Ngài tiếp tân Đại sứ Haitian tại Vatican
VATICAN 22/11/ 2002 (Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II gặp tân Đại sứ Haiti đến Vatican và nhấn mạnh nhiệm vụ của những người cai trị phải cam kết nhỗ tận gốc nạn nghèo đói.

Ðức Giáo Hoàng tuyên bố "loại trừ những nguyên nhân sâu xa của nạn nghèo và tuyệt vọng, hầu dành cho mỗi người phẩm giá cơ bản của họ, là một nhiệm vụ thánh đối với tất cả các nước và, riêng biệt, đối với những người cai trị họ."

Tân công-sứ Haiti, Carl Henri Guiteau, 51, trước là phó-tổng giám đốc các trường trung học quốc gia. Haiti là nước nghèo nhất trong Tây-bán cầu

"Từ viễn ảnh này, " Đức Giáo hoàng nói, "điều đặc biệt quan trọng là khi lãnh đạo lấy quyết định chính trị, phải coi như mục tiêu của mình là lợi ích và sự phục vụ dân Haiti, mà không cho phép mình được qui định bởi những lợi ích riêng tư hay ẩn giấu, làm hại sự vận hành tốt của các cơ chế và duy trì những bất công. "

"Vì gương xấu nghèo kinh niên ngày càng gây nên tình trạng ghê tởm, gương xấu đó sinh ra sự bất ổn trường kỳ trong xứ và những mãnh khung xã hội, " Đức Giáo hoàng xin những người "được giao phó sứ vụ cao thượng tổ chức và xử lý những việc chung ['res publica'], phải ý thức hơn về tiếng kêu của người nghèo và đừng làm cho họ mất hy vọng. "

Đức Thánh Cha nhắc tới lần viếng thăm của ngài tại Haiti năm 1983, và ngài đã khuyến khích "tất cả những cách diễn tả và tất cả những sáng kiến cho phép người Haiti xây dựng quê hương mình và tiến bộ trên những con đường hy vọng mới. "