1. Tình báo Ukraine hạ sát Trung Tá Nga bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại tỉnh Kyiv
Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR đã hạ sát một trung tá người Nga 45 tuổi Veniamin Mazzherin vào ngày 25 tháng 10, người này có liên quan đến tội ác chiến tranh ở Tỉnh Kyiv, cơ quan này đưa tin hôm Thứ Năm, 30 Tháng Mười.
Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết Mazzherin đã tham gia các hoạt động tại tỉnh Kyiv với tư cách là thành viên của một đơn vị đặc nhiệm thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, được gọi là Obereg (tiếng Anh: “Amulet”). Đơn vị này đã bị cáo buộc liên quan đến các tội ác chiến tranh và hành vi diệt chủng xảy ra tại Bucha và các thành phố khác trên khắp tỉnh trong tháng 2 và tháng 3 năm 2022.
Ngay từ tháng 4 năm 2022, chính quyền Ukraine đã xác định được những người lính thuộc đơn vị Obereg và được tường trình đã lên kế hoạch thực hiện các biện pháp để loại bỏ họ.
Theo Đại Úy Yusov, chiếc xe chở Mazzherin đã phát nổ ở tỉnh Kemerovo của Nga vào ngày 25 tháng 10.
Thành phố Bucha thuộc tỉnh Kyiv đã trở thành một trong những biểu tượng rõ ràng nhất về sự tàn bạo và hung hăng của Nga trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược toàn diện. Quân đội Nga xâm lược Bucha vào đầu tháng 3, và thành phố được giải phóng vào ngày 31 tháng 3.
Sau khi quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ trước đây bị tạm chiếm, bằng chứng về nhiều tội ác chiến tranh đã xuất hiện, bao gồm cả các vụ thảm sát dân thường. Chỉ riêng trên phố Yablunska, khoảng 40 thi thể đã được phát hiện.
Một tình huống tương tự đã được ghi nhận tại thành phố Izium ở tỉnh Kharkiv sau khi quân đội Ukraine giải phóng khu vực này khỏi sự xâm lược của Nga vào tháng 9 năm 2022. Bốn trăm bốn mươi bảy ngôi mộ dân thường không xác định được danh tính đã được phát hiện ở vùng lân cận thành phố, một số trong đó có dấu hiệu bị tra tấn
Ukraine tiếp tục ghi lại các tội ác chiến tranh do quân đội Nga gây ra để bảo đảm những kẻ chịu trách nhiệm phải bị đưa ra trước công lý.
[Kyiv Independent: Ukrainian intelligence 'eliminates' Russian officer accused of war crimes in Kyiv Oblast]
2. Ukraine tấn công 2 kho dầu, phá hủy thiết bị quân sự ở Crimea bị Nga tạm chiếm, nguồn tin SBU xác nhận
Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết máy bay điều khiển từ xa từ Trung tâm tác chiến đặc biệt “A” thuộc Cơ quan an ninh Ukraine đã tấn công hai kho dầu ở các làng Hvardiiske và Komsomolske tại Crimea bị Nga tạm chiếm vào đêm 29 tháng 10.
Ông cho biết cuộc tấn công cũng đã phá hủy một hệ thống phòng không tự hành Pantsir-S2, trị giá ước tính 20 triệu đô la, cùng với hai trạm radar.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã chặn 105 máy bay điều khiển từ xa trong đêm, bao gồm tám chiếc trên bầu trời Crimea.
Khoảng 6:30 sáng giờ địa phương, người dân báo cáo có những vụ nổ mạnh ở Hvardiiske, nơi một kho dầu - từng bị tấn công vào ngày 17 và 22 tháng 10 - lại bị tấn công. Kênh Crimea Wind Telegram đưa tin, một đám cháy lớn và khói đen dày đặc sau đó bốc lên từ hiện trường.
Cơ sở này thuộc ATAN, mạng lưới trạm nhiên liệu lớn nhất Crimea, vận hành hơn 100 khu phức hợp tiếp nhiên liệu trên khắp bán đảo bị tạm chiếm.
Khoảng 7:50 sáng, nhà lãnh đạo chính quyền xâm lược Nga tại Crimea, Sergey Aksyonov, cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine ở Simferopol đã làm cháy một thùng chứa nhiên liệu và dầu bôi trơn. Ông Aksyonov khẳng định không có thương vong và các lực lượng cấp cứu đang ứng phó tại hiện trường.
Nguồn tin từ SBU làm rõ rằng cuộc tấn công nhằm vào một kho dầu ở làng Komsomolsk thuộc quận Simferopol.
Theo Crimea Wind, người dân địa phương cũng cho biết, người ta đã nhìn thấy những chiếc xe chở nhiên liệu quân sự được phủ lưới ngụy trang ra vào cơ sở này vào tối hôm trước.
Kho hàng bị nhắm tới được tường trình cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị quân đội Nga đóng quân tại Crimea bị tạm chiếm.
Ukraine thường xuyên tấn công vào các cơ sở dầu mỏ ở Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga tạm chiếm nhằm phá vỡ tuyến đường tiếp tế và hậu cần quân sự của Mạc Tư Khoa.
Quân đội Ukraine cũng được tường trình đã tấn công nhà máy hóa chất Stavrolen ở Stavropol Krai và nhà máy lọc dầu NS-Oil ở cộng đồng Novospasskoye thuộc tỉnh Ulyanovsk vào đêm 29 tháng 10.
Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào các cơ sở sản xuất và lọc dầu của Nga được tường trình đã dẫn đến tình trạng thiếu xăng ở một số khu vực của Nga.
