Nigeria: án lệnh Hồi giáo tuyên án tử hình tác giả bài báo gây ra vụ bạo loạn
Một tiểu bang ở miền bắc Nigeria đã đưa ra một án lệnh Hồi giáo hay fatwa để tuyên án tử hình tác giả của một bài báo làm bùng ra vụ bạo loạn liên quan đến cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới.

Một viên chức của chính quyền tiểu bang Zamfara, nơi đa số dân chúng theo đạo Hồi, nói rằng theo giáo luật Hồi giáo, bất cứ ai làm nhục Tiên tri Mohamed cũng đều phải lãnh án tử hình.

Bà Isioma Daniel đã viết một bài báo, đăng trên một nhật báo ở Nigeria, trong đó nói rằng nếu còn sống thì Tiên Tri Mohamed cũng sẽ lấy một thí sinh thi Hoa Hậu làm vợ. Bài báo đó làm bùng ra những vụ bạo động giữa những người Hồi giáo và Cơ đốc giáo khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Cuộc thi Hoa Hậu Thế giới, vốn được dự trù tổ chức ở Nigeria, bây giờ đã được dời sang London. (VOA)