Chính phủ Cuba đã tuyên bố sẽ thả 51 tù nhân như một cử chỉ “thiện chí” với Vatican trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ chính quyền Trump nhằm đạt được thỏa thuận về những thay đổi kinh tế và chính trị trên hòn đảo này.

“Với tinh thần thiện chí và mối quan hệ mật thiết, thông suốt giữa Nhà nước Cuba và Vatican, vốn luôn duy trì liên lạc về việc xem xét và phóng thích tù nhân, Chính phủ Cuba đã quyết định phóng thích 51 người bị kết án tù trong những ngày tới”, một tuyên bố của chính phủ cho biết.

Thông cáo không nêu chi tiết danh tính những tù nhân sẽ được thả, nhưng cho biết rằng “tất cả đều đã chấp hành phần lớn án phạt và có hạnh kiểm tốt trong tù”.

Hiện chưa rõ đây chỉ là một hành động nhất thời hay chính phủ Cuba sẽ tiếp tục thả thêm nhiều tù nhân chính trị trong số hơn 1.000 người mà các nhóm nhân quyền cho rằng đang bị giam giữ. Cuba không thừa nhận việc mình đang giam giữ tù nhân chính trị.

Cuba thường trả tự do cho các tù nhân chính trị trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, gần đây nhất là vào tháng 1 năm 2025 khi nước này phóng thích 553 tù nhân như một “cử chỉ” dành cho Giáo hoàng Francis như một phần của thỏa thuận đạt được với chính quyền Biden, theo đó Cuba bị loại khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố của Hoa Kỳ. Nhưng chỉ có vài chục tù nhân chính trị được trả tự do vào thời điểm đó và một số người đã bị giam giữ lại sau đó, như các nhà bất đồng chính kiến Jose Daniel Ferrer và Felix Navarro.

Ferrer cuối cùng đã được thả tự do vào năm ngoái nhưng bị lưu đày sang Hoa Kỳ như một điều kiện để được trả tự do. Navarro, con gái ông là Saily Navarro và các nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng khác như nghệ sĩ Luis Manuel Otero Alcantara và nhạc sĩ Maykel Castillo, tất cả đều bị kết tội tham gia các cuộc biểu tình trên toàn đảo chống lại chính phủ vào ngày 11 tháng 7 năm 2021, vẫn đang bị giam giữ.

Chính phủ Cuba tuyên bố việc thả 51 tù nhân là một “quyết định chủ quyền”, “là thông lệ trong hệ thống tư pháp hình sự của chúng tôi và thể hiện rõ đường lối nhân đạo của Cách mạng, lần này trùng với thời điểm gần các lễ hội tôn giáo Tuần Thánh”.

Tòa Thánh Vatican cho biết họ đang tham gia vào các nỗ lực hòa giải giữa các nhà lãnh đạo Cuba và Hoa Kỳ, sau chuyến thăm Rome của người đứng đầu Đại sứ quán Mỹ tại Havana, Mike Hammer, và Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez. Truyền thông Ý đưa tin rằng ông Rodriguez, người đến Rome với tư cách là đặc phái viên của nhà lãnh đạo Cuba Miguel Díaz-Canel, đã đề nghị Giáo hoàng Leo làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ.

“Đối với Cuba, chúng tôi cũng đã làm những gì cần làm, chúng tôi đã gặp gỡ bộ trưởng ngoại giao và thực hiện các bước cần thiết, luôn hướng tới giải pháp dựa trên đối thoại cho các vấn đề hiện có”, Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, phát biểu với một số hãng truyền thông ở Rome hôm thứ Hai.

Thông báo về việc thả tù nhân được đưa ra ngay sau khi truyền thông nhà nước Cuba thông báo rằng Díaz-Canel sẽ tổ chức một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp vào lúc 7:30 sáng thứ Sáu, một thời điểm bất thường đối với các sự kiện như vậy trên hòn đảo này.

Sau khi cắt nguồn cung dầu từ Mexico và Venezuela cho hòn đảo này, Tổng thống Donald Trump đã thúc giục chính quyền Cuba đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ. Chính quyền của ông đang đàm phán với một số người thân cận với nhà lãnh đạo tối cao của Cuba, Raúl Castro, theo thông tin trước đó từ tờ Miami Herald.


Source:Maimi Herald