Theo Reuters, xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của Nga đã giảm 17,1% trong tháng 9 so với tháng 8, đạt tổng cộng 7,58 triệu tấn, do các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa đang diễn ra của Ukraine.
[Kyiv Independent: Ukraine attacks 2 oil depots, destroys military equipment in Russian-occupied Crimea, SBU source confirms]
3. 2 nghi phạm bị cáo buộc trong vụ trộm bảo tàng Louvre đã thừa nhận một phần sự liên quan
Công tố viên điều tra vụ trộm táo bạo tại Bảo tàng Louvre 10 ngày trước cho biết hôm thứ Tư rằng hai nghi phạm đã bị bắt giữ đã “một phần” thừa nhận có liên quan đến tội ác này.
Laure Beccuau cho biết hai người đàn ông bị bắt giữ vào cuối tuần bị tình nghi là thủ phạm đập vỡ cửa sổ và lấy đi số trang sức trị giá ước tính 88 triệu euro từng thuộc sở hữu của các thành viên hoàng gia và hoàng tộc Pháp trước khi bỏ trốn bằng xe tay ga.
Những nghi phạm được xác định danh tính nhờ dấu vết ADN còn sót lại trên chiếc xe tay ga bỏ hoang và trên cửa sổ mà họ bị cáo buộc đã đập vỡ, đều ở độ tuổi 30 và đến từ vùng ngoại ô Aubervilliers ở phía đông bắc Paris, Beccuau nói với các phóng viên.
Một người đàn ông Algeria đã đặt vé một chiều về nước. Anh ta đã bị bắt tại Sân bay Paris-Charles de Gaulle vào thứ Bảy.
Người còn lại là một công dân Pháp, từng bị kết án về tội trộm cắp vào năm 2008 và 2014, và sẽ bị xét xử vào tháng 11 trong một vụ án thứ ba. Ông Beccuau cho biết ông ta đã bị bắt tại nhà.
Một quan chức Bộ Tư pháp cho biết cáo buộc chính thức dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Tư. Họ có thể bị buộc tội trộm cắp có tổ chức, một tội danh có mức án tối đa là 15 năm tù.
Beccuau cho biết các nhà điều tra đã xác nhận rằng có ít nhất bốn thủ phạm tham gia vào âm mưu này, nhưng có thể còn nhiều người khác tham gia, bao gồm khả năng tội phạm diễn ra theo yêu cầu của người mua.
Bà nói thêm rằng số đồ trang sức bị đánh cắp vẫn chưa được tìm lại, nhưng bà “muốn hy vọng rằng chúng sẽ được tìm thấy”.
Vụ cướp trắng trợn giữa ban ngày tại bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới đã thu hút sự chú ý toàn cầu và nhanh chóng chuyển hướng sang chính trị ở Pháp, với những phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt là từ các chính trị gia cực hữu. Chủ tịch Đảng Đại hội Toàn quốc của Marine Le Pen, Jordan Bardella, gọi vụ việc là một “sự sỉ nhục” và là kết quả của “sự sụp đổ của nhà nước”.
Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati và Chủ tịch Bảo tàng Louvre Laurence des Cars đã bị chỉ trích sau vụ đột nhập, khi những người chỉ trích cáo buộc họ không phân bổ đủ nguồn lực cho an ninh bảo tàng — mặc dù những lo ngại về cơ sở hạ tầng xuống cấp của Bảo tàng Louvre đã tồn tại trong nhiều năm.
Hôm thứ Ba, Dati phát biểu với các nhà lập pháp tại ủy ban văn hóa Thượng viện Pháp rằng “đã có những thất bại về an ninh” và cam kết tài trợ thêm 80 triệu euro để lắp đặt thêm camera giám sát tại Bảo tàng Louvre.
[Politico: 2 alleged perpetrators in Louvre heist ‘partially’ admit involvement]
4. ‘Nhà tuyên truyền Nga’ - Bessent phản pháo khi đặc phái viên Điện Cẩm Linh Dmitriev hạ thấp tầm quan trọng của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent vào ngày 26 tháng 10 đã gọi đặc phái viên Điện Cẩm Linh Kirill Dmitriev là “nhà tuyên truyền của Nga” sau khi ông này tuyên bố các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ không tác động đến nền kinh tế Nga.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump lần đầu tiên áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga, nhắm vào các công ty dầu mỏ hàng đầu của nước này.
Dmitriev, một quan chức Nga đóng vai trò chủ chốt trong ngoại giao hậu trường giữa Mạc Tư Khoa và Washington, đã đến thăm Hoa Kỳ sau khi các lệnh trừng phạt được ban hành. Phát biểu với truyền thông Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, gọi tắt là RDIF đã hạ thấp tác động của các lệnh trừng phạt, nói rằng “không có áp lực nào có tác dụng với Nga”.
“Các vị thực sự định đăng những gì một nhà tuyên truyền Nga nói sao? Ý tôi là, ông ta còn có thể nói gì khác nữa chứ?” Bessent trả lời phỏng vấn CBS News khi được hỏi về bình luận của Dmitriev.
“Nền kinh tế Nga là nền kinh tế thời chiến. Tăng trưởng gần như bằng không”, vị ngoại trưởng nói, đồng thời cho biết thêm rằng Hoa Kỳ có thể “gây tổn thất đáng kể” đến lợi nhuận của Putin và buộc ông phải đàm phán bằng cách nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ.
