1. Báo cáo tiền tuyến: Đoàn xe của Nga diễn hành qua sương mù hướng về Pokrovsk — và bị xóa sổ chỉ trong vài phút

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Hai, 17 Tháng Mười Một, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, đã tường trình như sau về diễn biến cuộc tấn công của Nga vào sáng Chúa Nhật, 16 Tháng Mười Một.

Ông cho biết: Một đoạn video của Nga được lan truyền rộng rãi cho thấy một đoàn quân tiếp viện dài tiến về thị trấn trong sương mù buổi sáng, diễn hành không gặp sự kháng cự và thể hiện sự tự tin, như thể một tuyến liên lạc an toàn trên mặt đất đã được thiết lập.

Mặc dù vậy, ngay cả các nhà phân tích Nga cũng thừa nhận rằng một động thái như vậy chỉ có thể thực hiện được trong điều kiện sương mù cực dày và tầm nhìn kém; nếu không, mọi phương tiện sẽ ngay lập tức bị phát hiện và phá hủy bởi các cuộc không kích góc nhìn thứ nhất của Ukraine.

Người Nga đã sử dụng sương mù như một chiếc áo choàng để lẻn qua những gì họ hy vọng là một hành lang an toàn, nhưng ảo tưởng an toàn của họ không kéo dài được lâu, trong khi cảnh quay của họ không kể hết toàn bộ câu chuyện về diễn biến sự việc và lý do tại sao bộ chỉ huy Nga lại chọn chiến thuật này.

Khi sương mù tan, sự thật vỡ lở, bởi hóa ra, các điều khiển viên máy bay điều khiển từ xa Ukraine đã ngay lập tức phát hiện ra người Nga trên đường và bắt đầu truy đuổi. Đoạn phim định vị địa lý cho thấy đoàn diễn hành của Nga bị xé toạc chỉ trong vài phút, với những chiếc xe máy được quay trước đó giờ bốc cháy trên đường.

Ít nhất một chục xe tải và xe buggy đã bị phá hủy, vụ nổ của chúng làm sáng bừng đống đổ nát ở phía nam Pokrovsk, và một khi quân đội Ukraine đã khóa mục tiêu, họ không còn nơi nào để ẩn náu.

Số ít người sống sót đã phải đối mặt với cơn ác mộng của riêng họ, khi Pokrovsk trở thành cái bẫy chết người cho những kẻ xâm nhập người Nga, nơi bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống đều bị máy bay điều khiển từ xa Ukraine săn lùng. Các điều hành viên Ukraine hiện đang phối hợp nhiều máy bay điều khiển từ xa theo thời gian thực, như đã được xác nhận trong đoạn video ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của những người lính Nga ẩn náu trong một tòa nhà, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của họ trong hoảng loạn.

Hai máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công lối vào, tạo ra một khoảng trống cho một máy bay thứ ba bay vào và phát nổ gần một người lính Nga, khiến anh ta tử thương khi đang cố gắng buộc một chiếc garo cao su màu đỏ, có thể nhìn thấy trên nhiều xác lính Nga. Một đoạn ghi hình khác từ máy bay điều khiển từ xa cho thấy các nhân viên vận hành đang quét các tàn tích để tìm dấu hiệu nhiệt - săn lùng các nhóm người Nga biệt lập có thể đã lẻn vào trong do sương mù.

Đoàn quân Nga được điều đến để kiểm soát tình hình đã thất bại ngay từ đầu, khi các sĩ quan buộc quân lính phải đi theo một tuyến đường nguy hiểm, dễ bị hỏa lực Ukraine từ Myrnohrad bắn trả. Họ tin rằng nếu đến được Pokrovsk nguyên vẹn, họ sẽ chứng minh được khu vực này đã được bảo vệ hoàn toàn, đúng như các nhà phân tích quân sự Nga khẳng định. Nhưng đó là một sai lầm không hề có logic quân sự, dẫn đến hậu quả chết người, khi binh lính bị thảm sát theo mệnh lệnh tự sát của chỉ huy.

Một đoạn video thứ hai của Nga, do một người lính bị sốc vì bom đạn quay, đã xác nhận điều này, khi anh ta hét vào máy quay rằng Pokrovsk là một bãi chiến trường. Anh ta phàn nàn rằng không có nơi trú ẩn, không có sự phối hợp, xác chết khắp nơi, và mọi thứ đều hỗn loạn. Giọng điệu của anh ta phản ánh tình trạng của một đội quân mất đoàn kết, bị mắc kẹt giữa hỏa lực Ukraine và sự tàn bạo của chính những người chỉ huy của họ.

Theo Quân đoàn Không kích số 7 của Ukraine, hiện có hơn 300 lính Nga ở Pokrovsk, với mục tiêu vẫn là tiến đến biên giới phía bắc của Pokrovsk và cố gắng bao vây khu vực này từ Myrnohrad. Các nguồn tin của Nga đưa ra những con số khác, nhưng trong mọi trường hợp, những người bên trong đều bị cô lập, chết dần chết mòn trong cái đã trở thành một vùng chết chóc và một cuộc chiến trong bóng tối, nơi mà ngay cả một con phố hay một mảnh rừng cũng có thể bị trấn giữ bởi hai người đàn ông và hai trăm máy bay điều khiển từ xa. Trong khi đó, các kỹ sư Ukraine tiếp tục rải mìn ở mọi hướng tiếp cận, với một đoạn video khác của Nga ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe tăng tiến về vị trí khai hỏa gần Pokrovsk, chỉ để kích nổ một quả mìn vài giây sau đó. Vụ nổ khiến các mảnh vỡ bay tung tóe, một lời nhắc nhở rằng không có phương tiện nào của Nga, dù là xe tăng hay xe máy, có thể di chuyển tự do gần thị trấn, với mỗi nỗ lực vận chuyển hàng tiếp tế hoặc tiếp viện đều kết thúc bằng sự hủy diệt.

