sắc luật này nhà nước trốn tránh nhiệm vụ phải thi hành theo hiến pháp quốc gia, nghĩa là phải thi hành luật pháp và phải trả lại các tài sản cho người sở hữu chủ hợp pháp của tài sản đó. Nhiệm vụ này không thể ủy thác cho đệ tam nhân.

Giải pháp trên đây của nhà nước chỉ kéo dài tình trạng bất công đối với Giáo Hội Công Giáo. Công việc của ủy ban hỗn hợp cho đến nay không mang lại kết quả nào và chỉ gây ra những căng thẳng vô ích giữa hai Giáo Hội. Cho đến nay ủy ban chỉ đồng ý được với nhau việc trả lại 9 trong số 112 nhà thờ bị nhà nước cộng sản tịch thu của Công Giáo giao cho Chính Thống Giáo sử dụng. Ngoài số tài sản trên, cũng còn nhiều tài sản của Giáo Hội Công Giáo bị nhà nước tịch thu và sử dụng.