Các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ, được công bố vào ngày 22 tháng 10, nhắm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cùng với các công ty con của họ.
Các biện pháp này đóng băng toàn bộ tài sản của các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và mở đường cho các hình phạt thứ cấp đối với các tổ chức nước ngoài thực hiện giao dịch với các thực thể trong danh sách đen.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thực hiện động thái này sau khi công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh cao cấp với Putin tại Budapest bị đổ vỡ. Tổng thống Trump sau đó tuyên bố sẽ không gặp người đồng cấp Nga nếu không có lộ trình rõ ràng hướng tới một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.
Nhà lãnh đạo Nga gọi các lệnh trừng phạt là “hành động không thân thiện” đồng thời tuyên bố rằng Mạc Tư Khoa sẽ không khuất phục trước áp lực kinh tế.
Bất chấp các cuộc đàm phán bị đình trệ, Dmitriev tuyên bố vào ngày 24 tháng 10 rằng Nga và Ukraine sắp đạt được một giải pháp ngoại giao thông qua sự hòa giải của Hoa Kỳ.
Những bình luận này trùng với các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa mới của Nga vào Kyiv và các thành phố khác vào cuối tuần, khiến hàng chục người thương vong và cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại.
Reuters đưa tin vào ngày 25 tháng 10 rằng chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị các lệnh trừng phạt mới đối với Mạc Tư Khoa trừ khi Putin thể hiện sự quan tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa.
[Politico: 'Russian propagandist' — Bessent hits back as Kremlin envoy Dmitriev downplays US sanctions]
5. Máy bay phản lực Ba Lan chặn máy bay trinh sát Nga trên biển Baltic
Hôm Thứ Năm, 30 Tháng Mười, quân đội Ba Lan cho biết, hai máy bay chiến đấu của Ba Lan đã chặn một máy bay Il-20 của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận quốc tế trên Biển Baltic.
Chiếc máy bay của Nga được tường trình đã bay mà không có kế hoạch bay đã nộp và tắt thiết bị đáp ứng.
Bộ Tư lệnh Tác chiến Quân đội Ba Lan cho biết vào ngày 29 tháng 10 rằng các máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan đã hộ tống máy bay khỏi khu vực chịu trách nhiệm, đồng thời thông báo rằng máy bay Nga “không vi phạm không phận Ba Lan”.
Các nước NATO thường xuyên điều động máy bay chiến đấu để ứng phó với các hoạt động trên không đáng ngờ của Nga trên không phận quốc tế. Những tháng gần đây, các đồng minh Âu Châu cũng báo cáo về việc máy bay điều khiển từ xa và máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm biên giới của họ.
Ilyushin Il-20 là máy bay trinh sát thời Liên Xô được thiết kế để giám sát điện tử, vẫn được Quân đội Nga sử dụng.
Quân đội Ba Lan cho biết trên X rằng: “Bảo vệ không phận Ba Lan không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh hàng ngày của những người lính Quân đội Ba Lan, những người bảo vệ an ninh đất nước chúng tôi bằng sự tận tâm hoàn toàn”.
Ba Lan đã bắn hạ một số máy bay điều khiển từ xa của Nga trên lãnh thổ của mình vào đầu tháng 9, trong khi Estonia và Lithuania báo cáo các máy bay chiến đấu của Nga đã xâm nhập không phận của họ trong thời gian ngắn vào tháng trước và tháng 10.
Các sự việc này đã làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Mạc Tư Khoa, khi một số nước đồng minh kêu gọi phản ứng mạnh mẽ hơn đối với các cuộc xâm nhập, bao gồm cả khả năng bắn hạ máy bay Nga trong trường hợp vi phạm.
[Politico: Polish jets intercept Russian reconnaissance plane over Baltic Sea]
6. Máy bay phản lực Gripen có thể đóng vai trò gì ở Ukraine?
Khi chiến trường ở Ukraine ngày càng phát triển, vũ khí của Nga ngày càng có khả năng tấn công sâu hơn vào phía sau chiến tuyến.
Bom lượn trên không đặc biệt gây ra thách thức đáng kể cho hệ thống phòng không. Kích thước nhỏ, độ phản xạ radar thấp và khả năng bám sát mặt đất khiến chúng khó bị phát hiện, trong khi việc cơ động giữa chừng và bổ nhào tốc độ cao khiến hệ thống phòng không có quá ít thời gian để phản ứng.
Justin Bronk, nghiên cứu viên cao cấp tại RUSI, cho biết máy bay chiến đấu của Thụy Điển được trang bị hỏa tiễn Meteor có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine đánh chặn bom lượn phóng từ máy bay ném bom Su-34 của Nga, loại thường nhắm vào các thị trấn tiền tuyến.
Bronk nói với tờ Kyiv Independent rằng: “Chỉ có Meteor mới có tầm bắn hiệu quả phù hợp để có thể đe dọa các máy bay Su-34 phóng bom lượn ở khoảng cách 60-100 km (30-60 dặm) phía sau chiến tuyến”.
Bronk cho biết thêm: “Hỏa tiễn AIM-120C AMRAAM trang bị cho máy bay F-16 và hỏa tiễn Mica trang bị cho Mirage 2000-5 không có đủ tầm bắn hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ này trong điều kiện thực tế gần tiền tuyến”.
Hỏa tiễn Meteor, với tầm bắn ước tính ít nhất là 200 km (124 dặm), cũng có thể đưa lãnh thổ Nga vào phạm vi tấn công các khu vực do Ukraine kiểm soát, bao gồm Bryansk, Oryol, Kursk, Belgorod, tỉnh Rostov và Krasnodar Krai.
