(CNS 20/4/2005).
Các nhà lãnh đạo Giáo Hội tại Mỹ Châu La Tinh đã bày tỏ sự vui mừng của các ngài trước việc Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, được bầu làm Giáo Hoàng.
Đức Giám Mục Andres Stanovnik của giáo phận Reconquista, Á Căn Đình, tổng thư ký Liên Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh (CELAM) cho biết: “Ngài là người nắm bắt nhanh chóng và chính xác thực tại của thế giới, của chủ nghĩa tương đối và thuyết luân lý chủ quan”. Ngài là “người được Chúa chọn đúng thời điểm”.
Trên tờ La Nacion, xuất bản tại Buenos Aires, Đức Giám Mục Luis Stockler của giáo phận Quilmes, Á Căn Đình, bạn học của Đức Tân Giáo Hoàng trong thập niên 1950 nhận xét rằng Đức Tân Giáo Hoàng “là người của Thiên Chúa, thông minh và rất khiêm nhường”.
Tuy nhiên các thần học gia “từng có vấn đề” với Bộ Giáo Lý Đức Tin thì lộ vẻ âu lo và không vui. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với thông tấn xã Công Giáo Hoa Kỳ, thần học gia Jose Oscar Beozzo cho rằng việc chọn danh hiệu Giáo Hoàng là “Bênêđíctô”, vị thánh truyền giáo cho Châu Âu, đủ cho thấy “nhiệm vụ trọng tâm của Giáo Hội và triều Giáo Hoàng của ngài là tái truyền giảng Tin Mừng cho Châu Âu” trong khi xem nhẹ những vấn đề của Mỹ Châu La Tinh như khoảng cách giầu nghèo, nợ quốc tế.. tức là những vấn đề liên hệ gần gũi với “thần học giải phóng”.
Thần học gia Brazil, Leonardo Boff, người đã bị buộc im lặng ở giữa thập niên 1980 nói với nhật báo O Globo rằng ông vẫn thấy “những thái độ cứng rắn” về phi;a Tòa Thánh đối với sự sáng tạo của các thần học gia Mỹ Châu La Tinh.
![]() |
| Đức Giám Mục Andres Stanovnik |
Đức Giám Mục Andres Stanovnik của giáo phận Reconquista, Á Căn Đình, tổng thư ký Liên Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh (CELAM) cho biết: “Ngài là người nắm bắt nhanh chóng và chính xác thực tại của thế giới, của chủ nghĩa tương đối và thuyết luân lý chủ quan”. Ngài là “người được Chúa chọn đúng thời điểm”.
Trên tờ La Nacion, xuất bản tại Buenos Aires, Đức Giám Mục Luis Stockler của giáo phận Quilmes, Á Căn Đình, bạn học của Đức Tân Giáo Hoàng trong thập niên 1950 nhận xét rằng Đức Tân Giáo Hoàng “là người của Thiên Chúa, thông minh và rất khiêm nhường”.
Tuy nhiên các thần học gia “từng có vấn đề” với Bộ Giáo Lý Đức Tin thì lộ vẻ âu lo và không vui. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với thông tấn xã Công Giáo Hoa Kỳ, thần học gia Jose Oscar Beozzo cho rằng việc chọn danh hiệu Giáo Hoàng là “Bênêđíctô”, vị thánh truyền giáo cho Châu Âu, đủ cho thấy “nhiệm vụ trọng tâm của Giáo Hội và triều Giáo Hoàng của ngài là tái truyền giảng Tin Mừng cho Châu Âu” trong khi xem nhẹ những vấn đề của Mỹ Châu La Tinh như khoảng cách giầu nghèo, nợ quốc tế.. tức là những vấn đề liên hệ gần gũi với “thần học giải phóng”.
Thần học gia Brazil, Leonardo Boff, người đã bị buộc im lặng ở giữa thập niên 1980 nói với nhật báo O Globo rằng ông vẫn thấy “những thái độ cứng rắn” về phi;a Tòa Thánh đối với sự sáng tạo của các thần học gia Mỹ Châu La Tinh.
