(Vatican 15/4/2005).
Đức Tổng Giám Mục Cipriano Calderon Polo, phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Châu Mỹ La Tinh và đồng thời là thành viên Bộ Giám Mục cho biết Giáo Hội tại Mỹ Châu La Tinh đã “trưởng thành” và sẵn sàng ban tặng thế giới một vị Giáo Hoàng.
Đức Tổng Giám Mục Calderon là người đã tháp tùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trên các nẻo đường hành hương tại Mỹ Châu La Tinh trước tiên trong tư cách là chủ bút ấn bản tiếng Tây Ban Nha của tờ L’Osservatore Romano và sau đó trong tư cách là phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Châu Mỹ La Tinh. Ngài cho biết Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thường nhắc đến Châu Mỹ La Tinh như là “Lục Địa của Hy Vọng”, nơi mà sau 500 năm được truyền giáo nay đã truyền giáo sang các nơi khác.
“Trong một dịp Đức Thánh Cha đã chỉ ra rằng Châu Mỹ La Tinh đã chuẩn bị để tái rao giảng Tin Mừng cho Châu Âu và nhiều miền khác trên thế giới và ngài thấy đây là một hoạch định cho vùng này trong Ngàn Năm Thứ Ba”.
Đức Tổng Giám Mục Calderon, người Tây Ban nhấn mạnh rằng “Châu Mỹ La Tinh đã là một Giáo Hội trưởng thành và sẵn sàng ban tặng cho Giáo Hội Hoàn Vũ một vị Giáo Hoàng, nếu không được trong lần Mật Nghị này thì thế nào cũng được trong lần sau”.
Đức Tổng Giám Mục Cipriano Calderon Polo, phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Châu Mỹ La Tinh và đồng thời là thành viên Bộ Giám Mục cho biết Giáo Hội tại Mỹ Châu La Tinh đã “trưởng thành” và sẵn sàng ban tặng thế giới một vị Giáo Hoàng.Đức Tổng Giám Mục Calderon là người đã tháp tùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trên các nẻo đường hành hương tại Mỹ Châu La Tinh trước tiên trong tư cách là chủ bút ấn bản tiếng Tây Ban Nha của tờ L’Osservatore Romano và sau đó trong tư cách là phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Châu Mỹ La Tinh. Ngài cho biết Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thường nhắc đến Châu Mỹ La Tinh như là “Lục Địa của Hy Vọng”, nơi mà sau 500 năm được truyền giáo nay đã truyền giáo sang các nơi khác.
“Trong một dịp Đức Thánh Cha đã chỉ ra rằng Châu Mỹ La Tinh đã chuẩn bị để tái rao giảng Tin Mừng cho Châu Âu và nhiều miền khác trên thế giới và ngài thấy đây là một hoạch định cho vùng này trong Ngàn Năm Thứ Ba”.
Đức Tổng Giám Mục Calderon, người Tây Ban nhấn mạnh rằng “Châu Mỹ La Tinh đã là một Giáo Hội trưởng thành và sẵn sàng ban tặng cho Giáo Hội Hoàn Vũ một vị Giáo Hoàng, nếu không được trong lần Mật Nghị này thì thế nào cũng được trong lần sau”.