Nhưng chuyên gia quân sự Kharuk cảnh báo không nên gọi Gripen là “vũ khí thần kỳ”, thay vào đó mô tả nó là “một công cụ hữu ích khác sẽ giúp ích cho Ukraine”.
Các chuyên gia cho biết tác động của Gripen đối với cuộc chiến ở Ukraine cũng sẽ phụ thuộc vào số lượng máy bay được giao và tốc độ giao hàng.
Mặc dù Thụy Điển đã bắt đầu phát triển Gripen từ những năm 1980, nhưng biến thể E/F mới nhất của họ chỉ mới được Không quân Thụy Điển đưa vào biên chế vào tháng 10 năm nay. Thụy Điển hiện đang vận hành khoảng 100 chiếc Gripen, bao gồm các mẫu C/D cũ hơn và các phiên bản E/F mới, khiến các chuyên gia tin rằng những chiếc máy bay đầu tiên được gửi đến Ukraine có thể sẽ là các mẫu cũ hơn.
Kinh nghiệm của Brazil càng củng cố những kỳ vọng này. Quốc gia Nam Mỹ này đã ký hợp đồng mua Gripen vào năm 2014, bao gồm chuyển giao công nghệ để lắp ráp tại địa phương. Mặc dù kế hoạch ban đầu dự kiến giao toàn bộ máy bay vào năm 2024, nhưng do chậm trễ nên lịch trình đã bị đẩy sang năm 2032. Theo Aerospace Global News, tính đến năm 2025, Brazil mới chỉ nhận được 10 máy bay Gripen.
Trong cuộc họp với các nhà báo, Tổng thống Zelenskiy tuyên bố rằng Ukraine và Thụy Điển cũng đã đồng ý nội địa hóa việc sản xuất máy bay chiến đấu Gripen trên lãnh thổ Ukraine, Suspilne đưa tin vào ngày 28 tháng 10. Tuy nhiên, tổng thống không cung cấp thông tin chi tiết về mốc thời gian hoặc các bước liên quan.
Theo Kharuk, Ukraine rất có thể sẽ nhận được gần một chục máy bay Gripen phiên bản cũ hơn trong vòng 12 tháng tới, với các phụ tùng thay thế cho máy bay đã được gửi trong gói viện trợ quân sự của Thụy Điển vào tháng 9 năm ngoái.
Kharuk cho biết: “Những máy bay này sẽ vừa là sự bù đắp cho những máy bay mà Không quân Ukraine đã mất (kể từ khi bắt đầu chiến tranh) vừa là sự cải tiến về phẩm chất”.
[Kyiv Independent: What role could Gripen jets play in Ukraine?]
7. Ánh sáng xanh bí ẩn được phát hiện trên bầu trời Mạc Tư Khoa
Một luồng ánh sáng xanh bí ẩn được phát hiện ở Mạc Tư Khoa và một số khu vực xung quanh vào sáng thứ Hai.
Theo hãng truyền thông Đông Âu NEXTA, nhiều người trên mạng xã hội đã chia sẻ ảnh và video về luồng sáng này, một số nhân chứng suy đoán liệu đó có phải là thiên thạch bốc cháy trong bầu khí quyển hay mảnh vỡ từ vệ tinh.
Được ghi lại trên nhiều camera hành trình và camera an ninh, hiện tượng thiên văn này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Mặc dù không có thiệt hại hay thương tích nào được báo cáo, cảnh tượng bất thường này đã khơi dậy sự quan tâm của công chúng đối với các hiện tượng không gian và đặt ra câu hỏi về việc bảo vệ hành tinh và giám sát khí quyển.
Mặc dù vô hại trong trường hợp này, sự kiện này làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về các đối tượng không xác định xâm nhập vào bầu khí quyển của Trái đất, đặc biệt là ở các trung tâm đô thị lớn.
Theo nhiều người dùng mạng xã hội, đối tượng này xuất hiện ngay trước bình minh ngày 27 tháng 10.
Nó phát sáng mạnh mẽ với màu ngọc lục bảo và để lại vệt sáng dài trước khi tan biến vào bầu khí quyển.
Chưa có xác nhận chính thức nào được đưa ra về vụ việc này.
Năm ngoái, người ta phát hiện một quả cầu lửa bí ẩn vỡ ra trên bầu trời miền nam nước Nga.
Đoạn phim ghi lại cảnh đối tượng bay không xác định đã được người dân từ nhiều khu vực, bao gồm Stavropol Krai, Cộng hòa Karachay-Cherkess, Krasnodar Krai và Cộng hòa Kalmykia, chia sẻ trên mạng xã hội. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin một số người dân tin rằng đó là một thiên thạch hoặc sao chổi đang rơi, trong khi những người khác cho biết họ đã nhìn thấy một vệ tinh hoặc “đối tượng của kẻ thù”.
[Newsweek: Mystery Green Light Spotted Over Moscow]
8. Tổng thống Zelenskiy ra lệnh cho Ukraine bắt đầu xuất khẩu vũ khí được kiểm soát vào tháng tới
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Ukraine vào ngày 28 tháng 10 bắt đầu “xuất khẩu có kiểm soát” vũ khí của Ukraine ra nước ngoài kể từ tháng 11 năm 2025, tổng thống tuyên bố trên mạng xã hội.
“ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine (Denys Shmyhal) phải bảo đảm hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ sản xuất và chuyển giao máy bay điều khiển từ xa — máy bay điều khiển từ xa FPV, máy bay điều khiển từ xa đánh chặn và máy bay điều khiển từ xa cho các nhiệm vụ tấn công sâu vào cuối năm nay”, Tổng thống Zelenskiy viết.
Ông nói thêm: “Chương trình xuất khẩu vũ khí có kiểm soát của chúng tôi sẽ được điều động vào tháng tới”.
Ngày 21 tháng 6, Tổng thống Zelenskiy tuyên bố rằng Kyiv sẽ sớm bắt đầu xuất khẩu công nghệ quốc phòng và mở các dây chuyền sản xuất vũ khí tại các quốc gia đối tác như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm quốc tế hóa hoạt động sản xuất vũ khí của nước này, vì năng lực sản xuất máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vượt quá khả năng tài chính của nước này.
Ngành quốc phòng của Ukraine — và đặc biệt là ngành công nghiệp máy bay điều khiển từ xa — đã bùng nổ kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022. Hơn 200 công ty sản xuất máy bay điều khiển từ xa đã xuất hiện, nhiều công ty sản xuất các hệ thống giá rẻ, dễ thích ứng đã định hình lại chiến tranh hiện đại.
Trong những tháng gần đây, Tổng thống Zelenskiy đã thể hiện thiện chí nới lỏng quy trình xuất khẩu vũ khí nội địa của Ukraine, vốn hiện đang bị hạn chế nghiêm ngặt, đòi hỏi phải có giấy phép khó xin từ Cục Xuất khẩu Nhà nước. Vào tháng 5, các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine đã gửi một bức thư công khai tới Tổng thống Zelenskiy, kêu gọi ông dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị quân sự sản xuất trong nước, đặc biệt là máy bay điều khiển từ xa.
Theo hệ thống được đề xuất, Ukraine sẽ xuất khẩu thiết bị quân sự mà nước này đang nắm giữ dư thừa sang các quốc gia ngoài Hoa Kỳ và sẽ chi lợi nhuận để mua các loại vũ khí cần thiết cấp bách, chẳng hạn như máy bay điều khiển từ xa đánh chặn.
Tổng thống Zelenskiy trước đó đã nói rằng Ukraine có ý định thực hiện các thỏa thuận xuất khẩu với các quốc gia ở Hoa Kỳ, Âu Châu, Trung Đông và Phi Châu, đồng thời cho biết thêm rằng một số quốc gia Phi Châu đã nhận được đề xuất và Kyiv đã quyết định quốc gia nào sẽ là đối tác đầu tiên của mình.
Tổng thống Zelenskiy cũng cho biết Ukraine có kế hoạch mở rộng việc mua vũ khí từ Hoa Kỳ theo chương trình PURL của NATO vào tháng 10 và cũng đang tìm cách xuất khẩu vũ khí sản xuất trong nước.
Bất chấp các cuộc thảo luận sâu rộng về “Thỏa thuận lớn” được đề xuất - một thỏa thuận lớn về việc mua vũ khí của Mỹ, bao gồm hỏa tiễn Tomahawk, - và “Thỏa thuận máy bay điều khiển từ xa” để bán hệ thống máy bay điều khiển từ xa của Ukraine cho Hoa Kỳ, cả Tổng thống Zelenskiy và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đều không đạt được thỏa thuận trong cuộc họp gần đây nhất tại Phòng Bầu dục.
Trong khi Tổng thống Trump không cam kết cung cấp hỏa tiễn Tomahawk cho Ukraine, tổng thống Hoa Kỳ đã bày tỏ sự cởi mở của mình đối với một thỏa thuận vũ khí với Kyiv có thể liên quan đến hỏa tiễn do Hoa Kỳ sản xuất và máy bay điều khiển từ xa của Ukraine.
[Kyiv Independent: Zelensky orders Ukraine to begin export of controlled arms next month]
9. Ukraine giải cứu 17 trẻ em khỏi sự xâm lược, Yermak nói
Andriy Yermak cho biết vào ngày 27 tháng 10 rằng có mười bảy trẻ em và thanh thiếu niên đã được giải cứu khỏi các vùng lãnh thổ tạm thời bị tạm chiếm như một phần của sáng kiến Bring Kids Back UA của tổng thống.
Yermak cho biết những đứa trẻ - trong đó có hai bé trai 17 tuổi, một bé trai 9 tuổi, một bé trai 7 tuổi và một bé gái 12 tuổi - đã phải chịu nhiều hình thức gây áp lực và cưỡng chế khác nhau từ chính quyền xâm lược.
Ông mô tả trường hợp của họ:
Một cậu bé 17 tuổi đã bị đưa đến trại quân sự để huấn luyện chiến đấu, sử dụng vũ khí và máy bay điều khiển từ xa mà không có sự đồng ý của cha mẹ.
Một thanh niên 17 tuổi khác đã bị bắt giữ trong quá trình khám xét nhà, bị tịch thu thiết bị và bị thẩm vấn về người thân trong Quân đội Ukraine. Yermak cho biết sau đó chính quyền đã quay lại nhiều lần và đe dọa gia đình.
Theo Yermak, một cậu bé 7 tuổi đã được ông bà giấu ở nhà khi chính quyền xâm lược chuẩn bị “di dời” cậu bé.
Một bé gái 12 tuổi và em trai 9 tuổi của em phải đối mặt với nạn bắt nạt hàng ngày ở trường và bị nói rằng “chúng phải bị giết vì chúng là người Ukraine”, ông cho biết.