Nhìn chung, lực lượng phòng thủ Ukraine đã biến Pokrovsk thành một vùng chết chóc, giống như những cánh đồng phía nam trước đây. Quân đội Ukraine duy trì chiến lược ngăn chặn quân Nga bên dưới tuyến hỏa xa, không cho chúng di chuyển và tiêu diệt mọi thứ tiếp cận thị trấn. Bằng cách kết hợp chiến tranh điều khiển từ xa chính xác với các hoạt động khai thác mìn liên tục, quân phòng thủ đã biến Pokrovsk thành một cái bẫy tiêu diệt bất kỳ binh sĩ Nga nào dám xâm nhập.

[Europe Maidan: Frontline report: Russian convoy parades through fog toward Pokrovsk — and gets wiped out in minutes]

2. Mirage hay Rafale? Ukraine hé lộ thỏa thuận máy bay phản lực “lịch sử” với Pháp

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã công bố một thỏa thuận quân sự “lịch sử” với Pháp, nhằm tăng cường năng lực không quân chiến đấu và phòng không của Ukraine. Thỏa thuận này dự kiến đã được ký kết tại Paris vào ngày 17 tháng 11 trong cuộc gặp giữa Tổng thống Zelenskiy và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn, nhắm vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, đặc biệt là các cơ sở năng lượng khi mùa đông đang đến gần. Những cuộc tấn công như vậy được thiết kế để khiến người dân Ukraine không có điện và hệ thống sưởi ấm vào mùa đông. Không quân chiến đấu của Ukraine là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của nước này.

Vào ngày 16 tháng 11, Tổng thống Zelenskiy đã chia sẻ tin tức này trong bài phát biểu buổi sáng của mình, cho biết thỏa thuận sẽ tăng cường khả năng bảo vệ không phận và không phận của Ukraine.

“Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một thỏa thuận lịch sử với Pháp. Thỏa thuận này sẽ tăng cường đáng kể năng lực không quân chiến đấu, phòng không và các năng lực phòng thủ khác của chúng tôi. Theo lịch trình chuyến thăm, việc này sẽ diễn ra vào thứ Hai. Chuyến thăm có nội dung tốt đẹp — nó thực sự giúp Ukraine tự vệ và đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của chúng tôi”, Tổng thống nói.

Militarnyi lưu ý rằng thỏa thuận sắp tới được ký kết sau những báo cáo trước đó rằng Ukraine có thể nhận được máy bay chiến đấu Rafale. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức, nhà sản xuất đã tuyên bố sẵn sàng hợp tác. Tổng số máy bay và thời gian giao hàng vẫn chưa rõ ràng.

Không quân Ukraine vẫn đang vận hành các máy bay MiG-29 thời Liên Xô. Các đồng minh Âu Châu cũng đã cung cấp một số lượng hạn chế máy bay F-16 do Mỹ sản xuất, trong khi Pháp đã chuyển giao một số lượng chưa xác định máy bay Mirage 2000-5. Ukraine gần đây đã đạt được thỏa thuận với Thụy Điển về việc cung cấp máy bay phản lực Gripen.

Đáng chú ý, vào năm 2021, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được tường trình đã có kế hoạch cung cấp máy bay Rafales cho Ukraine trong chuyến thăm Kyiv, nhưng cuộc thảo luận sau đó đã bị đình trệ và không rõ liệu các cuộc đàm phán đó có bao giờ được nối lại hay không.

Trước đó, vào ngày 28 tháng 10, Tổng thống Zelenskiy tuyên bố Ukraine đang xem xét ba cuộc thảo luận song song về máy bay chiến đấu với Thụy Điển, Pháp và Hoa Kỳ. Các nền tảng đang được xem xét bao gồm Gripen của Thụy Điển, F-16 của Mỹ và Rafale của Pháp.

Ukraine cũng ký thỏa thuận nhập khẩu năng lượng với Hy Lạp trong bối cảnh mùa đông đe dọa

Trong cùng bài phát biểu, Tổng thống Zelenskiy xác nhận Ukraine đã chuẩn bị một thỏa thuận với Hy Lạp để cung cấp khí đốt tự nhiên trong những tháng mùa đông, sau các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông cho biết Ukraine đã bảo đảm được gần 2 tỷ euro tài chính để bù đắp tổn thất trong sản xuất khí đốt nội địa sau các cuộc tấn công của Nga phá hủy hầu hết các mỏ khí đốt ở Ukraine. Nguồn tài chính này được cung cấp bởi chính phủ Ukraine, các đối tác Âu Châu, các ngân hàng được Liên Hiệp Âu Châu hậu thuẫn, các tổ chức tài chính Ukraine và Na Uy. Các cuộc đàm phán với các đối tác Hoa Kỳ cũng đang được tiến hành để bảo đảm chi trả tài chính toàn diện.

Khí đốt sẽ được nhập khẩu qua nhiều tuyến đường khác nhau, bao gồm cả qua Ba Lan, và Ukraine cũng đang nỗ lực để bảo đảm các hợp đồng dài hạn với Azerbaijan.

Tây Ban Nha sẽ tổ chức một chuyến thăm quan trọng khác khi Ukraine thúc đẩy hệ thống phòng thủ hỏa tiễn

Tổng thống Zelenskiy cũng tiết lộ trước chuyến thăm Tây Ban Nha dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 11, gọi đây là chuyến đi “hướng đến kết quả”. Ông lưu ý rằng Tây Ban Nha đang tham gia một liên minh các quốc gia đóng góp vào các sáng kiến hỗ trợ thực sự cho Ukraine.

Ông nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không và hỏa tiễn phòng không vẫn là ưu tiên hàng đầu của đất nước, đặc biệt là sau mỗi cuộc tấn công mới của Nga.

