1. Diễn biến vụ ám sát hụt theo trình tự thời gian.

Khoảng 20:35 giờ Miền Đông Hoa Kỳ ngày Thứ Bẩy, 25 Tháng Tư, hay 7:35 sáng Chúa Nhật, 26 Tháng Tư, giờ Việt Nam, tiếng súng vang lên tại khách sạn Washington Hilton và các khách mời tìm chỗ trú ẩn. Ngay sau đó, các nhân viên Mật vụ lao đến chỗ Ông Donald Trump và hộ tống ông cùng các thành viên nội các ra khỏi phòng.

Lúc 21:17 hay 8:17 giờ Việt Nam, Ông Donald Trump đưa ra những bình luận đầu tiên, nói rằng nghi phạm xả súng “đã bị bắt giữ”.

Lúc 22:30 hay 9:30 giờ Việt Nam Tổng thống Trump tổ chức họp báo tại Tòa Bạch Ốc, cùng với Giám đốc FBI Kash Patel và Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Todd Blanche. Tổng thống Trump nói rằng ông có “ấn tượng” là nghi phạm là một “kẻ hành động đơn độc”.

Khoảng 22:50 hay 9:50 sáng giờ Việt Nam các phương tiện truyền thông Mỹ, bao gồm cả đài CBS (đối tác của BBC tại Mỹ), nêu tên nghi phạm là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, trích dẫn nhiều nguồn tin.

Khoảng 20:10 giờ California hay 10:10 sáng giờ Việt Nam hình ảnh trực tiếp bắt đầu được phát, cho thấy cảnh sát đang khám xét một khu nhà ở Torrance, California.

2. Cole Allen là ai? Nghi phạm được xác định là kẻ xả súng tại bữa tối của các phóng viên.

Theo hãng tin AP dẫn lời hai quan chức thực thi pháp luật, nghi phạm xả súng tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc, gọi tắt là WHCA tối thứ Bảy đã được xác định là Cole Tomas Allen, một giáo viên 31 tuổi đến từ California.

Tại một cuộc họp báo được tổ chức ngay sau vụ việc, Tổng thống Trump đã mô tả Allen là một “kẻ đơn độc” và một “kẻ điên rồ”. Ông nói rằng Allen đã mang theo “nhiều vũ khí” khi cố gắng vào dự tiệc tối, nhưng đã bị lực lượng cảnh sát chặn lại bên ngoài phòng khiêu vũ của khách sạn Washington Hilton.

Chưởng lý Hoa Kỳ khu vực Columbia, Jeanine Pirro, thông báo rằng Allen đã bị buộc tội hai tội danh sử dụng súng trong một tội phạm bạo lực và một tội danh hành hung cảnh sát bằng vũ khí nguy hiểm. Bà Pirro cho biết thêm thông tin có thể dẫn đến các cáo buộc khác.

Thị trưởng Washington DC, Muriel Bowser, xác nhận rằng Allen đã hành động một mình trong nỗ lực đột nhập vào bữa tối.

Tối thứ Bảy, Allen đã đột nhập vào khu vực an ninh tại bữa tiệc dành cho các phóng viên Tòa Bạch Ốc và nổ súng, buộc lực lượng mật vụ phải di tản Tổng thống Trump và các thành viên nội các của ông.

Trong video mà Tổng thống Trump đăng tải trên Truth Social, Allen được nhìn thấy đang chạy nước rút qua điểm kiểm soát an ninh có máy dò kim loại và vượt qua các nhân viên an ninh. Bữa tối được tổ chức ở tầng dưới trong phòng khiêu vũ, nơi Tổng thống Trump, Phó Tổng thống JD Vance và các thành viên Nội Các đã được di tản an toàn.

Cảnh sát Thủ đô sau đó xác định các vũ khí là một khẩu súng săn, một khẩu súng lục và “nhiều con dao”. Hắn đã bắn một nhân viên Mật vụ, nhưng trúng vào áo chống đạn, nhờ đó tránh được thương tích nghiêm trọng. Lực lượng thực thi pháp luật sau đó đã khống chế và bắt giữ Allen.

Động cơ của Allen vẫn chưa được biết.

3. Tổng thống Trump an toàn sau khi được di tản sau vụ nổ súng tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc.

Tổng thống Trump đã được di tản khỏi bữa tiệc tối long trọng với giới truyền thông hôm thứ Bảy, khi một vụ xả súng tại khách sạn Washington Hilton khiến các thành viên nội các phải chui xuống gầm bàn và biến địa điểm rộng lớn này thành một hiện trường vụ án quy mô lớn.

Các quan chức thực thi pháp luật liên bang và địa phương cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ. Tại một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc vào khuya thứ Bảy, Tổng thống Trump nói rằng ông đã nói chuyện với một sĩ quan Mật vụ bị bắn trúng áo giáp tại hiện trường và hiện đang “rất khỏe”.

“Thật đáng sốc khi điều gì đó như thế này xảy ra,” Tổng thống Trump nói, đồng thời ca ngợi lực lượng thực thi pháp luật đã phản ứng nhanh chóng.

