VATICAN CITY (Fides) — Cơ quan truyền thông Fides đã phỏng vấn chủng sinh Giorgio Ferretti, người Ý hiện là Chủ tịch sinh viên “Omnes Gentes” của trường Ðại Học Urbaniana, mà trước đây vẫn gọi là trường Truyền Giáo, lý do tại sao lại chọn Trường này để học.
Thầy đã trả lời như sau: “Tôi chọn trường này vì nhiều lý do và tất cả các lý do đó đều là quan trọng đối với tôi. Thứ nhất là các sinh viên đều đến từ khắp năm châu ( từ 110 quốc gia), nên họ mang đến tất cả mọi nét văn hóa dị biệt làm phong phú cho tình bạn cũng như làm giàu thêm hiểu biết và văn hóa. Ở đây chúng tôi sống bên nhau, những người trẻ tuổi từ khắp bốn phương trời cùng đồng chí hướng và một ngày kia chúng tôi sẽ trở thành linh mục trong tình huynh đệ với một viễn ảnh cao đẹp về một thế giới công chính và hòa bình.
Các trường Ðại Học khác sinh viên phần đông là người Âu châu. Vả lại trong những năm gần đây, chương trình học tại đây được cải tổ và nâng cấp. Ví dụ như hiện nay chúng tôi có được nhiều giáo sư danh tiếng giảng dạy như giáo sư Gnilka người Ðức, một chuyên gia uy tín về Kinh Thánh đang dạy về Sứ Vụ Tông đồ của Thánh Phao lồ.
Một lý do khác là vị trí của trường rất thuận lợi: gần Vương Cung Thánh đường Thánh Phêrô, trường lại được bao quanh với những công viên thật đẹp, các nơi giải trí lành mạnh như các thư viện và các trung tâm thể thao v. v.”
Trường Đại Học Giáo Hoàng Urbaniano, hay còn gọi là Urbaniana, hay trường Truyền Giáo, nằm ngay trên ngọn đồi Gialiculum, từ công trường thánh Phêrô chúng ta nhìn lên ngọn đồi thì thấy ngay ngôi trường vĩ đại này. Trường chiếm một vị thế có thể nói đẹp nhất tại Roma. Cũng chính tại trường này mà đa số các linh mục Việt Nam du học đã được thụ huấn tại đây, một trong những người đầu tiên là Đức TGM Ngô Đình Thục, và tiếp theo sau là danh sách rất nhiều các đức cha như Phạm Ngọc Chi, Simon Hòa Hiền, Lê văn Ấn, Nguyễn văn Thuận, v.v... Tổng cộng số sinh viên linh mục Việt Nam học tại trường này cho đến nay có gần 200 vị.
Thầy đã trả lời như sau: “Tôi chọn trường này vì nhiều lý do và tất cả các lý do đó đều là quan trọng đối với tôi. Thứ nhất là các sinh viên đều đến từ khắp năm châu ( từ 110 quốc gia), nên họ mang đến tất cả mọi nét văn hóa dị biệt làm phong phú cho tình bạn cũng như làm giàu thêm hiểu biết và văn hóa. Ở đây chúng tôi sống bên nhau, những người trẻ tuổi từ khắp bốn phương trời cùng đồng chí hướng và một ngày kia chúng tôi sẽ trở thành linh mục trong tình huynh đệ với một viễn ảnh cao đẹp về một thế giới công chính và hòa bình.
Các trường Ðại Học khác sinh viên phần đông là người Âu châu. Vả lại trong những năm gần đây, chương trình học tại đây được cải tổ và nâng cấp. Ví dụ như hiện nay chúng tôi có được nhiều giáo sư danh tiếng giảng dạy như giáo sư Gnilka người Ðức, một chuyên gia uy tín về Kinh Thánh đang dạy về Sứ Vụ Tông đồ của Thánh Phao lồ.
Một lý do khác là vị trí của trường rất thuận lợi: gần Vương Cung Thánh đường Thánh Phêrô, trường lại được bao quanh với những công viên thật đẹp, các nơi giải trí lành mạnh như các thư viện và các trung tâm thể thao v. v.”
Trường Đại Học Giáo Hoàng Urbaniano, hay còn gọi là Urbaniana, hay trường Truyền Giáo, nằm ngay trên ngọn đồi Gialiculum, từ công trường thánh Phêrô chúng ta nhìn lên ngọn đồi thì thấy ngay ngôi trường vĩ đại này. Trường chiếm một vị thế có thể nói đẹp nhất tại Roma. Cũng chính tại trường này mà đa số các linh mục Việt Nam du học đã được thụ huấn tại đây, một trong những người đầu tiên là Đức TGM Ngô Đình Thục, và tiếp theo sau là danh sách rất nhiều các đức cha như Phạm Ngọc Chi, Simon Hòa Hiền, Lê văn Ấn, Nguyễn văn Thuận, v.v... Tổng cộng số sinh viên linh mục Việt Nam học tại trường này cho đến nay có gần 200 vị.