[Europe Maidan: Mirage or Rafale? Ukraine teases “historic” French jet deal]

3. Ukraine và Hy Lạp đạt được thỏa thuận về tuyến đường khí đốt mới, Tổng thống Zelenskiy nói

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố vào ngày 16 tháng 11 rằng Ukraine và Hy Lạp đã đồng ý về một tuyến đường cung cấp khí đốt mới, cùng với các thỏa thuận khác về tài trợ nhập khẩu khí đốt.

“Hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị một thỏa thuận về khí đốt cho Ukraine,” Tổng thống Zelenskiy nói. “Đây sẽ là một tuyến đường cung cấp khí đốt khác — nhằm tối đa hóa an ninh cho các tuyến đường nhập khẩu khí đốt cho Ukraine trong mùa đông.”

Thông báo này được đưa ra ngay sau khi một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống nói với tờ Kyiv Independent vào ngày 13 tháng 11 rằng Tổng thống Zelenskiy sẽ đến Hy Lạp để ký một thỏa thuận năng lượng.

Kyiv và Athens cũng đã đạt được thỏa thuận về tài trợ nhập khẩu khí đốt, Tổng thống Zelenskiy cho biết. Thỏa thuận này sẽ cung cấp gần 2 tỷ euro (khoảng 2,3 tỷ đô la) cần thiết để bù đắp cho tổn thất sản lượng khí đốt của Ukraine do các cuộc tấn công của Nga gây ra.

Tổng thống Zelenskiy cho biết chính phủ Ukraine, các đồng minh Âu Châu và các ngân hàng Âu Châu đang hợp tác để tài trợ cho việc nhập khẩu khí đốt. Ủy ban Âu Châu, Na Uy, các ngân hàng Ukraine và Hoa Kỳ cũng đang nỗ lực bảo đảm nguồn tài chính cho nhu cầu năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine cũng đang hợp tác với các đối tác Ba Lan để bảo đảm một hợp đồng dài hạn với Azerbaijan.

Từ Hy Lạp, Tổng thống Zelenskiy sẽ thăm Pháp, nơi ông sẽ thảo luận về một thỏa thuận quốc phòng vào ngày 17 tháng 11, và sau đó sẽ đến Tây Ban Nha. Tổng thống cho biết thỏa thuận với Pháp sẽ “tăng cường đáng kể” năng lực phòng không và không quân chiến đấu của Ukraine.

Thỏa thuận khí đốt với Hy Lạp được ký kết trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine như một phần của chiến dịch đẩy đất nước này vào bóng tối và giá lạnh trước mùa đông.

Các cuộc tấn công trên không của Nga đã leo thang trong suốt năm 2025 và cuộc tấn công hàng năm của Mạc Tư Khoa vào ngành năng lượng của Ukraine cũng tăng cường, với các cuộc tấn công ngày càng nhiều vào cơ sở hạ tầng khí đốt và hệ thống sưởi ấm.

Chỉ riêng trong hai tuần qua, Ukraine đã phải đối mặt với các cuộc tấn công hàng loạt tàn khốc gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng: Các cuộc không kích của Nga vào ngày 8 tháng 11 và ngày 14 tháng 11 đã tấn công các cơ sở quan trọng và gây ra tình trạng mất điện trên quy mô lớn.

Cuộc chiến năng lượng của Nga đã trở nên trầm trọng hơn do một cuộc khủng hoảng trong nước - một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến các quan chức chính phủ cao cấp, bao gồm cả những cộng sự thân cận của Tổng thống Zelenskiy, nhận hối lộ từ các nhà thầu cho các công ty năng lượng nhà nước.

Tổng thống Zelenskiy tuyên bố vào ngày 15 tháng 11 rằng Kyiv đang tiến hành cải tổ toàn diện các công ty năng lượng nhà nước của Ukraine, bao gồm những thay đổi về lãnh đạo và kiểm toán tài chính toàn diện.

[Kyiv Independent: Ukraine, Greece reach deal on new gas route, Zelensky says]

4. Thủ tướng Hung Gia Lợi Orbán tuyên bố Ukraine “không có cơ hội” chiến thắng trong chiến tranh

Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán cho biết Ukraine “không có cơ hội” chiến thắng trước cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga, và việc Liên Hiệp Âu Châu tiếp tục hỗ trợ tài chính cho quốc gia này “thật điên rồ”.

Bình luận của Orbán được đưa ra khi hy vọng về một lệnh ngừng bắn sớm tan biến và Âu Châu đang cố gắng củng cố tài chính của Kyiv trước bờ vực thẳm ngân sách vào năm tới.

Trong một cuộc phỏng vấn với Mathias Döpfner, CEO của tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer, công ty sở hữu POLITICO, Orbán cho biết hỗ trợ tài chính cho Ukraine “giết chết” Liên Hiệp Âu Châu “về mặt kinh tế, tài chính” và “thật điên rồ”.

Hung Gia Lợi trước đây đã ngăn chặn việc kéo dài lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu đối với Nga và hỗ trợ tài chính cho Ukraine, đồng thời vận động miễn trừ lệnh trừng phạt dầu mỏ của Hoa Kỳ đối với Mạc Tư Khoa.

“Chúng ta đã đốt 185 tỷ euro rồi, và… chúng ta còn có ý định đốt nhiều hơn nữa. Do đó, chúng ta đang tài trợ cho một quốc gia không có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến này”, Orbán phát biểu trong tập mới nhất của podcast MD MEETS của Döpfner.

Orbán cáo buộc các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu cố tình kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine với hy vọng đạt được vị thế đàm phán tốt hơn cho một thỏa thuận hòa bình.

“Họ muốn tiếp tục chiến tranh,” Orbán nói. “Họ nghĩ… rằng chúng ta phải tiếp tục chiến tranh để hỗ trợ Ukraine nhiều hơn” — một lập trường mà thủ tướng cho là “sai, hoàn toàn sai.”

“Tình hình và thời điểm hiện tại tốt hơn cho người Nga so với chúng ta. Đừng tiếp tục; hãy dừng lại càng sớm càng tốt”, Orbán nói.