Tổng thống hứa sẽ sớm lên lịch lại bữa tối, thể hiện sự bình tĩnh và nói với các phóng viên một cách thoải mái rằng chính trị là một nghề nguy hiểm.

“Đó là điều không tránh khỏi,” Tổng thống Trump nói.

Trong một cuộc họp báo riêng, Jeanine Pirro, công tố viên liên bang khu vực Columbia, cho biết nghi phạm sẽ bị buộc tội tấn công một sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm và sử dụng súng trong một tội phạm bạo lực. Bà Pirro cho biết người này sẽ ra hầu tòa vào thứ Hai và không loại trừ khả năng bị buộc tội khủng bố khi cuộc điều tra tiếp tục.

“Người này có ý định gây ra càng nhiều tổn hại và thiệt hại càng tốt,” Pirro nói.

Thông tin chi tiết về vụ nổ súng và nghi phạm được tiết lộ từng chút một trong suốt buổi tối, khi tổng thống và một loạt các quan chức thực thi pháp luật lần lượt thông báo cho công chúng.

Jeffery Carroll, quyền trưởng cảnh sát Washington, cho biết nghi phạm bị bắt giữ có “một khẩu súng săn, một khẩu súng lục và nhiều con dao” trong người và đã “xông vào trạm kiểm soát với vũ khí trên tay”.

Ông Carroll mô tả nghi phạm là một “tay súng đơn độc” không có đồng phạm rõ ràng. Ông cho biết nghi phạm “không bị trúng đạn” trong vụ việc. Ông Carroll từ chối tiết lộ ngay tên của nghi phạm, mặc dù Tổng thống Trump đã đăng hai bức ảnh của người đàn ông này trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Vụ việc diễn ra nhanh chóng tại bữa tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc, một sự kiện mà Tổng thống Trump tham dự lần đầu tiên trong năm nay. Chương trình vừa mới bắt đầu thì một tiếng ồn lớn vang lên gần một trong những lối vào phòng khiêu vũ.

Tổng thống Trump nói ban đầu ông nghĩ đó có thể là tiếng khay rơi. Nhưng nhanh chóng, ông nhận ra đó là một tình huống nguy hiểm hơn.

Amalia Cepero, một nhân viên pha chế tại sự kiện, nói với POLITICO rằng nghi phạm xả súng đã “bình tĩnh tiến lại gần” rồi cởi áo khoác ra trước khi nổ súng.

“Sau khi bắn xong, trông anh ta như thể vừa lao thẳng về phía máy dò kim loại vậy,” Cepero nói.

Bên trong phòng khiêu vũ, tiếng ồn ào khiến các vị khách phải nằm rạp xuống đất. “Mọi người bắt đầu né tránh”, Ủy viên FDA Marty Makary, người có mặt tại đó, cho biết.

Makary so sánh phản ứng của Cơ quan Mật vụ với nỗ lực ở Butler, Pennsylvania, nơi Tổng thống Trump đối mặt với một âm mưu ám sát vào năm 2024. “Họ đã che chở và hộ tống ông ấy ra ngoài”, Makary nói về Tổng thống Trump.

Sự gián đoạn bất ngờ này đã phá vỡ giả định về sự an toàn thường thấy tại các sự kiện của tổng thống, đặc biệt là các cuộc tụ họp công khai mà thời gian và địa điểm được quảng cáo rộng rãi. Khách mời vào phòng tiệc phải đi qua máy dò kim loại và phải xuất trình thư mời đã in để đến điểm kiểm tra an ninh. Tuy nhiên, một vị khách lưu trú tại khách sạn và tham dự bữa tối cho biết họ đã có thể vượt qua phần kiểm tra an ninh.

Khi tiếng súng nổ ra bên ngoài phòng khiêu vũ chính, các đặc vụ đã di chuyển khắp hội trường với súng trên tay, tìm kiếm và bảo vệ các thành viên Nội các trong một khoảnh khắc đầy bất ổn kéo dài.

“Thưa Đại sứ Greer! Ngài có sao không?” một nhân viên gọi lớn trước khi Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Jamieson Greer, xác nhận rằng ông không bị thương.

Trong vài phút, không có thông báo chung nào được gửi đến hàng trăm người trong phòng khiêu vũ, khiến các khách mời — bao gồm cả các quan chức cao cấp — không chắc chắn về tình trạng của tổng thống và bản chất chính xác của mối đe dọa an ninh.

Tham dự bữa tối không chỉ có tổng thống và phó tổng thống JD Vance, mà còn có nhiều quan chức cao cấp của chính phủ nằm trong danh sách kế vị, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Ít nhất một vài quan chức trong số đó vẫn ở lại trong phòng khá lâu sau khi tổng thống được di tản, bao gồm cả Bessent, người ngồi gần phía trước hội trường và đứng dậy rời đi, được các nhân viên an ninh hộ tống, sau vài phút.

