NEW YORK (CNS) — Khác biệt với một số tư tưởng gia Công gíao hiện đại, Ðức Hồng Y Avery Dulles trong một bài diễn thuyết tại New York ngày 20 tháng 11 đã nêu lên một thực tại là Giáo Hội vẫn xác nhận hỏa ngục là một hiện thực vì Giáo Hội vẫn luôn duy trì quan điểm là có hai tầng lớp nhân loại: “Hạng người được cứu rỗi và hạng bị đày đọa trầm luân đời đời.”

Vào giữa thế kỷ 20, có một luồng tư tưởng mới thay đổi một số quan điểm trong Thần Học Công giáo về việc xa lánh không đề cập tới việc một số nhân loại bị án phạt phải đày đọa đời đời trong hỏa ngục, Ðức Hồng Y có đề cập tới lời Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II đã nói trong một cuộc triều kiến năm 1999: “ước vọng là tất cả mọi người đều được cứu rỗi”. Tuy vậy lời của Ðức Thánh Cha không thể dùng để xác quyết cho lý thuyết là có một sự cứu rỗi toàn diện cho tất cả mọi người và cho một số lý thuyết gia viện dẫn là không có hỏa ngục vì mọi người đều được cứu rỗi.

Ðức Hồng Y Dulles thêm: “Giáo Hội Công giáo vẫn xác nhận và truyền dạy là có hai tầng lớp nhân loại: Hạng được cứu rỗi và hạng bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục”.

Xác tín này được truyền đạt và tin tưởng trong Giáo Hội Công giáo cho tới ngày nay, và được chính thức nêu lên trong Sách Giáo lý của Giáo Hội Công giáo (Ðiều 1022: “Mỗi người lãnh nhận trong linh hồn bất tử của mình, phần trả công muôn đời cho mình, ngay sau khi chết, trong một cuộc phán xét riêng, chiếu theo cuộc sống của mình hướng về Chúa Kitô, để hoặc sẽ trải qua một cuộc thanh luyện, hoặc lập tức bước vào hưởng diễm phúc trên trời, hoặc lập tức bị án phạt muôn đời.”)