Quốc Hội Do Thái Từ Chối Việc Nới Lõng Phá Thai
LifesiteNews.com.- Quốc Hội Israel đã mạnh mẽ bỏ phiếu từ chối một lời đề nghị nhằm nới lõng luật lệ phá thai.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra với 39 phiếu chống và 9 phiếu thuận nhằm bãi bỏ các Ủy Ban gồm các bác sĩ, các giáo sĩ Do Thái, và các viên chức xã hội, vốn xem xét là liệu một người phụ nữ có nên phá thai hay không. Những Ủy Ban này đã bị những người ủng hộ phá thai cực lực chỉ trích và nói họ chính là những cản trở cho việc phá thai của phụ nữ.
Hiện tại có khoảng gần 40,000 vụ phá thai nhằm giết hại đi các trẻ em Do Thái mỗi năm tại Israel. Vào năm 2002, Giáo Sư Arnon Sofer thuộc trường Đại Học Haifa đã lên tiếng cảnh cáo rằng: Do Thái hiện đang đối đầu với đe dọa sụp đổ về dân số như hầu hết các quốc gia Tây Phương khác.
Nói với tờ Jerusalem Post, Giáo Sư nói: “Tôi rất là quan tâm. Nếu đây chính là hiện trạng thực, và chính phủ không đoái hoài đến, thì Do Thái chỉ còn tồn tại thêm khoảng 17 năm nữa mà thôi, do đó, đất nước này sau cùng rồi cũng sẽ bị sụp đổ.”
Phong trài phò sự sống đang lấy được sự ủng hộ tại đất nước Do Thái này. Vào năm 1997, cũng tờ Jerusalem Post đã cho đăng ra một loạt quảng cáo kể về những câu chuyện của các trẻ Do Thái bị tàn nhẫn phá bỏ đi. Tổ Chức Quốc Tế Nhằm Cứu Các Trẻ Em Do Thái hay Efrat đã ủng hộ cho các quảng cáo trên.
Tổ Chức này gồm có các bác sĩ, các nhà tâm lý, các chuyên viên xã hội, các giáo sĩ Do Thái, và các viên chức công quyền. Mục đích hoạt động chính của Tổ Chức rất là giản đơn chính là “can dự vào một cuộc vật lộn nhằm ngăn ngừa việc chấm dứt mang thai….Câu chuyện của Tổ Chứa Efrat là một câu chuyện thành công tuyệt vời trong việc cứu các em bé Do Thái. Chúng tôi không thể nào ngăn cản việc một người phụ nữ nhất quyết phá thai. Thế nhưng, vì nghĩa vụ nhân đạo và chuyên môn, chúng tôi cần phải giải thích cho họ về những hậu quả của việc phá thai.”
Tổ Chức này cũng cung cấp các nguồn tài chánh lẫn tài liệu để hổ trợ cho các bà mẹ trẻ tương lai.
LifesiteNews.com.- Quốc Hội Israel đã mạnh mẽ bỏ phiếu từ chối một lời đề nghị nhằm nới lõng luật lệ phá thai.
![]() |
| Giáo Sư Sofer |
Hiện tại có khoảng gần 40,000 vụ phá thai nhằm giết hại đi các trẻ em Do Thái mỗi năm tại Israel. Vào năm 2002, Giáo Sư Arnon Sofer thuộc trường Đại Học Haifa đã lên tiếng cảnh cáo rằng: Do Thái hiện đang đối đầu với đe dọa sụp đổ về dân số như hầu hết các quốc gia Tây Phương khác.
Nói với tờ Jerusalem Post, Giáo Sư nói: “Tôi rất là quan tâm. Nếu đây chính là hiện trạng thực, và chính phủ không đoái hoài đến, thì Do Thái chỉ còn tồn tại thêm khoảng 17 năm nữa mà thôi, do đó, đất nước này sau cùng rồi cũng sẽ bị sụp đổ.”
Phong trài phò sự sống đang lấy được sự ủng hộ tại đất nước Do Thái này. Vào năm 1997, cũng tờ Jerusalem Post đã cho đăng ra một loạt quảng cáo kể về những câu chuyện của các trẻ Do Thái bị tàn nhẫn phá bỏ đi. Tổ Chức Quốc Tế Nhằm Cứu Các Trẻ Em Do Thái hay Efrat đã ủng hộ cho các quảng cáo trên.
Tổ Chức này gồm có các bác sĩ, các nhà tâm lý, các chuyên viên xã hội, các giáo sĩ Do Thái, và các viên chức công quyền. Mục đích hoạt động chính của Tổ Chức rất là giản đơn chính là “can dự vào một cuộc vật lộn nhằm ngăn ngừa việc chấm dứt mang thai….Câu chuyện của Tổ Chứa Efrat là một câu chuyện thành công tuyệt vời trong việc cứu các em bé Do Thái. Chúng tôi không thể nào ngăn cản việc một người phụ nữ nhất quyết phá thai. Thế nhưng, vì nghĩa vụ nhân đạo và chuyên môn, chúng tôi cần phải giải thích cho họ về những hậu quả của việc phá thai.”
Tổ Chức này cũng cung cấp các nguồn tài chánh lẫn tài liệu để hổ trợ cho các bà mẹ trẻ tương lai.