Về các cuộc đàm phán hòa bình, Orbán cho biết ông mong đợi “một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về chiến tranh và các vấn đề khác, thương mại, thương mại thế giới, năng lượng và các vấn đề khác”.

Ông cũng cho biết người Âu Châu nên “mở một kênh liên lạc độc lập với Nga”.

Orbán cho biết: “Hãy để người Mỹ đàm phán với người Nga, sau đó người Âu Châu cũng nên đàm phán với người Nga và sau đó xem liệu chúng ta có thể thống nhất được lập trường của người Mỹ và người Âu Châu hay không”.

Ủy ban Âu Châu không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Tháng trước, Hoa Kỳ đã có động thái trừng phạt hai tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga là Lukoil và Rosneft, đồng thời hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Putin tại Budapest.

Hung Gia Lợi tuyên bố đã được miễn trừ vô thời hạn khỏi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với dầu khí nhập khẩu từ Nga, sau khi Orbán gặp Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, chính quyền Hoa Kỳ cho biết quyền miễn trừ này chỉ có hiệu lực trong một năm.

Trong cuộc phỏng vấn, Orbán cho biết lệnh miễn trừ đã được thỏa thuận sẽ có hiệu lực cho đến khi ông còn tại nhiệm. Cuộc bầu cử quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm sau.

Orbán cho biết Âu Châu nên có đường lối vấn đề Ukraine “dựa trên lợi ích của Âu Châu”, đồng thời nói thêm rằng ông “không quan tâm” đến việc Mạc Tư Khoa thắng hay thua.

Orbán cho biết ông “quan tâm đến tương lai của người dân Âu Châu, trong đó có tương lai của người Hung Gia Lợi” và “một hệ thống an ninh mới”.

Orbán cho biết, một thỏa thuận an ninh hậu chiến cho Ukraine nên bao gồm “một thỏa thuận hòa bình ổn định biên giới, bất kể có được quốc tế công nhận hay không” và “chắc chắn là một dạng khu phi quân sự”.

Trừ khi có một “phép màu” xảy ra, Nga sẽ tiếp tục xâm lược vùng lãnh thổ Donetsk phía đông Ukraine sau chiến tranh, Orbán nói. “Đây là thực tế, dù muốn hay không”, ông nhấn mạnh.

Nhưng ông đã dập tắt nỗi lo sợ về một nước Nga đang được tiếp thêm sức mạnh sẽ tấn công một quốc gia Âu Châu hoặc NATO khác. “Tôi nghĩ thật nực cười khi nói rằng Nga sẽ tấn công Liên minh Âu Châu hoặc NATO, chỉ vì họ không đủ mạnh. Chúng ta mạnh hơn nhiều”, ông nói.

[Politico: Ukraine has ‘no chance’ of winning war, Hungary’s Orbán says]

5. Lực lượng phòng thủ của Ukraine đã bắn hạ 139 trong số 176 máy bay điều khiển từ xa của Nga trong cuộc tấn công mới vào lưới điện

Máy bay điều khiển từ xa của Nga một lần nữa nhắm vào lưới điện và nhà dân của Ukraine trên nhiều khu vực trong đêm. Theo Không quân Ukraine, tính đến 9 giờ sáng ngày 17 tháng 11, lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 139 trong số 176 máy bay điều khiển từ xa. Chính quyền tỉnh Odessa báo cáo đã có các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện, bao gồm cả một nhà máy điện mặt trời.

Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào nhà dân và cơ sở hạ tầng vào ban đêm. Trong những tháng gần đây, Mạc Tư Khoa đã tập trung vào việc tấn công vào lưới điện của Ukraine để cắt điện và sưởi ấm cho người dân trong mùa đông, đồng thời cố gắng dập tắt ý chí kháng cự của họ.

Không quân cho biết cuộc tấn công bắt đầu lúc 18h ngày 16 tháng 11 và kéo dài đến rạng sáng ngày 17 tháng 11. Nga đã phóng 176 máy bay điều khiển từ xa tấn công tầm xa, bao gồm khoảng 100 máy bay Shahed mang chất nổ và các loại khác như máy bay điều khiển từ xa mồi bẫy Gerbera. Các địa điểm phóng bao gồm Kursk, Oryol, Millerovo và Primorsko-Akhtarsk ở Nga, cũng như Mũi Chauda ở Crimea bị Nga tạm chiếm. Một hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M cũng được phóng từ tỉnh Rostov của Nga.

Không quân Ukraine cho biết cuộc tấn công đã bị đẩy lùi bởi lực lượng không quân, các đơn vị hỏa tiễn phòng không, các đội tác chiến điện tử vô tuyến, các đơn vị hệ thống máy bay điều khiển từ xa và các nhóm hỏa lực cơ động. Tính đến sáng, 139 máy bay điều khiển từ xa đã bị bắn hạ hoặc chế áp, nhưng ít nhất 37 máy bay điều khiển từ xa tấn công đã đánh trúng mục tiêu tại 14 địa điểm. Các mảnh vỡ từ những chiếc UAV bị bắn hạ cũng rơi xuống hai khu vực khác. Quân đội cảnh báo rằng các nhóm máy bay điều khiển từ xa mới vẫn còn hoạt động trên không phận Ukraine tính đến 9 giờ sáng.

Rạng sáng ngày 17 tháng 11, lực lượng Nga đã điều động máy bay điều khiển từ xa tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở tỉnh Odessa. Theo nhà lãnh đạo khu vực Oleh Kiper, cuộc tấn công đã gây hư hại cho một số cơ sở năng lượng, bao gồm một nhà máy điện mặt trời. Không có báo cáo về thương tích.

Các công tố viên địa phương xác nhận cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị ảnh hưởng tại một trong những quận của tỉnh. Các công tố viên và cảnh sát đang làm việc tại hiện trường để ghi nhận hậu quả. Các đám cháy bùng phát đã được các đơn vị Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước nhanh chóng dập tắt.