Lực lượng an ninh nhanh chóng hộ tống Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy, Jr.

Sự kiện của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc thu hút hàng trăm nhân vật truyền thông, quan chức chính phủ, giám đốc điều hành doanh nghiệp và các nhân vật VIP khác đến khách sạn Washington Hilton để dự tiệc tối trang trọng với các bài phát biểu và chương trình giải trí. Tổng thống Trump từng né tránh sự kiện này trong quá khứ và việc ông dự định tham dự năm nay đã được truyền thông đưa tin rộng rãi trước thềm bữa tiệc.

Trước khi sự kiện diễn ra, đã có một vài nhóm người biểu tình bên ngoài khách sạn Washington Hilton, phản đối các chính sách của Tổng thống Trump đối với Trung Đông và chỉ trích các nhà báo vì đã tham dự một bữa tiệc tối long trọng như vậy.

Sau vụ xả súng, ban đầu Tổng thống Trump cho biết ông muốn tiếp tục sự kiện. Khi rõ ràng điều đó là không thể, tổng thống hứa sẽ lên lịch lại bữa tối trong thời gian sớm nhất.

“Chúng tôi rất muốn tiếp tục điều đó,” Tổng thống Trump nói, “vì tôi không muốn để những kẻ bệnh hoạn này — những tên côn đồ, những kẻ tồi tệ, kinh khủng này — thay đổi cấu trúc cuộc sống của chúng ta.”

4. Đáp lại sự gia tăng bạo lực chính trị, Tổng thống Trump nói rằng chức tổng thống là một “nghề nghiệp nguy hiểm”.

Tổng thống Trump đã đề cập đến sự gia tăng bạo lực chính trị và cho rằng nó ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia.

“Không quốc gia nào được miễn nhiễm,” ông nói.

Tổng thống Trump nói rằng chức vụ tổng thống Hoa Kỳ là một “nghề nguy hiểm” và cho rằng các chính sách của ông khiến ông trở thành mục tiêu tấn công.

“Đó là điều không thể tránh khỏi,” ông nói, và thêm rằng “chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.”

Tổng thống Trump cho biết ban đầu ông tưởng tiếng súng là tiếng khay rơi và nói đùa rằng khi các phóng viên và quan chức tụ họp dự tiệc tối lần nữa, họ sẽ làm cho nó “an toàn hơn”.

Tổng thống Trump nói kẻ xả súng đã tấn công từ khoảng cách “45 thước”.

Tổng thống Trump cho biết phòng khiêu vũ nơi diễn ra bữa tối “rất, rất an toàn”, và kẻ xả súng đã lao vào khu vực kiểm tra an ninh từ “cách đó 45 thước”.

“Những người này thật điên rồ,” ông nói. “Họ thật điên rồ.”

Khi được hỏi liệu vụ xả súng có liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra ở Iran hay không, Tổng thống Trump nói rằng ông không tin là như vậy, nhưng các nhà điều tra vẫn đang thu thập thông tin.

Tổng thống nhắc lại rằng ông tin nghi phạm là một “kẻ đơn độc” và gọi hắn là “kẻ điên rồ”.

Tổng thống Trump nói ông muốn bữa tối tiếp tục diễn ra để ngăn chặn “những kẻ tồi tệ” làm thay đổi “nền tảng cuộc sống của chúng ta”.

Tổng thống Trump nói với Weijia Jiang, chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc, rằng bà đã làm một “công việc tuyệt vời”.

Jiang, phóng viên Tòa Bạch Ốc của đài CBS News, đã hỏi tổng thống về tình trạng sức khỏe của ông khi ông được các nhân viên Mật vụ đưa đi. Tổng thống Trump bị thương trong một vụ ám sát hụt tại một cuộc mít tinh tranh cử ở Butler, Pennsylvania, vào tháng 7 năm 2024.

“Tôi đã theo dõi xem chuyện gì đang xảy ra,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng đệ nhất phu nhân “rất nhận thức được” những gì đang diễn ra.

Tổng thống Trump đã khen ngợi Cơ quan Mật vụ và cảnh sát vì hành động nhanh chóng của họ.

“Chúng tôi rất muốn tiếp tục, bởi vì tôi không muốn để những kẻ bệnh hoạn, những tên côn đồ, những kẻ tồi tệ này thay đổi cấu trúc cuộc sống của chúng ta, thay đổi hướng đi của những việc chúng ta đang làm”, ông nói.

Tổng thống đã nói đùa rằng ông chuẩn bị “nói thẳng thừng” trong bài phát biểu của mình, nhưng thay vào đó hứa sẽ nhẹ nhàng hơn với giới báo chí khi bữa tối được tổ chức lần tới.

Tổng thống Trump kêu gọi người Mỹ “tái khẳng định bằng cả trái tim” việc giải quyết những khác biệt một cách hòa bình.

Tổng thống Trump xác nhận một viên chức cảnh sát đã bị bắn, nhưng cho biết mạng sống của người này có thể đã được cứu vì anh ta mặc áo chống đạn. Tổng thống Trump nói rằng nghi phạm xả súng sống ở California và gọi hắn là một “kẻ bệnh hoạn”.

