ROME 1/3/06 – Theo nguồn tin của AP, Ủy Ban Nghị Viện Ý hôm qua, Thứ Năm, vừa cho công bố bản dự thảo phúc trình điều tra vụ ám sát ĐGH Gioan Phaolô II. Kết luận của bản phúc trình viết rằng:“vượt qua khỏi mọi nghi ngờ hợp lý”, Liên Bang Sô Viết đã đứng đàng sau vụ ám sát ĐGH Gioan Phaolô II tại quảng trường thánh Phêrô vào năm 1981.”
Kết luận trên phù hợp với giả thuyết trước đây cho rằng Liên Bang Sô Viết chủ mưu vụ này nhưng không có bằng cớ chứng minh.
Ủy Ban Nghị Viện nói trên được thành lập nhắm mục đích điều tra sự xâm nhập của Liên Bang Sô Viết vào Ý Đại Lợi trong thời chiến tranh lạnh.
Theo nhận định của Ủy Ban, ĐGH là mối nguy cho khối Sô Viết vì Ngài ủng hộ Phong Trào Đoàn Kết, một công đoàn lao động ở quê hương của Ngài là Ba Lan. Công đoàn Đoàn Kết là một tổ chức lao động tự do đầu tiên trong khối Cộng Sản không do chính quyền kiểm soát.
Bản phúc trình kết luận nguyên văn như sau: “ Vượt qua khỏi mọi nghi ngờ hợp lý, Ủy Ban tin rằng các nhà lãnh đạo trong khối Sô Viết đã âm mưu loại trừ Giáo Hoàng Karol Wojtyla, tức ĐGH Gioan Phaolô II
Bản phúc trình cũng nói khi vụ ám sát ĐGH xảy ra thì người ta chụp được bức hình một người Bulgaria hiện diện ở đó, nhưng ông này được tha bổng vào ngày 13 tháng 5 năm 1981 vì không đủ bằng chứng.
Giới tình báo vẫn cáo buộc là cơ quan Mật Vụ của Bulgaria đã đứng ra thi hành âm mưu thay cho cơ quan tình báo Sô Viết, tuy nhiên tòa án Ý Đại Lợi không có bằng chứng để truy tố người Bulgaria trong vụ này.
Kẽ bắn ĐGH là Agca, người Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu hắn khai là Sô Viết chủ mưu, nhưng sau đó lại thay đổi lời khai nhiều lần, nên các nhà điều tra của Ý đã không biết Agca đã hành động cho tổ chức nào.
Agca đã ngồi tù ở Ý 19 năm, sau đó được giải giao về Thổ Nhĩ Kỳ để ngồi tù thêm một thời gian nữa vì tội giết một nhà báo. Hắn được thả vào ngày 12 tháng Giêng vừa qua nhưng bị bắt trở lại vì công tố viên nói hắn phải tù cho đủ thời gian 10 năm vì tội giết nhà báo. Như vậy hắn sẽ ra tù vào năm 2010.
Đứng đầu Ủy Ban điều tra là Thượng Nghị Sĩ Paolo Guzzanti. Ông tuyên bố, "Quyết định mở lại cuộc điều tra ám sát ĐGH vì trong Hồi Ký của Ngài có tựa đề “Ký Ức và Danh Tính: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Thiên Niên Kỷ “,ĐGH đã nói có người hoạch định và có người thi hành vụ này”
Uỷ Ban Điều Tra Nghị Viện Ý sẽ họp lại vào ngày 7 tháng 3 năm 2006 để phê duyệt phúc trình này.
Kết luận trên phù hợp với giả thuyết trước đây cho rằng Liên Bang Sô Viết chủ mưu vụ này nhưng không có bằng cớ chứng minh.
Ủy Ban Nghị Viện nói trên được thành lập nhắm mục đích điều tra sự xâm nhập của Liên Bang Sô Viết vào Ý Đại Lợi trong thời chiến tranh lạnh.
Theo nhận định của Ủy Ban, ĐGH là mối nguy cho khối Sô Viết vì Ngài ủng hộ Phong Trào Đoàn Kết, một công đoàn lao động ở quê hương của Ngài là Ba Lan. Công đoàn Đoàn Kết là một tổ chức lao động tự do đầu tiên trong khối Cộng Sản không do chính quyền kiểm soát.
Bản phúc trình kết luận nguyên văn như sau: “ Vượt qua khỏi mọi nghi ngờ hợp lý, Ủy Ban tin rằng các nhà lãnh đạo trong khối Sô Viết đã âm mưu loại trừ Giáo Hoàng Karol Wojtyla, tức ĐGH Gioan Phaolô II
Bản phúc trình cũng nói khi vụ ám sát ĐGH xảy ra thì người ta chụp được bức hình một người Bulgaria hiện diện ở đó, nhưng ông này được tha bổng vào ngày 13 tháng 5 năm 1981 vì không đủ bằng chứng.
Giới tình báo vẫn cáo buộc là cơ quan Mật Vụ của Bulgaria đã đứng ra thi hành âm mưu thay cho cơ quan tình báo Sô Viết, tuy nhiên tòa án Ý Đại Lợi không có bằng chứng để truy tố người Bulgaria trong vụ này.
Kẽ bắn ĐGH là Agca, người Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu hắn khai là Sô Viết chủ mưu, nhưng sau đó lại thay đổi lời khai nhiều lần, nên các nhà điều tra của Ý đã không biết Agca đã hành động cho tổ chức nào.
Agca đã ngồi tù ở Ý 19 năm, sau đó được giải giao về Thổ Nhĩ Kỳ để ngồi tù thêm một thời gian nữa vì tội giết một nhà báo. Hắn được thả vào ngày 12 tháng Giêng vừa qua nhưng bị bắt trở lại vì công tố viên nói hắn phải tù cho đủ thời gian 10 năm vì tội giết nhà báo. Như vậy hắn sẽ ra tù vào năm 2010.
Đứng đầu Ủy Ban điều tra là Thượng Nghị Sĩ Paolo Guzzanti. Ông tuyên bố, "Quyết định mở lại cuộc điều tra ám sát ĐGH vì trong Hồi Ký của Ngài có tựa đề “Ký Ức và Danh Tính: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Thiên Niên Kỷ “,ĐGH đã nói có người hoạch định và có người thi hành vụ này”
Uỷ Ban Điều Tra Nghị Viện Ý sẽ họp lại vào ngày 7 tháng 3 năm 2006 để phê duyệt phúc trình này.