Những bức ảnh do Cục Quản lý Quân sự Tỉnh Odesa chia sẻ cho thấy một phần hệ thống pin mặt trời bị hư hại sau cuộc tấn công đêm qua.

Lực lượng phòng thủ của Ukraine đã đánh bại 139 176 máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công mới vào lưới điện · sau khi mảng pin mặt trời ở tỉnh Odesa bị hư hại sau cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào đêm 16 tháng 2 năm 2025, nhà máy đã tấn công chính quyền quân sự

Cơ sở hạ tầng quan trọng và các dịch vụ thiết yếu trong khu vực bị ảnh hưởng đã được chuyển sang hệ thống điện dự phòng.

Tại Velyka Chernechchyna, tỉnh Sumy, ba máy bay điều khiển từ xa Shahed đã tấn công vào lãnh thổ của một cộng đồng địa phương. Các cuộc tấn công đã đốt cháy một nhà kho, một nhà kho và làm hư hại một số công trình dân cư.

Các cuộc không kích đã thiêu rụi một tòa nhà công nghiệp và một nhà kho tư nhân, đồng thời gây thiệt hại cho một số gia cư. Ông Serhii Kryvosheyenko, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự thành phố, cho biết hai máy bay điều khiển từ xa đã tấn công một công trình phi dân cư và một máy bay đã rơi xuống mặt đường.

Ông Kryvosheyenko cho biết vụ tấn công đã làm hư hại 13 tòa nhà và 17 gia cư, bao gồm 69 cửa sổ và 7 mái nhà. Hơn 30 ngôi nhà bị mất điện. Olena Sitalo, nhà lãnh đạo quận starostynskyi địa phương, nói với Suspilne rằng vụ tấn công cũng đã gây thiệt hại cho một doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trong một thời gian dài. Các đội cấp cứu địa phương đang khôi phục lại điện.

Cư dân Oksana Kolisnichenko mô tả cảnh một chiếc máy bay điều khiển từ xa đã đốt cháy gara và kho chứa đồ của cô trong khi gia đình cô đang ngủ.

“Chỉ cần năm mét nữa thôi là chúng tôi sẽ bị thiêu rụi”, cô nói. Theo Suspilne, gia đình cô đã vơ vội giấy tờ và chạy thoát sau khi quả bom thứ ba làm vỡ cửa sổ nhà họ.

Chính quyền địa phương cho biết một phụ nữ 86 tuổi đã bị phản ứng căng thẳng cấp tính sau vụ tấn công. Artem Kobzar cho biết máy bay điều khiển từ xa đã tấn công khu dân cư vào khoảng 1 giờ sáng và làm hư hại đường dây điện, mái nhà, cửa sổ và cửa ra vào của ít nhất 15 gia cư.

Tại Katerynivka, tỉnh Kharkiv, một quả bom dẫn đường của Nga đã rơi trúng thị trấn vào ngày 16 tháng 11, khiến một người đàn ông 61 tuổi bị thương do mảnh bom găm vào chân, theo cảnh sát địa phương. Người đàn ông này là cư dân của cộng đồng Velykyi Burluk.

Theo cảnh sát địa phương và các dịch vụ khẩn cấp, năm ngôi nhà riêng và ba nhà phụ đã bị hư hại, và một đám cháy bùng phát trên diện tích 150 mét vuông. Nhà lãnh đạo khu vực Oleh Syniehubov đã xác nhận thông tin chi tiết.

[Europe Maidan: Ukraine’s defenses swat down 139 of 176 Russian drones in fresh assault on power grid]

6. Tổng thống Zelenskiy cam kết cải cách nhanh chóng các công ty năng lượng nhà nước trong bối cảnh chính phủ bị tai tiếng lớn, kêu gọi lãnh đạo mới

Hôm Chúa Nhật, 16 Tháng Mười Một, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố rằng Ukraine đang bắt đầu tái cấu trúc toàn diện các doanh nghiệp năng lượng nhà nước chủ chốt, bao gồm cải tổ quản lý và kiểm toán tài chính toàn diện.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh xảy ra vụ tai tiếng tham nhũng lớn nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Zelenskiy, liên quan đến các quan chức cao cấp làm giàu bằng tiền hối lộ từ các nhà thầu năng lượng nhà nước.

Sau vụ bê bối, chính phủ đã đồng ý về một kế hoạch từng bước nhằm cải cách các công ty năng lượng công của Ukraine, bao gồm Energoatom, Naftogaz, Ukrhydroenergo và Nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine, Tổng thống Zelenskiy cho biết.

“ Chúng tôi đang bắt đầu khởi động lại các doanh nghiệp nhà nước chủ chốt hoạt động trong lĩnh vực năng lượng”, tổng thống phát biểu và nói thêm rằng các ban giám sát và ban lãnh đạo mới phải được thành lập nhanh chóng, đồng thời phát động cuộc thi tuyển chọn CEO mới mà không chậm trễ.

Ông cũng lưu ý rằng Naftogaz phải tổ chức một cuộc thi khẩn cấp để bầu ra một ban giám sát mới để đội hình mới có thể bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2026.

Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh rằng các bộ trưởng phải duy trì “giao tiếp thường xuyên và thực chất với các cơ quan thực thi pháp luật và chống tham nhũng”, đồng thời khẳng định rằng “bất kỳ âm mưu nào bị phát hiện trong các công ty này phải nhận được phản hồi ngay lập tức và công bằng”.

Ông kết luận rằng tính minh bạch hoàn toàn trong lĩnh vực năng lượng vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Kế hoạch “khởi động lại” diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chao đảo vì những tiết lộ về tham nhũng cao cấp liên quan đến lĩnh vực năng lượng công. Một cuộc điều tra của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine, gọi tắt là NABU đã phát hiện bằng chứng cho thấy Timur Mindich, một đồng minh thân cận của Tổng thống Zelenskiy, bị cáo buộc cầm đầu một nhóm nhận hối lộ từ các dự án xây dựng và mua sắm năng lượng — bao gồm cả việc xây dựng hệ thống phòng thủ cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine — và rửa tiền.