Tổng thống cho biết vụ tấn công đã nhấn mạnh sự cần thiết của phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc, điều mà ông nói rằng Cơ quan Mật vụ và quân đội đang “yêu cầu”.

“Chúng tôi không muốn những chuyện như thế này xảy ra,” ông nói. “Tôi nghĩ điều rất quan trọng là tôi phải nói điều này, và tôi đã nói với các đại diện tham dự buổi tối hôm đó, và họ đã làm một công việc tuyệt vời trong một buổi tối tuyệt vời. Và một lần nữa, họ đang nói về quyền tự do ngôn luận trong Hiến pháp của chúng ta. Đó là tất cả những gì cần nói đến.”

Tổng thống Trump kêu gọi người Mỹ “hãy tái khẳng định cam kết bằng cả trái tim và giải quyết những khác biệt một cách hòa bình”. Ông lưu ý rằng bữa tối này đã quy tụ các nhà lập pháp và quan chức từ khắp các phe phái chính trị.

Tham dự buổi họp báo cùng Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc còn có Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Giám đốc FBI Kash Patel và Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Blanche cho biết cuộc điều tra “đang tiếp diễn” và cáo trạng sẽ được đưa ra “trong thời gian ngắn”.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết cuộc điều tra về vụ việc tối nay vẫn đang “tiếp diễn” và cáo trạng chống lại nghi phạm sẽ được đưa ra “trong thời gian ngắn”.

“Các cáo buộc lẽ ra phải hiển nhiên, xét theo hành vi đã xảy ra,” Blanche nói.

Blanche cho biết các nhà điều tra liên bang đang tiến hành xin lệnh khám xét trong vụ án và “mọi người đều đang có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ của mình”.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng “kẻ côn đồ” đã hành động nhằm tấn công Hiến pháp.

Trong phát biểu trước báo chí từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nói rằng vụ tấn công do một “kẻ côn đồ” thực hiện, kẻ đã “tấn công Hiến pháp của chúng ta”.

“Điều đó thật bất ngờ, nhưng lực lượng mật vụ và thực thi pháp luật đã giải quyết tình huống một cách đáng kinh ngạc,” ông nói. “Đây là một sự kiện dành riêng cho tự do ngôn luận, lẽ ra phải quy tụ các thành viên của cả hai bên với các thành viên báo chí, và theo một cách nào đó, nó đã đạt được điều đó.”

Tổng thống Trump cho biết một người đàn ông mang theo nhiều vũ khí đã xông vào trạm kiểm soát an ninh và bị các nhân viên an ninh khống chế. Ông nói rằng ông đã chia sẻ đoạn video an ninh về vụ việc lên các nền tảng mạng xã hội của mình, nhằm mục đích cho thấy Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã phản ứng nhanh chóng như thế nào.

5. Cole Tomas Allen là ai?

Trên trang LinkedIn cá nhân, Allen tự giới thiệu mình là “nhà phát triển game, kỹ sư, nhà khoa học, giáo viên” đến từ khu vực Los Angeles.

Anh tốt nghiệp Học viện Công nghệ California (Caltech) năm 2017, sau đó lấy bằng Thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Tiểu bang California-Dominguez Hills năm 2025.

Caltech đã xác nhận với Newsweek rằng họ có hồ sơ về việc Allen tốt nghiệp trường đại học này vào năm 2017, nhưng cho biết trường “không có thêm thông tin nào khác vào thời điểm này”.

Trong thời gian học tại Caltech, Allen đã tham gia Hội sinh viên Tin lành Caltech và Câu lạc bộ Nerf Caltech.

Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, gọi tắt là FEC, Allen đã quyên góp 25 đô la cho ActBlue vào tháng 10 năm 2024, kèm theo ghi chú rằng khoản đóng góp của ông “được dành riêng cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của Harris”.

Allen từng làm việc cho công ty dạy kèm C2 Education cho đến tháng 12 năm 2024, thời điểm ông được vinh danh là “Giáo viên của tháng” nhờ những đóng góp tại chi nhánh Torrance của công ty. Lịch sử việc làm cho thấy ông làm việc tại công ty với tư cách nhân viên bán thời gian từ năm 2020.

Ông cũng từng làm việc với tư cách là nhà phát triển game tự do, tham gia phát triển một trò chơi bắn súng/nhập vai góc nhìn từ trên xuống có tên First Law. Ông cũng đã phát triển và phát hành Bohrdom vào năm 2018, một tựa game đua xe có tính cách bạo lực.

6. Cảnh sát trưởng tạm quyền của DC cho biết nghi phạm xả súng là khách tại khách sạn đó.

Jeffrey Carroll, quyền cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Thủ đô, cho biết họ vẫn chưa biết động cơ của nghi phạm xả súng hay mục tiêu cụ thể của hắn là ai. Ông cho biết thêm, nghi phạm không nằm trong hồ sơ theo dõi của sở cảnh sát Washington D.C.

