ROME 13/02/06 –Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, ĐHY Renato Martino đã rời Roma đi Cuba để giới thiệu cuốn Toát Yếu Giáo Huấn Công Giáo Về Vấn Đề Xã Hội
ĐHY hy vọng sẽ gặp Chủ Tịch Fidel Catro trong thời gian có mặt tại Havana. Tuy nhiên, chính quyền Cuba chưa phúc đáp lời yêu cầu này. Trước khi trở về Roma, đức Hồng Y Chủ Tịch cũng sẽ sang Cộng Hòa Dominican và Puerto Rico trong cùng mục đích.
Đức Hồng Y Renato Martino có mặt tại Cuba từ ngày 15 đến 18 tháng 2 để giới thiệu sách Toát Yếu Giáo Huấn Của Giáo Hội Công Giáo Về Về Vấn Đề Xã Hội. Cuốn sách này được xuất bản từ năm 2004 và Đức Hồng Y đã giới thiệu tác phẩm này tại Nga, Mễ Tây Cơ, Ba Tây, Tanzania, Đức, Angola và Thái Lan.
Theo hiến pháp, Cuba là nước vô thần nhưng bản hiến pháp thừa nhận quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, trong thực tế chính quyền đã giới hạn rất nhiều hoạt động của Giáo Hội.
Chính quyền Castro nhượng bộ một vài sinh hoạt tôn giáo như thả tù nhân lương tâm trước khi ĐGH đến viếng thăm nước này vào năm 1998, nhưng đến năm 2003, các đức Giám Mục Cuba lên tiếng tố cáo chính quyền nuốt lời hứa, xiết chặt quyền tư do tôn giáo
Cuối tháng 12 vừa qua, sau khi gặp Chủ Tịch Fidel Castro, đức Hồng Y Tarcisio Bertone của tổng giáo phận Genoa cho biết nhà lãnh đạo này muốn mời ĐGH sang thăm viếng Cuba và Ngài đã chuyển lời mới chính thức đến ĐGH Bênêđictô XVI. Đức Hồng Y cũng cho biết Fidel Castro tuyên bố rằng Giáo Hội Công Giáo là một cơ chế đi sát với con người nhất.
ĐHY hy vọng sẽ gặp Chủ Tịch Fidel Catro trong thời gian có mặt tại Havana. Tuy nhiên, chính quyền Cuba chưa phúc đáp lời yêu cầu này. Trước khi trở về Roma, đức Hồng Y Chủ Tịch cũng sẽ sang Cộng Hòa Dominican và Puerto Rico trong cùng mục đích.
Đức Hồng Y Renato Martino có mặt tại Cuba từ ngày 15 đến 18 tháng 2 để giới thiệu sách Toát Yếu Giáo Huấn Của Giáo Hội Công Giáo Về Về Vấn Đề Xã Hội. Cuốn sách này được xuất bản từ năm 2004 và Đức Hồng Y đã giới thiệu tác phẩm này tại Nga, Mễ Tây Cơ, Ba Tây, Tanzania, Đức, Angola và Thái Lan.
Theo hiến pháp, Cuba là nước vô thần nhưng bản hiến pháp thừa nhận quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, trong thực tế chính quyền đã giới hạn rất nhiều hoạt động của Giáo Hội.
Chính quyền Castro nhượng bộ một vài sinh hoạt tôn giáo như thả tù nhân lương tâm trước khi ĐGH đến viếng thăm nước này vào năm 1998, nhưng đến năm 2003, các đức Giám Mục Cuba lên tiếng tố cáo chính quyền nuốt lời hứa, xiết chặt quyền tư do tôn giáo
Cuối tháng 12 vừa qua, sau khi gặp Chủ Tịch Fidel Castro, đức Hồng Y Tarcisio Bertone của tổng giáo phận Genoa cho biết nhà lãnh đạo này muốn mời ĐGH sang thăm viếng Cuba và Ngài đã chuyển lời mới chính thức đến ĐGH Bênêđictô XVI. Đức Hồng Y cũng cho biết Fidel Castro tuyên bố rằng Giáo Hội Công Giáo là một cơ chế đi sát với con người nhất.