LOS ANGELES, 24/06/06 –Theo bản nghiên cứu của Hội Đồng Giám Mục tiểu bang California, vấn đề di dân người Mỹ Châu La Tinh vào Hoa Kỳ đang là chủ đề đề gây tranh cãi trong xã hội Mỹ. Và một trong những ảnh hưởng của vấn đề này là số người Công Giáo Mỹ gia tăng mạnh.

Nếu chỉ tính riêng tiểu bang California thì hiện nay số người Công Giáo chiếm 30%. Nhưng đến năm 2025, số người Công Giáo sẽ chiếm 36%. Người Công Giáo gia tăng mạnh tại tiểu bang California là vì số người di dân lậu từ Mễ Tây Cơ sang,

Theo bản phúc trình của Hội Đồng Giám Mục California, thì dân số năm 2005 tại tiểu bang này là 36.6 triệu trong đó 11.1 triệu là người Công Giáo. Đến năm 2025, dân số toàn bang sẽ là 45.9 triệu trong đó 16.7 triệu người là Công Giáo. Con số 5.6 triệu gia tăng gồm 3.5 triệu do sinh sản, 2.1 triệu là do nhập cư lậu từ Mễ Tây Cơ.

Theo số liệu dự đoán thì Giáo Hội Công Giáo California vào năm 2025 phải lo cho 3.1 triệu thiếu nhi trong việc xưng tội rước lễ lần đầu và mỗi giáo xứ sẽ phải lo cho ít nhất 1800 gia đình.

Tai Hoa Kỳ, di dân ngưòi Mỹ Châu La Tinh tăng gấp 3 lần trong 35 năm vừa qua. Năm 1990 chỉ có 22 triệu người Mỹ Châu La Tinh. Đến năm 2025 con số đó tăng lên 66 triệu người. Theo Văn Phòng Thống Kê Liên Bang, từ năm 1990 đến 2025, dân số Hoa Kỳ tăng 100 triệu người trong đó 44 triệu là do di dân.

Vào năm 1990 số người Công Giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ là 53.6 triệu người. Năm 2005 là 65.3 triệu và có thể sẽ lên tới 82.7 triệu người vào năm 2025. Cứ theo dự đoán của bản phúc trình này thì 60% di dân là người Công Giáo.

Để đáp ứng nhu cầu mục vụ cho các di dân gốc Mỹ Châu La Tinh, Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ đang khuyến khích các tân linh mục phải học thêm tiếng Tây Ban Nha để phục vụ người di dân.

Tưởng cũng nên nói thêm là tờ Washington Post trong số ra ngày 30 tháng 4 vừa qua có đăng bài báo cho biết đa số người di dân Mễ Tây Cơ đến Mỹ, họ bỏ Công Giáo sang Tin Lành. Khuynh hướng này càng gia tăng ở thế hệ thứ 2 hay thứ 3. Cách đây 30 năm 90% di dân là người Công Giáo. Đến nay chỉ có 70% là ngưòi Công Giáo.