Ông Carroll cho biết nghi phạm đã xông vào trạm kiểm soát an ninh với một khẩu súng ngắn trên tay, đồng thời mang theo một khẩu súng lục và nhiều con dao.

Ông Carroll cho biết, nghi phạm xả súng không bị trúng đạn và đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Quyền cảnh sát trưởng cho biết “thông tin ban đầu” cho thấy kẻ xả súng là khách lưu trú tại khách sạn. Lực lượng chức năng đã phong tỏa một phòng tại khách sạn và đang tiến hành “các thủ tục thích hợp” để xác định những gì bên trong.

Ông Carroll cho biết lực lượng thực thi pháp luật tin rằng nghi phạm xả súng là người duy nhất bị tình nghi trong vụ án.

7. Giám đốc Cơ quan Mật vụ cho biết các đặc vụ đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Sean Curran nói với các phóng viên rằng các đặc vụ đã “thực hiện xuất sắc” việc bắt giữ nghi phạm xả súng khi hắn lao vào trạm kiểm soát an ninh.

Ông Curran cho biết Tổng thống Trump đã gọi điện cho đặc vụ bị trúng đạn. Ông nói rằng đặc vụ này, người được bảo vệ bởi áo chống đạn, rất may mắn là còn sống.

Bà Jeanine Pirro, công tố viên trưởng của Washington, DC, cho biết nghi phạm sẽ bị buộc tội hai tội danh: sử dụng súng trong một tội phạm bạo lực và tấn công một sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.

“Dựa trên những gì chúng ta biết cho đến nay, rõ ràng là cá nhân này có ý định gây ra càng nhiều thiệt hại càng tốt, và may mắn thay, nhờ có trạm kiểm soát ngay bên ngoài phòng khiêu vũ nơi hàng ngàn người đang tập trung để nghe bài phát biểu của tổng thống Hoa Kỳ, trạm kiểm soát đó đã hoạt động hiệu quả”, Pirro nói trong một cuộc họp báo. “Không ai bị thương, nhưng rõ ràng là bị cáo này đang hướng đến đâu.”

Pirro cho biết nghi phạm sẽ ra hầu tòa vào thứ Hai tại tòa án liên bang và dự đoán rằng người này sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc hơn khi các nhà điều tra tìm hiểu thêm thông tin.

8. Bộ Tài chính Mỹ cho biết không có kế hoạch gia hạn miễn trừ cho dầu của Nga trên biển.

Washington không có kế hoạch gia hạn thêm giấy phép mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga bị mắc cạn trên biển, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP được công bố vào ngày 25 tháng 4.

Mạc Tư Khoa tỏ ra không quan tâm lắm đến những tuyên bố của Bộ Trưởng Scott Bessent. Vào ngày, 15 Tháng Tư, Bessent tuyên bố một cách quyết liệt rằng Mỹ sẽ không gia hạn giấy phép miễn trừ đã hết hạn vào ngày 11 Tháng Tư. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó, theo sau một cú điện thoại của Vladimir Putin, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cấp giấy phép tạm thời vào ngày 17 tháng 4, gia hạn miễn trừ trừng phạt cho phép các quốc gia mua dầu của Nga bị mắc cạn trên biển. Kirill Dmitriev chọc quê các nhà lãnh đạo Âu Châu bằng cách gọi đó là “cú điện thoại ngoạn mục” của Tổng thống Putin.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thanh minh rằng việc gia hạn hôm 17 Tháng Tư là do lời kêu gọi từ một số “quốc gia dễ bị tổn thương và nghèo khó” không được nêu tên, những quốc gia đã tiếp cận ông trong các cuộc họp của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế tuần trước.

“Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có một sự gia hạn nữa. Tôi nghĩ lượng dầu của Nga trên biển phần lớn đã được tiêu thụ hết rồi”, quan chức Mỹ cho biết.

Ông Bessent cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Associated Press rằng hiện không có kế hoạch gia hạn miễn trừ cho dầu của Iran trên biển.

“Và chúng tôi nghĩ rằng trong hai, ba ngày tới, họ sẽ phải bắt đầu ngừng sản xuất, điều này sẽ rất tồi tệ đối với các nhà máy lọc dầu của họ,” Bessent nói với hãng tin AP.

Trong tháng 3, quân Ukraine đã phá tan tành 15 nhà máy lọc dầu của Nga bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn tầm xa tự chế. Họ vẫn tiếp tục tấn công như vậy hằng đêm trước sự chống trả có vẻ không hiệu quả của Nga.

Giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran ngày 28 tháng 2. Để đáp trả, Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới. Cuộc chiến ở Trung Đông đã mang lại lợi ích lớn cho Nga, quốc gia thu được lợi nhuận khổng lồ từ giá năng lượng cao hơn và nhu cầu dầu khí tăng cao.

Giấy phép chung mới nhất sẽ hết hạn vào ngày 16 tháng 5 và có hiệu lực ngay lập tức.