Một số nhân vật khác trong chính phủ Tổng thống Zelenskiy cũng bị liên lụy, và hai bộ trưởng - Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk - đã từ chức vì vụ việc này.

Theo cuộc điều tra, doanh nhân Oleksandr Tsukerman là nhà lãnh đạo bộ phận hậu cần được sử dụng để rửa tiền. Theo Cục Chống Tham nhũng, bộ phận hậu cần này đã rửa khoảng 100 triệu đô la.

[Kyiv Independent: Zelensky pledges rapid reform of state energy firms amid major government scandal, calls for new leadership]

7. Một tình thế tiến thoái lưỡng nan của Tiệp: Chương trình đạn dược của Ukraine bị đình trệ khi liên minh dân túy lên nắm quyền ở Prague

Với việc liên minh chính phủ mới của Cộng hòa Tiệp có thể nhậm chức trong những tuần tới, câu hỏi về sáng kiến đạn dược mang tính bước ngoặt của nước này dành cho Kyiv vẫn chưa có lời giải đáp.

Tỷ phú theo chủ nghĩa dân túy Andrej Babis, người mà đảng ANO của ông đã lật đổ nội các thân Ukraine của Thủ tướng Petr Fiala trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10, đã chỉ trích dự án này là quá đắt và không minh bạch.

Tuy nhiên, cả Prague lẫn các đối tác đều chưa đưa ra kế hoạch cụ thể để duy trì hoạt động của chương trình theo hình thức hiện tại nếu chính phủ mới từ bỏ nó.

Các quan chức Tiệp cho biết đề xuất của Babis về việc để NATO tiếp quản là không khả thi và việc chuyển giao nó cho một quốc gia khác cũng sẽ là một kỳ tích lớn.

Không có giải pháp dễ dàng

Sáng kiến đạn dược của Tiệp, được những người đề xuất ca ngợi là thành tựu lớn nhất của Prague trên trường quốc tế, đã được điều động vào đầu năm 2024 trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng.

Cộng hòa Tiệp cho biết họ đã cung cấp 1,5 triệu quả đạn pháo, bao gồm cả cỡ nòng 155 ly và 122 ly rất cần thiết, theo sáng kiến này vào năm ngoái và thêm 1,3 triệu quả nữa vào tháng 10 năm 2025.

Sau thất bại của liên minh cầm quyền Tiệp trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 10, các đối tác Âu Châu ngày càng lo lắng về viễn cảnh phe đối lập chiến thắng sẽ giải tán liên minh này.

Babis vẫn còn mơ hồ về tương lai của dự án. Ban đầu, ông tuyên bố sẽ hủy bỏ hoàn toàn nếu đắc cử, nhưng sau đó, đảng của ông đã hạ giọng, thay vào đó kêu gọi xem xét lại hoặc thông qua sáng kiến này dưới sự bảo trợ của NATO.

Nhưng Bộ Quốc phòng Tiệp sắp mãn nhiệm đã loại trừ khả năng này, nói rằng “NATO không và không thể mua thiết bị cho Ukraine” và việc mua và quyên góp thiết bị “luôn do các thành viên riêng lẻ thực hiện”.

Giới truyền thông và quan sát viên cũng suy đoán về khả năng chuyển giao sáng kiến này cho một quốc gia thành viên khác.

Hãng tin Seznam Zpravy của Tiệp đưa tin, theo nguồn tin của họ, Estonia đang được xem xét như một ứng cử viên tiềm năng. Tuy nhiên, Tallinn đã loại trừ khả năng này khi được tờ Kyiv Independent hỏi.

Bộ Ngoại giao Estonia cho biết “không có cuộc thảo luận nào như vậy diễn ra” và Bộ Quốc phòng nước này cũng cho biết thêm rằng Estonia không có kế hoạch dẫn đầu sáng kiến này.

“Tôi không bình luận về nội dung các cuộc đàm phán ngoại giao”, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Tiệp Daniel Drake nói với tờ Kyiv Independent. “Chúng tôi loại trừ khả năng đại sứ Tiệp tại Estonia đã tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy.”

Tomas Kopecny, một quan chức người Tiệp, một trong những người sáng lập sáng kiến này, đã xác nhận rằng các cuộc đàm phán với các đối tác về tương lai của dự án đã được tiến hành nhưng phủ nhận việc chuyển dự án sang một quốc gia khác đã được thảo luận.

Trong khi chính phủ Estonia thúc đẩy chương trình sản xuất đạn dược riêng của mình vào đầu cuộc chiến, Kopecny cho biết chương trình này kém hiệu quả về mặt thời gian hơn so với dự án của Tiệp, vốn dựa vào các công ty tư nhân để mua đạn trực tiếp.

Cộng hòa Tiệp đã tận dụng các mối quan hệ rộng rãi của mình trên thị trường vũ khí toàn cầu để giám sát sáng kiến này, thu thập được khoảng 4,5 tỷ đô la từ 15 quốc gia tài trợ.

Kopecny làm rõ rằng Prague đã bắt đầu thảo luận về tương lai của sáng kiến này với các đối tác nước ngoài vào đầu năm 2025, khi ANO bắt đầu công khai thảo luận về việc hủy bỏ chương trình.

“Chúng tôi đã… giải thích khả năng xảy ra kịch bản như vậy, ý nghĩa của nó đối với hoạt động này và thảo luận về cách duy trì cơ chế cung ứng” nếu chính phủ Tiệp không còn quan tâm, vị quan chức này cho biết, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Điều này có nghĩa là tương lai của sáng kiến này vẫn còn nhiều bất ổn, giống như toàn bộ chính sách về Ukraine của chính phủ Tiệp mới.

Kyiv chờ đợi động thái tiếp theo của Prague

Trong khi chính phủ Tiệp sắp mãn nhiệm đưa chính sách ủng hộ phương Tây và ủng hộ Kyiv trở thành một trong những trụ cột chính, Babis lại tỏ ra không rõ ràng về chủ đề Ukraine.