Bring Kids Back UA là sáng kiến của tổng thống được đưa ra vào năm 2023 nhằm phối hợp chính phủ Ukraine, các quốc gia đối tác và các tổ chức phi chính phủ để tìm kiếm, đưa trở về và tái hòa nhập trẻ em bị Nga trục xuất bất hợp pháp hoặc cưỡng bức di chuyển.
Theo một cuộc điều tra gần đây của tờ Kyiv Independent, ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em Ukraine vẫn đang sống trong các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm. Bị cắt đứt khỏi hệ thống giáo dục của Ukraine, các em hàng ngày phải hứng chịu tuyên truyền, quân sự hóa và áp lực từ bỏ bản sắc dân tộc của Nga.
Cuộc điều tra đã nêu chi tiết câu chuyện của một cô gái 14 tuổi, giống như một trong những cậu bé 17 tuổi trong cuộc giải cứu gần đây, đã bị buộc phải tham gia một trại huấn luyện quân sự chuyên sâu.
Nga đang chuẩn bị cho trẻ em Ukraine từ các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm để chiến đấu trong cuộc chiến của mình
Yermak cho biết 17 trẻ em được giải cứu trong chiến dịch gần đây hiện đã về nhà tại Ukraine. Chính quyền đang hỗ trợ và phục hồi giấy tờ cho các em.
“Chúng tôi đang hoàn thành nhiệm vụ của Tổng thống - đưa tất cả trẻ em Ukraine trở về”, Yermak nói.
[Politico: Ukraine rescues 17 children from occupation, Yermak says]
10. ‘Họ thậm chí còn tấn công cả những người ứng cứu đầu tiên’ – Liên Hiệp Quốc phát hiện tội ác chiến tranh mới của Nga
Một cuộc điều tra do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn cho biết Nga đã phạm tội ác chống lại loài người khi buộc người dân phải rời bỏ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát thông qua các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa liên tục nhằm vào dân thường. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Volker Tusk, cho biết như trên hôm Thứ Tư, 29 Tháng Mười.
Ủy ban điều tra quốc tế độc lập của Liên Hiệp Quốc về Ukraine cũng xác định rằng Nga đã phạm tội ác chiến tranh khi trục xuất và chuyển giao dân thường khỏi các khu vực bị tạm chiếm ở vùng Zaporizhzhia của Ukraine.
Cuộc điều tra cho biết: “Chính quyền Nga đã phối hợp hành động một cách có hệ thống để trục xuất thường dân Ukraine khỏi nơi cư trú của họ bằng các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, cũng như các vụ trục xuất và chuyển giao”.
Ủy ban do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thành lập ngay sau khi Mạc Tư Khoa phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phát hiện ra rằng Nga đã “phạm tội ác chống lại loài người là giết người” trên phạm vi lãnh thổ rộng lớn hơn nhiều so với trước đây.
nước này cũng đã phạm “tội ác chiến tranh khi cố ý tấn công dân thường và các mục tiêu dân sự, cũng như gây ra hành vi đối xử vô nhân đạo, cũng như các hành vi vi phạm nhân quyền tương ứng”.
Vào tháng 5, ủy ban đã xác định rằng các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm ngắn kéo dài nhiều tháng của Nga nhằm vào dân thường dọc theo đoạn sông dài 100 km ở bờ phải sông Dnipro thuộc khu vực Kherson cấu thành tội giết người, tội ác chống lại loài người.
Năm tháng sau, kết luận này đã được mở rộng phạm vi ra một vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát rộng 300 km trên khắp các khu vực Kherson, Dnipropetrovsk và Mykolaiv.
Hiện nay, báo cáo cũng kết luận rằng các cuộc tấn công là “một phần của chính sách phối hợp nhằm trục xuất dân thường khỏi những vùng lãnh thổ đó và cấu thành tội ác chống lại loài người về việc cưỡng bức di dời dân cư”.
Báo cáo mới cho biết: “Trong hơn một năm, quân đội Nga đã chỉ đạo các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa nhằm vào nhiều mục tiêu dân sự khác nhau”, bao gồm con người, nhà cửa hoặc tòa nhà, các điểm phân phối nhân đạo và cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng.
Ủy ban nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công đã “buộc hàng ngàn người phải chạy trốn”.
Báo cáo cho biết, hoạt động dưới sự chỉ huy tập trung, quân đội Nga “cố tình tấn công vào dân thường và các đối tượng dân sự, gây ra tổn hại và sự phá hủy”.
Ủy ban cho biết, “Chúng thậm chí còn bắn trúng những người ứng cứu đầu tiên”, bao gồm cả đội cứu thương và lính cứu hỏa, đôi khi bắn liên tục, mặc dù có dấu hiệu rõ ràng trên xe.
Báo cáo mà ủy ban sẽ trình lên Liên Hiệp Quốc tại New York vào thứ Hai cũng xác định rằng hành động của Nga nhằm đuổi dân thường ra khỏi các khu vực mà nước này xâm lược ở vùng Zaporizhzhia “tương đương với tội ác chiến tranh về trục xuất và chuyển giao”.
Báo cáo cho biết: “Các vụ bắt giữ, giam giữ, nhiều hình thức bạo lực khác nhau - đôi khi bao gồm tra tấn - khám xét, tịch thu tài liệu và tài sản đã diễn ra trước khi chuyển giao hoặc trục xuất”.
Báo cáo xem xét việc chính quyền Nga di chuyển những người trưởng thành dân sự vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát vào năm 2022 và 2023, “như một biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động bị cáo buộc chống lại Liên bang Nga”.