Sau khi ban hành quyết định miễn trừ trừng phạt ban đầu vào tháng 3, Bessent gọi sự cho phép tạm thời này là một “biện pháp ngắn hạn, được điều chỉnh một cách hẹp hòi” và chỉ áp dụng “cho dầu đã đang vận chuyển”.

Bessent còn khẳng định thêm rằng dự án này “sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho chính phủ Nga, vốn thu được phần lớn doanh thu năng lượng từ thuế đánh vào thời điểm khai thác”.

[Politico: US Treasury says no plans to renew waiver for Russian oil at sea, AP reports]

9. Ông Orbán từ bỏ ghế trong quốc hội Hung Gia Lợi.

Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, người từ chức sau thất bại nặng nề của đảng mình trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này, cho biết hôm thứ Bảy rằng ông sẽ từ bỏ ghế trong quốc hội Hung Gia Lợi nhưng vẫn dự định giữ chức lãnh đạo đảng Fidesz.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Orbán cho biết quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của đảng Fidesz, trong đó các quan chức đảng đã đồng ý thực hiện một cuộc cải tổ lớn nhóm Dân biểu của đảng sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử, chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông Orbán.

Ông Orbán cho biết ông sẽ tranh cử lại chức lãnh đạo đảng trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào tháng Sáu.

Trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12 tháng 4, đảng Tisza của Péter Magyar đã giành được đa số áp đảo, thắng 141 ghế trong tổng số 199 ghế tại quốc hội Hung Gia Lợi, trong khi đảng Fidesz của Orbán chỉ đứng thứ hai với 52 ghế.

Ông Orbán cho biết nhóm Dân biểu Fidesz sẽ do ông Gergely Gulyás lãnh đạo, người hiện đang giữ chức vụ giám sát Văn phòng Thủ tướng.

Ông Orbán đã giữ ghế trong quốc hội từ năm 1990 và lãnh đạo đảng Fidesz trong suốt thời gian đó. Ông giữ chức Thủ tướng Hung Gia Lợi từ năm 2010.

Ông Magyar dự kiến sẽ được quốc hội bổ nhiệm làm thủ tướng vào đầu tháng 5. Đa số áp đảo của đảng ông trong quốc hội có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhanh chóng thông qua các cải cách dân chủ cần thiết để giải ngân 17 tỷ euro quỹ Liên Hiệp Âu Châu bị đóng băng do những thiếu sót về pháp quyền dưới thời ông Orbán.

[Politico: Orbán relinquishes seat in Hungary’s parliament]

10. Bộ Tư lệnh Trung tâm, gọi tắt là CENTCOM cho biết trực thăng Mỹ đã chặn bắt tàu buôn bị trừng phạt ở Biển Ả Rập.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết hôm thứ Bảy, quân đội Mỹ đã chặn bắt một tàu buôn bị trừng phạt ở Biển Ả Rập.

Theo CENTCOM, cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, tàu M/V Sevan đã bị một trực thăng của Hải quân Mỹ từ tàu khu trục mang hỏa tiễn dẫn đường USS Pinckney chặn lại.

“ Tàu thương mại hiện đang tuân thủ chỉ thị của quân đội Mỹ về việc quay trở lại Iran dưới sự hộ tống”, CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Tàu M/V Sevan là một trong 19 tàu thuộc một “hạm đội ngầm” bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hôm thứ Sáu. “Hạm đội ngầm” là một nhóm tàu sử dụng các thủ đoạn gian dối để vận chuyển dầu từ các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, tàu M/V Sevan mang cờ Panama và thuộc sở hữu của Công ty Anka Energy and Logistics có trụ sở tại Quần đảo Marshall. Bộ Tài chính cho biết thêm, tàu này đã vận chuyển khoảng 750.000 thùng propan và butan của Iran đến Bangladesh trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2025.

[CBSNews: U.S. chopper intercepts sanctioned merchant vessel in Arabian Sea, CENTCOM says]

11. Thẩm phán ra tín hiệu về những khó khăn cho vụ kiện trị giá 10 tỷ đô la của Tổng thống Trump chống lại Sở Thuế vụ, gọi tắt là IRS.

Vụ kiện trị giá 10 tỷ đô la của Tổng thống Trump chống lại Sở Thuế vụ, gọi tắt là IRS về việc rò rỉ hồ sơ thuế của ông đã gặp trở ngại vào thứ Sáu khi một thẩm phán ra lệnh mở phiên điều trần về việc Hiến pháp có cho phép tổng thống kiện chính phủ liên bang mà ông đang lãnh đạo hay không.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Kathleen Williams đã yêu cầu các luật sư riêng của Tổng thống Trump và các luật sư của Bộ Tư pháp đại diện cho IRS giải thích liệu việc Tổng thống kiểm soát các hành động của chính phủ trong vụ việc này có đồng nghĩa với việc đây là loại tranh chấp mà các tòa án liên bang không thể xem xét hay không.

