Caracas -
Trong thông báo đưa ra hôm 24/8/2005, Hội Đồng Giám Mục bày tỏ sự kinh ngạc tột cùng trước việc một mục sư Tin Lành kêu gọi ám sát tổng thống nước này ông Hugo Chavéz.
Trong chương trình truyền hình của nhóm "Câu lạc bộ 700" phát trên toàn quốc Venezuela, hôm thứ Hai 22/8/2005, mục sư Pat Robertson cho rằng "nếu Chavéz nghĩ rằng chúng ta muốn ám sát ông ta thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên tiến tới luôn. Chuyện này rẻ hơn là phát động chiến tranh." Mục sư Pat Robertson cũng đưa ra nhận định rằng "ám sát Chavéz sẽ không làm ngưng trệ việc xuất cảng dầu hỏa". Mục sư Pat Robertson cho rằng Chavéz đang mưu toan xây dựng chế độ cộng sản kiểu Cuba tại Venezuela.
Quan hệ giữa Giáo Hội Công Giáo và tổng thống Chavéz rất tồi tệ với việc các Giám Mục nước này tố cáo tình trạnh độc tài, tham ô và kinh tế trong nước suy thoái; và ông Chavéz lên truyền hình mắng chửi các vị Giám Mục với những lời thóa mạ nặng nề. Dù như thế, các Đức Giám Mục Venezuela cũng hết sức kinh ngạc trước những lời tuyên bố của mục sư Pat Robertson.
Trong thông báo của Hội Đồng Giám Mục, Đức Tổng Giám Mục Baltazar Porras nhận định rằng những lời tuyên bố của mục sư Pat Robertson không phù hợp với đức tin Công Giáo.
Đức Cha nói: "Chúng tôi cực lực lên án và hoàn toàn chống lại những lời tuyên bố như thế và chúng tôi cho rằng những lời này đã được đặt không đúng chỗ."
Đức Cha nhấn mạnh những dị biệt cần phải giải quyết "một cách văn minh và không được chiều theo bạo lực, vũ khí hay sự loại trừ bất cứ ai".
Đức Cha cho rằng tuyên bố của mục sư Robertson chỉ có tính cách cá nhân và không thể coi là tiếng nói của Hoa Kỳ.
![]() |
| Mục sư Pat Robertson |
Trong chương trình truyền hình của nhóm "Câu lạc bộ 700" phát trên toàn quốc Venezuela, hôm thứ Hai 22/8/2005, mục sư Pat Robertson cho rằng "nếu Chavéz nghĩ rằng chúng ta muốn ám sát ông ta thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên tiến tới luôn. Chuyện này rẻ hơn là phát động chiến tranh." Mục sư Pat Robertson cũng đưa ra nhận định rằng "ám sát Chavéz sẽ không làm ngưng trệ việc xuất cảng dầu hỏa". Mục sư Pat Robertson cho rằng Chavéz đang mưu toan xây dựng chế độ cộng sản kiểu Cuba tại Venezuela.
Quan hệ giữa Giáo Hội Công Giáo và tổng thống Chavéz rất tồi tệ với việc các Giám Mục nước này tố cáo tình trạnh độc tài, tham ô và kinh tế trong nước suy thoái; và ông Chavéz lên truyền hình mắng chửi các vị Giám Mục với những lời thóa mạ nặng nề. Dù như thế, các Đức Giám Mục Venezuela cũng hết sức kinh ngạc trước những lời tuyên bố của mục sư Pat Robertson.
Trong thông báo của Hội Đồng Giám Mục, Đức Tổng Giám Mục Baltazar Porras nhận định rằng những lời tuyên bố của mục sư Pat Robertson không phù hợp với đức tin Công Giáo.
Đức Cha nói: "Chúng tôi cực lực lên án và hoàn toàn chống lại những lời tuyên bố như thế và chúng tôi cho rằng những lời này đã được đặt không đúng chỗ."
Đức Cha nhấn mạnh những dị biệt cần phải giải quyết "một cách văn minh và không được chiều theo bạo lực, vũ khí hay sự loại trừ bất cứ ai".
Đức Cha cho rằng tuyên bố của mục sư Robertson chỉ có tính cách cá nhân và không thể coi là tiếng nói của Hoa Kỳ.
