ROME.- 12/07/06 – Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican được hình thành từ năm 1939. Thoạt đầu, cơ quan này là văn phòng tin tức của Tờ L’Osservatore Romano, có nhiệm vụ cung cấp tin tức của Tòa Thánh cho báo chí quốc tế
Trong thời gian diễn ra Công Đồng Vatican II, Tòa Thánh thiết lập riêng một văn phòng chuyên trách thông báo tin tức công đồng cho báo chí quốc tế. Đến năm 1966, khi Công Đồng Vatican II bế mạc, văn phòng này được sát nhập với văn phòng tin tức của báo L’ Osservatore Romano nói trên, thành Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh. Văn phòng trực thuộc Hội Đồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội.
Kể từ năm 1986, Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh có nhiệm vụ thông báo cho giới truyền thông quốc tế biết tin tức về Đức Thánh Cha, hoạt động của các bộ và cơ quan của Tòa Thánh Vatican.
Đến năm 1988, dựa vào tông hiến Mục Tử Nhân Lành (Pastor Bonus) có nội dung về tái tổ chức Giáo Triều Roma, ĐGH Gioan Phaolô II đã thiết lập Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh như ta thấy ngày nay. Đồng thời ĐGH đã bổ nhiệm Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls, một giáo dân Tây Ban Nha, làm Giám Đốc tiên khởi của cơ quan truyền thông này. Sau 22 năm phục vụ, Tiến Sĩ đã xin từ nhiệm và được ĐGH chấp nhận hôm 11 tháng 7 năm 2006.. Vị lên thay thế Tiến Sĩ Joaquin Navarro- Valls là Linh Muc Federico Lombardi, 63 tuổi người Ý, thuộc dòng Tên đang giữ chức Giám Đốc Truyền Thanh và Truyền Hình của Tòa Thánh Vatican.
Thời gian bận rộn nhất của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh là vào tháng 4 năm 2005 khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lâm trọng bệnh và tạ thế. Sau đó là diễn ra nghị hội Hồng Y Đoàn bầu cử tân Giáo Hoàng. Thời gian này, hàng ngàn ký giả, báo chí, truyền thanh, truyền hình quốc tế đã quy tụ về Vatican để loan đi những tin tức sốt dẻo nhất trong những ngày cuối đời của ĐGH Gioan Phaolô II, và danh tính vị tân Giáo Hoàng.
Hiện nay giới quan sát tại Vatican cho rằng, ĐGH Bênêđictô XVI đang muốn thu hẹp cơ cấu tổ chức Giáo Triều Roma. Trong lãnh vực truyền thông, có thể các cơ quan sau đây sẽ được sát nhập làm một. Đó là Hội Đồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội; nhật báo, L’Osservatore Romano; đài phát thanh và truyền hình Vatican, Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh.
Trong thời gian diễn ra Công Đồng Vatican II, Tòa Thánh thiết lập riêng một văn phòng chuyên trách thông báo tin tức công đồng cho báo chí quốc tế. Đến năm 1966, khi Công Đồng Vatican II bế mạc, văn phòng này được sát nhập với văn phòng tin tức của báo L’ Osservatore Romano nói trên, thành Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh. Văn phòng trực thuộc Hội Đồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội.
Kể từ năm 1986, Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh có nhiệm vụ thông báo cho giới truyền thông quốc tế biết tin tức về Đức Thánh Cha, hoạt động của các bộ và cơ quan của Tòa Thánh Vatican.
![]() |
| LM Federico Lombardi tân phát ngôn viên Tòa Thánh |
Thời gian bận rộn nhất của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh là vào tháng 4 năm 2005 khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lâm trọng bệnh và tạ thế. Sau đó là diễn ra nghị hội Hồng Y Đoàn bầu cử tân Giáo Hoàng. Thời gian này, hàng ngàn ký giả, báo chí, truyền thanh, truyền hình quốc tế đã quy tụ về Vatican để loan đi những tin tức sốt dẻo nhất trong những ngày cuối đời của ĐGH Gioan Phaolô II, và danh tính vị tân Giáo Hoàng.
Hiện nay giới quan sát tại Vatican cho rằng, ĐGH Bênêđictô XVI đang muốn thu hẹp cơ cấu tổ chức Giáo Triều Roma. Trong lãnh vực truyền thông, có thể các cơ quan sau đây sẽ được sát nhập làm một. Đó là Hội Đồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội; nhật báo, L’Osservatore Romano; đài phát thanh và truyền hình Vatican, Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh.