Họ buộc phải đi bộ 10-15 km qua “khu vực hoạt động cực kỳ nguy hiểm” để đến được phòng tuyến của Ukraine, báo cáo cho biết.
Báo cáo cho biết, kể từ năm 2024, những người trưởng thành là thường dân cũng đã bị trục xuất đến Georgia, qua Nga, và bị đưa ra “lệnh trục xuất”, cấm họ nhập cảnh vào Nga trong khoảng thời gian thường là từ 20 đến 40 năm.
Đối với báo cáo này, ủy ban độc lập cho biết họ đã phỏng vấn 226 nạn nhân, nhân chứng và những người khác, xem xét hơn 500 video công khai về các tội ác được ghi lại trong báo cáo, xác định vị trí gần một nửa trong số đó.
Ủy ban trước đó đã tuyên bố rằng việc Nga cưỡng ép chuyển giao và trục xuất trẻ em Ukraine đến các khu vực do nước này kiểm soát là tội ác chiến tranh và có thể là tội ác chống lại loài người.
Mạc Tư Khoa không công nhận ủy ban này và không trả lời yêu cầu của ủy ban về việc tiếp cận, cung cấp thông tin và họp hành.
[Kyiv Post: ‘They Even Hit First Responders’ – UN Finds New Russian War Crimes]
11. Báo cáo mới cho biết Hung Gia Lợi là quốc gia tệ nhất về pháp quyền ở Liên Hiệp Âu Châu
Theo báo cáo mới của Dự án Công lý Thế giới công bố hôm thứ Ba, Hung Gia Lợi tiếp tục tụt hạng về mặt pháp quyền trong bối cảnh toàn cầu suy giảm.
Quốc gia này, do chính trị gia cánh hữu Viktor Orbán lãnh đạo, chỉ đạt 0,50 trên thang điểm 1,0 - mức điểm thấp nhất về pháp quyền trong Liên minh Âu Châu gồm 27 thành viên - và thấp hơn 0,02 so với điểm số năm 2024. Chỉ có Slovakia, giảm 0,023 so với năm ngoái xuống còn 0,64, là có mức giảm điểm mạnh hơn trong khối.
Nhưng Hung Gia Lợi không phải là nơi duy nhất mà hệ thống tư pháp bị đánh giá thấp: Báo cáo đã đưa ra điểm số về pháp quyền thấp hơn cho hai phần ba các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu so với năm 2024, do “chính phủ cởi mở giảm sút, hệ thống tư pháp xuống cấp và việc thực thi quy định yếu kém hơn”.
Nghiên cứu ghi nhận xu hướng giảm tương tự ở Vương quốc Anh (0,78, giảm 0,01), Hoa Kỳ (0,68, giảm 0,028), Nga (0,41, giảm 0,049) và Ukraine (0,48, giảm 0,007).
Nga ghi nhận mức suy giảm chung mạnh nhất trong giai đoạn 2024-2025 so với bất kỳ quốc gia nào được nghiên cứu, trong khi sự thoái lui rõ rệt của pháp quyền ở Hoa Kỳ đã đưa quốc gia này vào bảng xếp hạng giữa Slovenia và Bồ Đào Nha của các nước Liên Hiệp Âu Châu, EFTA và Bắc Mỹ.
Ở đầu kia của thang điểm, Đan Mạch là quốc gia thực hiện pháp quyền mạnh nhất Liên Hiệp Âu Châu (0,90) trong Liên Hiệp Âu Châu và EFTA, tiếp theo là Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển.
Nghiên cứu đã chỉ ra sự yếu kém trong cách thức thực hiện các quy định của chính phủ trên toàn Liên Hiệp Âu Châu. “Đáng chú ý, tình trạng can thiệp không đúng cách vào các quy định của chính phủ đã trở nên trầm trọng hơn ở 63% các quốc gia Liên Hiệp Âu Châu, và tình trạng chậm trễ trong các thủ tục hành chính đã gia tăng ở 70% các quốc gia Liên Hiệp Âu Châu”, các nhà nghiên cứu viết.
Họ cũng phát hiện ra rằng ba trong số bốn quốc gia Liên Hiệp Âu Châu chứng kiến sự suy giảm trong hệ thống tư pháp dân sự và hình sự, với việc tư pháp dân sự ngày càng thiếu minh bạch và hệ thống hình sự kém công bằng hơn. Tại hơn một nửa số quốc gia Liên Hiệp Âu Châu, tòa án ngày càng chịu sự chi phối không đúng mực của chính phủ.
[Politico: Hungary worst for rule of law in EU, new report says]
12. Netanyahu ra lệnh tấn công ‘mạnh mẽ’ vào Gaza, thử nghiệm lệnh ngừng bắn
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba đã ra lệnh cho quân đội tiến hành các cuộc không kích “mạnh mẽ” vào Gaza, văn phòng của ông viết trên mạng xã hội, gây thêm áp lực lên thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết nhiều tuần với Hamas.
Thông báo này được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Israel và Hamas đã đồng ý một thỏa thuận hòa bình tạm thời, với việc các con tin Israel được trở về nhà và viện trợ lương thực được chuyển đến Gaza - mặc dù không ổn định. Kể từ đó, Tòa Bạch Ốc đã nỗ lực duy trì thỏa thuận, đôi khi bày tỏ sự thất vọng với Netanyahu và các nhà lập pháp tại Knesset.
Văn phòng của Netanyahu cho biết vài giờ trước đó rằng những hài cốt mà Hamas vừa trả lại thực chất chỉ là hài cốt của một con tin đã được giải cứu trước đó “trong một chiến dịch quân sự cách đây khoảng 2 năm”.