Chính sách chương trình của chính phủ ANO và các đối tác liên minh cấp dưới - đảng Tự do và Dân chủ Trực tiếp, gọi tắt là SPD cực hữu và đảng Motorists chống bảo vệ môi trường - hầu như không đề cập đến chiến tranh và không đề cập đến sự hỗ trợ liên tục của Tiệp.

Babis cho biết nội các của ông sẽ không còn phân bổ viện trợ quốc phòng cho Ukraine từ ngân sách nhà nước nữa, lưu ý rằng Kyiv nên nhận được hỗ trợ thông qua Liên Hiệp Âu Châu.

Lời lẽ của ông có nét tương đồng với Budapest và Washington, kêu gọi giải quyết chiến tranh bằng biện pháp ngoại giao.

Khi họ tìm cách đánh giá hướng đi của chính phủ Tiệp mới, các quan chức Ukraine đã đưa ra giọng điệu thận trọng - cảm ơn Prague vì sự hỗ trợ trong quá khứ và chờ đợi các bước tiếp theo.

Khi lãnh đạo SPD Tomio Okamura, tân chủ tịch quốc hội Tiệp, gỡ bỏ lá cờ Ukraine khỏi tòa nhà lập pháp, người đồng cấp Ukraine của ông, Ruslan Stefanchuk, đã phản ứng bằng cách treo cờ Tiệp trong Verkhovna Rada.

Phía Ukraine ít thảo luận về tương lai của sáng kiến của Tiệp.

Phát biểu với tờ Kyiv Independent vào tháng 10, nhà lập pháp Oleksandr Merezhko đã ca ngợi sáng kiến của Cộng hòa Tiệp trong việc thu thập đạn pháo cho Ukraine “khi chúng tôi cần nhất”.

Cả Ukraine và các đối tác Âu Châu đều đã tăng cường sản xuất pháo binh trong những năm gần đây, trong đó ưu tiên hiện tại của Kyiv là bảo đảm thêm khả năng phòng không trước các cuộc tấn công trên không của Nga.

Merezhko, nhà lãnh đạo ủy ban đối ngoại của quốc hội Ukraine, cho biết mặc dù sáng kiến đạn dược “cực kỳ quan trọng” đối với Kyiv, nhưng nếu sáng kiến này bị hủy bỏ thì cũng không phải là mất mát lớn.

Sáng kiến này, vốn rất quan trọng vào năm ngoái, đang dần trở nên kém quan trọng hơn vì một lý do đơn giản - cuộc chiến đã thay đổi.

[Kyiv Independent: A Czech dilemma: Ukrainian ammunition program in limbo as populist coalition takes power in Prague]

8. Hải quân Hoa Kỳ ‘tích cực theo dõi’ vụ bắt giữ tàu chở dầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran

Hạm đội số 5 của Hải quân Hoa Kỳ đang “tích cực theo dõi” tình hình đang diễn biến tại Iran, nơi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall khi tàu này đang di chuyển qua Eo biển Hormuz vào thứ Sáu.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin hôm thứ Bảy rằng “tàu chở dầu đã vi phạm vì chở hàng hóa trái phép”. Tuy nhiên, IRGC không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những vi phạm bị cáo buộc.

Newsweek đã liên hệ với Hải quân Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao và công ty quản lý tàu Columbia Group để biết thêm thông tin và bình luận.

Đây là lần đầu tiên Iran bắt giữ một tàu chở dầu trong hơn một năm, lần gần đây nhất là vào tháng 4 năm 2024, các lần khác diễn ra vào tháng 4 năm 2023 và Tháng Giêng năm 2024. Những sự việc như vậy làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của hoạt động vận chuyển thương mại, có khả năng gây ra căng thẳng địa chính trị trong khu vực và trên phạm vi rộng hơn.

Vụ bắt giữ này cũng diễn ra sau một sự việc bất thường, trong đó 75% đội tàu dầu Iran đã kích hoạt tín hiệu theo dõi vị trí và tắt chúng vào ngày hôm sau. Tín hiệu theo dõi được khôi phục khoảng một tuần sau đó, với phần lớn tàu Iran hướng về phía đông đều có thể nhìn thấy trên các nền tảng theo dõi tàu.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới, với khoảng một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường thủy này. Iran trước đây đã đe dọa đóng cửa tuyến đường này để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây và các hành động khác.

Chiều thứ Sáu, có thông tin Iran đã bắt giữ tàu Talara sau khi nó đi chệch hướng ở eo biển Hormuz. Con tàu, chở dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cao, đang di chuyển ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gọi tắt là UAE trên đường đến Singapore thì bị ba tàu nhỏ tiếp cận và thủy thủ đoàn đã đổi hướng.

Trong một thông điệp đăng trên X, Bộ Tư lệnh Trung ương Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và Hạm đội 5 sáng thứ Sáu viết: “Chúng tôi đã biết về vụ việc liên quan đến tàu M/V Talara treo cờ Quần đảo Marshall. Chúng tôi đang tích cực theo dõi tình hình. Các tàu thương mại được hưởng quyền tự do hàng hải và thương mại trên biển cả, gần như không bị cản trở.”

Hiện chưa rõ chủ sở hữu chính xác của con tàu, nhưng nó được quản lý bởi Columbia Shipmanagement, một công ty con của Columbia Group có trụ sở tại Síp. Trong một tuyên bố ngắn gọn với Reuters, công ty cho biết họ mất liên lạc với thủy thủ đoàn vào khoảng 8:22 sáng giờ địa phương, cách bờ biển UAE khoảng 20 hải lý và đang làm việc với các bên liên quan để khôi phục liên lạc.

