THỤY SĨ 12//07/06. – Tổ chức thánh Piô X gọi tắt là SSPX ( Society of St Pius X) đã bầu chọn đức Giám Mục Bernard Fellay làm Bề Trên Tổng Quyền trong một nhiệm kỳ là 12 năm. Tổ chức SSPX là nhóm ly khai khỏi Giáo Hội Công Giáo, có lập trường cực kỳ bảo thủ trong phụng vụ, do đức TGM Lefebvre sáng lập.

ĐGM Bernard Fellay lãnh tụ nhóm thánh Piô X
Cuộc bầu cử đã diễn ra ngày 11 tháng 7 tại Econ, Thụy Sĩ là bản doanh trung ương của nhóm SSPX. Đây là lần thứ hai ĐGM Fellay được tái đắc cử. Ngài được chọn làm Bề Trên Tồng Quyền lần thứ nhất để thay thế đức TGM Marcel Lefebvre vào năm 1994.

Tòa Thánh Vatican đã theo dõi sát cuộc bầu cử này để xem có dấu hiệu thay đổi nào trong việc hòa giải với Tòa Thánh.

Mặc dầu ĐGH Bênêđictô XVI đã gặp ĐGM Fellay ngay sau khi lên ngôi Giáo Hoàng vào năm 2005, nhưng ĐGM Fellay, không nhân nhượng, nhất quyết đòi phải được cử hành thánh lễ theo nghi thức Latin cổ truyền. Đồng thời, Tòa Thánh phải hủy bỏ sắc lệnh ra vạ tuyệt thông cho chính ông và các vị Giám Mục khác được đức TGM Lefebvre tấn phong vào năm 1988.

Các nhà lãnh đạo của tổ chức SSPX gay gắt chỉ trích chính sách của Giáo Hội Công Giáo sau Công Đồng Vatican II. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng: đối với Giáo Hội Công Giáo, Giám Mục Bernard Fellay được coi là nhân vật còn biết lắng nghe, cởi mở hơn so với những nhà lãnh đạo khác trong nhóm, và là người Tòa Thánh Vatican có thể đối thoại được.