“Mặc dù Tổng thống Trump khẳng định ông đang khởi kiện với tư cách cá nhân, nhưng ông là tổng thống đương nhiệm và các đối thủ được nêu tên là các thực thể mà quyết định của họ phải tuân theo sự chỉ đạo của ông, “ thẩm phán Williams viết trong một phán quyết dài bốn trang. “Tòa án này không rõ liệu các bên có đủ đối lập với nhau để đáp ứng yêu cầu về vụ kiện hoặc tranh chấp của Hiến pháp hay không.”

Williams, một người được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm và có trụ sở tại Miami, lưu ý rằng Tổng thống Trump đã đích thân thừa nhận tính chất mới lạ của tình huống này. Ngay sau khi đệ đơn kiện vào tháng Giêng, ông đã đồng ý với một phóng viên rằng việc đứng về cả hai phía trong một vụ kiện là điều bất thường.

“Điều này rất thú vị,” Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. “Chúng tôi đang cân nhắc làm điều gì đó cho mục đích bác ái, trong đó tôi sẽ quyên góp tiền cho các tổ chức bác ái.”

Năm ngoái, khi nói về một vụ kiện riêng biệt mà ông đã đệ trình lên Bộ Tư pháp, Tổng thống Trump thậm chí còn thẳng thắn hơn về xung đột lợi ích tiềm tàng. Ông nói về yêu cầu bồi thường 230 triệu đô la liên quan đến cuộc đột kích của FBI vào Mar-a-Lago được tòa án phê chuẩn và nhiều cuộc điều tra liên bang khác nhắm vào ông: “Trông có vẻ không ổn, kiểu như 'Tôi đang kiện chính mình', phải không?”

Williams cũng chỉ ra những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm củng cố quyền lực của mình đối với nhánh hành pháp thông qua các sắc lệnh hành pháp. Một số người đưa ra lý thuyết pháp lý được gọi là quyền hành pháp thống nhất, theo đó tổng thống nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với hành động của hầu hết, hoặc có thể là tất cả, các nhân viên thuộc nhánh hành pháp.

Thẩm phán lưu ý rằng một trong những sắc lệnh mà Tổng thống Trump đã ký năm ngoái, về cơ bản cấm các nhân viên chính phủ khi thực hiện nhiệm vụ chính thức đưa ra các quan điểm pháp lý trái ngược với các quan điểm pháp lý do tổng thống đưa ra.

“Một trong những nhân viên của nhánh hành pháp, Bộ trưởng Tư pháp, có nghĩa vụ theo luật định là bảo vệ Sở Thuế vụ, gọi tắt là IRS khi cơ quan này bị đưa ra tòa, nhưng sau đó lại bị yêu cầu tuân theo ý kiến của Tổng thống về một vấn đề pháp lý trong trường hợp như vậy theo mệnh lệnh hành pháp,” Williams viết. “Điều này đặt ra câu hỏi liệu các bên ở đây có thực sự thù địch với nhau hay không.”

Một vấn đề phức tạp khác là Tổng thống Trump không phải là nguyên đơn duy nhất trong vụ kiện: các con trai của ông là Eric và Donald Jr. cùng một công ty kiểm soát phần lớn đế chế kinh doanh gia đình cũng tham gia vụ kiện.

Thẩm phán Williams yêu cầu cả hai bên nộp bản tóm tắt về vấn đề này trước ngày 20 tháng 5, và bà ấn định phiên điều trần về vấn đề này vào ngày 27 tháng 5.

Charles Littlejohn, một nhà thầu của Sở Thuế vụ Mỹ, gọi tắt là IRS, đã bị kết án 5 năm tù vào năm 2024 sau khi nhận tội cung cấp cho các nhà báo bản sao tờ khai thuế của Tổng thống Trump và của những cá nhân giàu có khác.

Khi được hỏi về lệnh của thẩm phán, phát ngôn nhân của nhóm pháp lý của Tổng thống Trump đã đưa ra một tuyên bố lên án vụ rò rỉ nhưng không trực tiếp đề cập đến những lo ngại của thẩm phán.

“Cơ quan Thuế vụ Mỹ, gọi tắt là IRS đã sai lầm khi cho phép một nhân viên bất hảo, có động cơ chính trị, làm rò rỉ thông tin riêng tư và bí mật về Tổng thống Trump, gia đình ông và Tổ chức Tổng thống Trump”, tuyên bố cho biết. “Tổng thống Trump tiếp tục buộc những kẻ làm hại nước Mỹ và người dân Mỹ phải chịu trách nhiệm.”

Bộ Tư pháp chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

[Politico: Judge signals trouble for Trump’s $10B lawsuit against the IRS]

12. Thủ tướng Pakistan đã điện đàm với tổng thống Iran sau cuộc gặp.

Mặc dù không đề cập đến quyết định của Tổng thống Trump về việc hủy chuyến đi đến Islamabad của Steve Witkoff và Jared Kushner, Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào tối thứ Bảy sau cuộc gặp trực tiếp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó cùng ngày.