Mặc dù tàu treo cờ Quần đảo Marshall, các tàu chở dầu thường áp dụng chính sách “cờ thuận tiện”, theo đó tàu được ghi danh tại một quốc gia khác với quốc gia sở hữu nó để tận dụng chi phí, thuế hoặc quy định thấp hơn ở một quốc gia khác. Một con tàu từng bị bắt giữ trước đó, tàu St Nikolas, được treo cờ Quần đảo Marshall nhưng đã bị Iran bắt giữ để trả đũa việc Mỹ tịch thu dầu của Iran.

Các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát tàu Talara và các tàu thương mại khác đang di chuyển qua Eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Các cơ quan hàng hải quốc tế dự kiến sẽ tăng cường giám sát, và các công ty vận tải biển có thể điều chỉnh tuyến đường hoặc áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn.

[Kyiv Post: US Navy ‘Actively Monitoring’ Tanker Seizure by Iran’s Revolutionary Guard]

9. Athens và Kyiv ký thỏa thuận LNG khi Hy Lạp áp dụng chương trình nghị sự năng lượng của Hoa Kỳ

Athens và Kyiv đã ký một thỏa thuận vào Chúa Nhật để Ukraine nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng mùa đông của nước này, khi Hy Lạp trở thành quốc gia Liên Hiệp Âu Châu đầu tiên tích cực tham gia vào kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm thay thế “từng phân tử khí đốt của Nga” bằng khí tự nhiên hóa lỏng, gọi tắt là LNG của Mỹ.

Kế hoạch này kêu gọi các chuyến hàng LNG của Hoa Kỳ sẽ đi qua Hy Lạp từ tháng tới cho đến tháng 3 năm 2026 thông qua hành lang khí đốt thẳng đứng, một hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên mới được kích hoạt bao gồm các đường ống, nhà ga LNG và cơ sở lưu trữ.

Dự án này - được Hoa Kỳ tích cực vận động hành lang - nhằm mục đích cung cấp năng lượng cho Đông Âu, bao gồm cả Ukraine, với Hy Lạp là điểm trung chuyển khí đốt của Hoa Kỳ đến Bulgaria, Rumani, Hung Gia Lợi và xa hơn về phía bắc đến Ukraine và Moldova.

Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết: “Ukraine có quyền tiếp cận trực tiếp với các nguồn năng lượng đa dạng và đáng tin cậy, trong khi Hy Lạp trở thành trung tâm cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ cho Trung và Đông Âu”, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Hy Lạp như một trung tâm năng lượng.

Tổng thống Zelenskiy cho biết trong một tuyên bố vào Chúa Nhật rằng thỏa thuận này sẽ “chi trả gần 2 tỷ euro cần thiết cho việc nhập khẩu khí đốt để bù đắp cho những tổn thất trong sản xuất của Ukraine do các cuộc không kích của Nga gây ra”.

Thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm Athens của Tổng thống Zelenskiy, với sự tham dự của ông Mitsotakis, Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp Stavros Papastavrou và Đại sứ Hoa Kỳ Kimberly Guilfoyle. Thỏa thuận được ký kết hôm Chúa Nhật đã chính thức hóa tuyên bố ý định giữa công ty khí đốt DEPA Commercial của Hy Lạp và Naftogaz của Ukraine.

Hy Lạp đặt mục tiêu thể hiện tầm quan trọng của mình như một điểm nhập khẩu LNG của Mỹ, củng cố sự độc lập của Âu Châu khỏi khí đốt của Nga. Tuần trước, Athens đã ký một thỏa thuận kéo dài 20 năm để nhập khẩu 700 triệu mét khối LNG của Mỹ mỗi năm, bắt đầu từ năm 2030, nhằm mục đích tăng cường xuất khẩu LNG của Mỹ từ Hy Lạp sang các nước láng giềng Bắc Âu.

“ Những gì chúng ta thấy về tương lai của Hy Lạp và Hoa Kỳ là Hy Lạp sẽ trở thành một trung tâm năng lượng và thể hiện sự thống trị về năng lượng mà cả hai nước chúng ta có thể trải nghiệm và hợp tác cùng nhau để đạt được những kết quả to lớn”.

Bộ trưởng Năng lượng Papastavrou phát biểu tại một hội nghị ở Athens vào thứ Ba rằng: “Hợp tác trong khuôn khổ 'hành lang thẳng đứng' có thể mang tính quyết định hơn đối với hòa bình và thịnh vượng trong khu vực so với NATO”.

Ngoài thỏa thuận LNG của Hoa Kỳ, Hy Lạp đã mở cửa vùng biển của mình để thăm dò khí đốt lần đầu tiên sau hơn bốn thập niên, với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, theo một thỏa thuận đã ký với ExxonMobil, công ty dầu mỏ lớn nhất của Hoa Kỳ, cùng với Energean và HelleniQ Energy của Hy Lạp.

Harry Tzimitras, giám đốc Viện nghiên cứu hòa bình Oslo-Cộng hòa Síp, cho biết: “Điều này được hiểu và mô tả là sẽ làm tăng đáng kể giá trị gia tăng của Hy Lạp với tư cách là đối tác thương mại và đồng minh địa chính trị”.

Nhưng ông cũng lưu ý đến những lời chỉ trích về nỗ lực thúc đẩy năng lượng của Hy Lạp, bao gồm hậu quả về môi trường, thách thức tài chính và rủi ro địa chính trị.

Tzimitras cho biết: “Những điều này bao trùm toàn bộ các khía cạnh của dự án: Hy Lạp sẽ phải tăng gấp đôi công suất lưu trữ... đòi hỏi phải xây dựng nhiều kho chứa và cơ sở LNG có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường”.

Ông cho biết: “LNG của Hoa Kỳ hiện rất đắt đỏ, gây áp lực lên ngân sách năng lượng; khả năng xảy ra xung đột địa chính trị ngày càng cao; và toàn bộ dự án được xác định là đi ngược lại những nỗ lực đạt được các mục tiêu về môi trường, góp phần làm chậm quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo”.

[Politico: Athens and Kyiv sign LNG deal as Greece adopts US energy agenda]