Ngài tiếp kiến các chủng sinh Đại Chủng Viện Roma

VATICAN (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói yêu mến sự thật, một sự ao ước công bố Chúa Kitô, và sự hiến mình chịu đau khổ là một số nét chìa khóa mà Giáo Hội cần nơi các linh mục của mình.

Đức Giáo Hoàng phát biểu hôm thứ Sáu 20/1 tại một buổi tiếp kiến các linh mục, phó tế và chủng sinh nhiều xứ khác nhau đang theo học tại Đại Học Capranica, Đại Chủng Viện Giáo Phận Roma.

Giữa những sinh viên của chủng viện, được thành lập năm 1547, có các giáo Hoàng tương lai Biển Đức XV và Piô XII.

"Để đáp ứng với những chờ đợi của xã hội ngày nay, để hợp tác trong việc truyền giáo vĩ đại bao hàm tất cả mọi kitô hữu, cần có những linh mục được đào tạo và can đảm, những linh mục không tham vọng và sợ hãi, nhưng xác tín về sự thật Tin Mừng, quan tâm hơn hết với việc rao giảng Chúa Kitô".

Và, "nhân danh Người," họ phải "muốn cúi mình trước những đau khổ con người, làm cho mọi người, cách riêng những kẻ nghèo và những người đang gặp khó khăn, cảm thấy sự an ủi do tình yêu của Chúa và sự nồng ấm của gia đình giáo hội".

Nuôi dưỡng sự hiệp thông

Điều này ngụ ý-"cùng với sự trưởng thành nhân bản và sự cố kết siêng năng với chân lý mạc khải, mà huấn quyền Giáo Hội đề nghị cách trung thực-một sự dấn thân nghiêm chỉnh cho việc thánh hóa bản thân và việc thực thi các nhân đức, cách riêng đức khiêm nhượng và đức bác ái".

Cũng "cần nuôi dưỡng sự hiệp thông với các thành phần Dân Chúa ngõ hầu mỗi người có ý thức mình là thành phần Thân Thể Chúa Kitô, là thành phần của mỗi người".

Để tất cả sự này được hiện thực, Đức Thánh Cha thúc giục các linh mục và các chủng sinh " hướng cái nhìn của mình về Chúa Kitô."

Ngài nói thêm: " Anh em càng hiệp thông với Người, thì anh em càng có khả năng theo cách trung thành những vết chân của Người, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, như vậy tình yêu của anh em đối với Chúa được trưởng thành."