Lần đầu tiên ở Việt Nam, một quỹ tư bản đầu tư mạo hiểm được manh nha thành hình, và hy vọng sẽ hấp dẫn được khoảng 100 triệu đô la Mỹ trong thời gian từ nay đến 2010.

Theo tin của nhật báo South China Morning Post, quỹ được Tập đoàn dữ liệu quốc tế, viết tắt theo Anh ngữ là IDG, một công ty kỹ thuật Hoa kỳ phát động, và đối tượng được xét hỗ trợ là các công ty kỹ thuật còn non trẻ ở trong nước hay từ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Một viên chức của IDG tại Việt Nam, ông Lê Thành Tâm hôm thứ tư cho hay rằng, các nhà xuất bản tạp chí kỹ thuật, trong đó có tạp chí nổi tiếng “Thế giới vi tính”, PC World and computerworld, sẽ góp vốn sơ khởi từ nửa triệu cho đến một triệu đô la Mỹ mỗi nhà. Sau đó, sẽ góp thêm từ năm đến sáu triệu đô la ở các giai đoạn kế tiếp.

Ông Tâm cho biết, quỹ là một thứ bảo hiểm cho các doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, ông cũng nói là hiện nay, chưa một doanh nghiệp nào được chọn lựa cả. Ngoài ra, quỹ cũng sẽ xuất bản các tạp chí chuyên ngành.

Cũng xin nói rằng Quỹ vừa nói đến được gọi là đầu tư mạo hiểm bởi quỹ sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà ban quản trị đánh giá là có triển vọng, chứ không phải là các doanh nghiệp hiện đang hoạt động tốt. Những doanh nghiệp loại đó thường rất khó khăn kêu gọi góp vốn trong bước đầu vì chưa được nhiều người tin tưởng. Nếu trong tương lai, doanh nghiệp mà Quỹ tư bản đầu tư mạo hiểm thành công vượt mức, như trường hợp của Microsoft chẳng hạn, thì những người bỏ vốn ban đầu lời to. Nhưng nếu họ thất bại, như trong phần lớn trường hợp, thì vốn bỏ ra coi như mất. Ðó là ý nghĩa của từ mạo hiểm.

Thật ra thì IDG bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ trước 1994, là năm Hoa kỳ bỏ cấm vận. Tuần trước chủ tịch IDG Patrick McGovern đã thăm thành phố Hồ Chí Minh nhằm nghiên cứu tăng cường hoạt động đầu tư. Theo lời ông Tâm, thì ông Mc Govern đã làm việc với các viên chức trách nhiệm để chuyển đổi văn phòng đại diện thành một công ty vốn 100% nước ngoài với vốn ban đầu khoảng 300.000 đô la Mỹ. Ông Tâm cũng cho biết rằng IDG từng hỗ trợ Việt nam trong nhiều lãnh vực, trong đó có Viễn thông, công nghệ thông tin, ngân hàng, giáo dục đào tạo và săn sóc y tế.

Tưởng cũng xin nhắc lại rằng hồi tháng bẩy, thủ tướng Phan Văn Khải đã chấp thuận một kế hoạch lớn nhằm triển khai mạng lưới công nghệ thông tin trên toàn quốc vào năm 2005. Nguồn tin thông thạo cho biết chính phủ đã quyết định chi khoảng 4 tỷ đô la Mỹ từ giờ đến 2010 cho mục đích ấy. Hiện nay, mức tăng trưởng hàng năm của ngành công nghiệp thông tin tại Việt nam là 18%. (RFA)

Lần đầu tiên ở Việt Nam, một quỹ tư bản đầu tư mạo hiểm được manh nha thành hình, và hy vọng sẽ hấp dẫn được khoảng 100 triệu đô la Mỹ trong thời gian từ nay đến 2010.

Theo tin của nhật báo South China Morning Post, quỹ được Tập đoàn dữ liệu quốc tế, viết tắt theo Anh ngữ là IDG, một công ty kỹ thuật Hoa kỳ phát động, và đối tượng được xét hỗ trợ là các công ty kỹ thuật còn non trẻ ở trong nước hay từ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Một viên chức của IDG tại Việt Nam, ông Lê Thành Tâm hôm thứ tư cho hay rằng, các nhà xuất bản tạp chí kỹ thuật, trong đó có tạp chí nổi tiếng “Thế giới vi tính”, PC World and computerworld, sẽ góp vốn sơ khởi từ nửa triệu cho đến một triệu đô la Mỹ mỗi nhà. Sau đó, sẽ góp thêm từ năm đến sáu triệu đô la ở các giai đoạn kế tiếp.

Ông Tâm cho biết, quỹ là một thứ bảo hiểm cho các doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, ông cũng nói là hiện nay, chưa một doanh nghiệp nào được chọn lựa cả. Ngoài ra, quỹ cũng sẽ xuất bản các tạp chí chuyên ngành.

Cũng xin nói rằng Quỹ vừa nói đến được gọi là đầu tư mạo hiểm bởi quỹ sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà ban quản trị đánh giá là có triển vọng, chứ không phải là các doanh nghiệp hiện đang hoạt động tốt. Những doanh nghiệp loại đó thường rất khó khăn kêu gọi góp vốn trong bước đầu vì chưa được nhiều người tin tưởng. Nếu trong tương lai, doanh nghiệp mà Quỹ tư bản đầu tư mạo hiểm thành công vượt mức, như trường hợp của Microsoft chẳng hạn, thì những người bỏ vốn ban đầu lời to. Nhưng nếu họ thất bại, như trong phần lớn trường hợp, thì vốn bỏ ra coi như mất. Ðó là ý nghĩa của từ mạo hiểm.

Thật ra thì IDG bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ trước 1994, là năm Hoa kỳ bỏ cấm vận. Tuần trước chủ tịch IDG Patrick McGovern đã thăm thành phố Hồ Chí Minh nhằm nghiên cứu tăng cường hoạt động đầu tư. Theo lời ông Tâm, thì ông Mc Govern đã làm việc với các viên chức trách nhiệm để chuyển đổi văn phòng đại diện thành một công ty vốn 100% nước ngoài với vốn ban đầu khoảng 300.000 đô la Mỹ. Ông Tâm cũng cho biết rằng IDG từng hỗ trợ Việt nam trong nhiều lãnh vực, trong đó có Viễn thông, công nghệ thông tin, ngân hàng, giáo dục đào tạo và săn sóc y tế.

Tưởng cũng xin nhắc lại rằng hồi tháng bẩy, thủ tướng Phan Văn Khải đã chấp thuận một kế hoạch lớn nhằm triển khai mạng lưới công nghệ thông tin trên toàn quốc vào năm 2005. Nguồn tin thông thạo cho biết chính phủ đã quyết định chi khoảng 4 tỷ đô la Mỹ từ giờ đến 2010 cho mục đích ấy. Hiện nay, mức tăng trưởng hàng năm của ngành công nghiệp thông tin tại Việt nam là 18%. (RFA)