Ông Sharif cho biết trong một tuyên bố: “Trong cuộc hội thoại ấm áp và thân mật kéo dài 50 phút, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi chi tiết về tình hình khu vực hiện tại và những nỗ lực đang diễn ra nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực”, mặc dù không có thông tin chi tiết nào về một thỏa thuận hòa bình khả thi được công bố.

Hiện chưa rõ cuộc gọi diễn ra trước hay sau khi Tổng thống Trump hủy chuyến đi của các đặc phái viên.

“ Tôi nghĩ thủ tướng Pakistan rất tuyệt vời. Họ muốn thấy điều gì đó xảy ra, nhưng chúng ta sẽ không đi quãng đường 15, 16 tiếng đồng hồ chỉ để gặp những người mà chẳng ai từng nghe đến,” Tổng thống Trump nói trước khi lên chuyên cơ Air Force One trở về Washington.

[CBSNews: Pakistani prime minister spoke to Iranian president following meeting]

13. Paris và Athens trao đổi các cam kết phòng thủ lẫn nhau trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis hôm thứ Bảy đã cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra các mối đe dọa an ninh, đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.

Trong chuyến thăm Athens của Macron, hai chính phủ đã ký chín thỏa thuận song phương, bao gồm việc gia hạn một hiệp ước quốc phòng toàn diện sẽ tự động được gia hạn khi hết hạn sau 5 năm.

“Trong mối quan hệ đối tác này, có điều khoản hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn bằng vũ lực”, Macron nói trong cuộc họp báo chung với Mitsotakis tại dinh thự Maximos ở Athens. “Đừng tự hỏi mình câu hỏi đó; dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bạn”, ông nói thêm.

Ông Mitsotakis nói: “Pháp là đồng minh thực sự của Hy Lạp”, đồng thời nhấn mạnh rằng “điểm nổi bật của các thỏa thuận giữa Hy Lạp và Pháp là cam kết hỗ trợ lẫn nhau”.

Bên cạnh khuôn khổ “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được tăng cường”, hai chính phủ đã ký kết các thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục đến nghiên cứu khoa học và năng lượng hạt nhân.

Trong chuyến thăm này, tập đoàn quốc phòng khổng lồ MBDA của Pháp cũng đã ký hợp đồng tiếp tục hỗ trợ cho hỏa tiễn Mica của quân đội Hy Lạp.

Song song đó, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải làm rõ cách thức hoạt động trên thực tế của điều khoản phòng thủ chung của Liên Hiệp Âu Châu — Điều 42.7 của Hiệp ước về Liên Hiệp Âu Châu, đồng thời nhấn mạnh rằng điều khoản này không nên được coi là sự thay thế cho điều khoản bảo đảm an ninh theo Điều 5 của NATO.

Trước đó vào thứ Bảy, tại cảng Piraeus, Macron và Mitsotakis đã đến thăm một tàu khu trục của Hy Lạp do Naval Group của Pháp chế tạo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và Quân đội Pháp Catherine Vautrin và Giám đốc điều hành của công ty, Pierre-Eric Pommelet.

[Politico: Paris and Athens exchange mutual defense pledges amid geopolitical turmoil]

14. Truyền thông nhà nước Iran cho biết ngoại trưởng dự kiến sẽ trở về Islamabad sau chuyến thăm Oman.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã có chuyến thăm chính thức tới Oman sau khi Tổng thống Trump hủy bỏ chuyến đi của các phái viên Mỹ đến Pakistan để tham gia đàm phán hòa bình.

Phát ngôn nhân của văn phòng Iran cho biết trên mạng xã hội rằng đây là chuyến thăm đầu tiên tới khu vực này sau cuộc xung đột gần đây giữa Mỹ và Israel, vốn đã ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn hơn.

“Iran tiếp tục coi trọng mối quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư và vẫn cam kết tăng cường lòng tin lẫn nhau và hợp tác mang tính xây dựng”, bài đăng cho biết.

Các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư đã phải hứng chịu các cuộc tấn công từ Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Iran đã phóng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz, gây ra những tác động kinh tế trong khu vực.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến sẽ trở về Islamabad sau khi thăm Oman và trước khi đến Nga.

Hãng thông tấn IRNA cho biết ông Araghchi đã đến Muscat vào tối thứ Bảy sau khi gặp gỡ các quan chức Pakistan và truyền đạt lập trường của Iran về các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt hoàn toàn chiến tranh và thiết lập hòa bình.

Theo hãng thông tấn IRNA, một phần phái đoàn Iran tháp tùng ông Araghchi đến Islamabad đã trở về Tehran sau cuộc đàm phán để tham khảo ý kiến và nhận thêm chỉ thị về các vấn đề liên quan đến chiến tranh.

Các thành viên đoàn đại biểu dự kiến sẽ hội ngộ với ông Araghchi tại Islamabad vào tối Chúa Nhật.

[CBSNews: Iran state media says foreign minister expected to return to Islamabad after Oman visit]