PHÁT DIỆM 18/07/06 - Từ năm 2004, giáo phận Phát Diệm đã có 4 cha từ 86 tuổi đến 96 tuổi được nghỉ hưu vì lý do sức khoẻ sau những tháng năm dài phục vụ giáo phận.

Nhà chính quyền trả lại cho giáo phận
Đức Cha đã cho các Ngài tạm nghỉ hưu tại Toà Giám Mục vì chưa xây được nhà hưu dưỡng linh mục. Đây là điều Đức Cha rất quan tâm từ lâu. Đầu năm 2005, Đức Cha đã vận động để có đất xây nhà hưu dưỡng và đến cuối năm 2005, chính quyền đã trả lại cho toà giám mục 4000m2 đất (thuộc bệnh viện huyện Kim Sơn) ở ngay phía đông toà giám mục để xây nhà hưu dưỡng cho các linh mục. Trên mảnh đất ấy, vẫn còn 1 nhà 2 tầng và một nhà nguyện có từ trước năm 1954. Tất cả đã hư hỏng và đổ nát.

Đức Cha đã cho xây sửa lại ngay. Sau khi hoàn thành, khu nhà hưu dưỡng sẽ gồm có nhà các cha ở, nhà nguyện, có vườn hoa, ao cá và một dãy nhà cho các nữ tu phục vụ. Hy vọng đến tháng 11/2006 có thể hoàn thành để các linh mục nghỉ hưu có chỗ tĩnh dưỡng, đọc kinh cầu nguyện v.v…

Các Ngài sẽ được giáo phận chăm sóc chu đáo về mọi mặt vì những cống hiến của các Ngài cho giáo phận.

Bài có liên quan
Nơi giáo phận Phát Diệm sẽ xây nhà hưu dưỡng cho Linh Mục
20/03/2019
06/03/2019
15/01/2019
11/07/2018
11/07/2018
10/05/2018
18/01/2018
19/12/2017
14/06/2017
03/03/2017
23/01/2017
07/05/2016
11/12/2015
19/11/2015
03/06/2015
06/12/2014
06/12/2014
16/09/2014
19/06/2014
05/03/2014