“Đây là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận của tổ chức khủng bố Hamas”, văn phòng thủ tướng cho biết vào đầu ngày thứ Ba. “Thủ tướng Netanyahu sẽ tổ chức một cuộc thảo luận an ninh với các lãnh đạo cơ quan an ninh để thảo luận về các biện pháp của Israel nhằm ứng phó với những vi phạm này.”
Israel trước đó đã tấn công vùng đất này trong thời gian ngừng bắn, sau khi cáo buộc các chiến binh Hamas tuần trước đã bắn vào binh lính Israel. Cả Israel và Hamas đều cáo buộc bên kia liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Tòa Bạch Ốc chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump đã nói rõ rằng Hamas đang chịu áp lực phải trả lại thi thể các con tin đã chết, nếu không “các quốc gia khác liên quan đến HÒA BÌNH VĨ ĐẠI này sẽ hành động”.
“Hãy xem họ sẽ làm gì trong 48 giờ tới”, ông nói. “Tôi đang theo dõi rất sát sao việc này.”
Tuy nhiên, tổng thống đã ám chỉ rằng sự ủng hộ của ông dành cho Israel có giới hạn.
“Tôi đã nói với Bibi, 'Bibi, con không thể chống lại cả thế giới. Con có thể chiến đấu từng trận một, nhưng cả thế giới đang chống lại con'“, ông nói với tạp chí Time vào ngày 15 tháng 10 về những nỗ lực ngoại giao của mình nhằm gây áp lực buộc Netanyahu chấm dứt cuộc tấn công vào Gaza. “Và Israel chỉ là một nơi rất nhỏ bé so với thế giới.”
Tuần trước, Phó Tổng thống JD Vance đã chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Knesset về việc sáp nhập Bờ Tây, gọi đó là “ngu ngốc” và nói với các phóng viên rằng ông đã bị quốc hội Israel xúc phạm.
Các quan chức quốc tế đã bày tỏ lo ngại rằng Netanyahu có thể không sẵn lòng hoặc không có khả năng mang lại một nền hòa bình lâu dài. Hadja Lahbib, Ủy viên Âu Châu về viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng, đã nói với tờ POLITICO trước cuộc không kích hôm thứ Ba rằng bà nghi ngờ cam kết của ông đối với lệnh ngừng bắn của Tổng thống Trump.
[Politico: Netanyahu orders ‘forceful’ strikes in Gaza, testing ceasefire]
13. Ca sĩ người Nga 18 tuổi bị phạt vì “làm mất uy tín” quân đội, vẫn bị cảnh sát giam giữ vì các cáo buộc mới đang chờ giải quyết
Ca sĩ đường phố Diana Loginova, 18 tuổi, đã bị phạt 30.000 rúp hay 375 đô la sau khi bị giam giữ hành chính 13 ngày vì “làm mất uy tín” quân đội Nga, truyền thông địa phương đưa tin vào ngày 28 tháng 10.
Thay vì được thả, Loginova đang bị giam giữ qua đêm tại Sở cảnh sát số 76 ở St. Petersburg sau khi một vụ án mới được mở ra chống lại cô vì tổ chức một sự kiện công cộng “trái phép”, theo hãng tin độc lập Mediazona của Nga.
Loginova, người biểu diễn dưới nghệ danh Naoko, lần đầu tiên bị cảnh sát ở St. Petersburg bắt giữ vào ngày 15 tháng 10 sau khi video ghi lại cảnh cô và các thành viên trong ban nhạc Stoptime biểu diễn những bài hát chống lại Điện Cẩm Linh lan truyền trên mạng.
Cụ thể, Loginova đã bị phạt vì biểu diễn ca khúc “You're a Soldier” của ca sĩ người Nga lưu vong Monetochka.
Lời bài hát có những câu như: “Anh là một người lính, tôi có thể thấy từ đôi mắt anh rằng anh đã từng ở đó / Anh có mùi máu, anh chẳng là gì ngoài một vết sẹo.” Không có bất kỳ sự ám chỉ rõ ràng nào trong bài hát về cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Ngoài ca khúc “You're a Soldier” của Monetochka, Stoptime còn trình diễn ca khúc “Swan Lake Cooperative” của Noize MC. Cả Monetochka và Noize MC đều bị chính phủ Nga gắn mác “điệp viên nước ngoài”.
Tại tòa, Loginova từ chối thừa nhận “tội lỗi” của mình, theo hãng truyền thông độc lập Novaya Gazeta của Nga. Đoạn video cho thấy Loginova bị cảnh sát áp giải ra khỏi phòng xử án trong tiếng vỗ tay của những người ủng hộ.
Bằng cách biểu diễn các bài hát của những nghệ sĩ bị chỉ định là “điệp viên nước ngoài”, Stoptime đã chấp nhận rủi ro ngày càng tăng ở một quốc gia mà chính quyền đang ngày càng đàn áp mọi hình thức bất đồng chính kiến trong cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine.
Theo SotaVision, ba nghệ sĩ đường phố của ban nhạc Restart cũng đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 28 tháng 10 vì tổ chức một buổi biểu diễn công cộng tại St. Petersburg để ủng hộ Stoptime.
[Kyiv Independent: 18 year-old Russian singer fined for 'discrediting' military, still in police custody over new pending charges]
REN *NewsUKMor31Oct2025.mp4 *NewsUKEve30Oct2025.mp4