Niềm hy vọng các ơn lạ của Nữ Chân Phước đầu tiên của Uc Châu là Mẹ MacKillop sẽ được công nhận
Hy vọng những ơn lạ Mẹ Mary MacKillop đã làm cho bé Sophie Delezio đã bị thương trầm trọng do hai lần tai nạn xe hơi sẽ được công nhận.
Sơ Maria Casey, phó thỉnh cáo viên của tiến trình phong thánh cho chân phước Mary MacKillop cho báo giới hay là ba mẹ của bé Sophie Delezio đã kêu cầu chân phước Mary McKillop giúp đỡ và bé đã được tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên những tiêu chuẩn để được Tòa Thánh công nhận là một phép lạ đòi hỏi nhiều yếu tố, dữ kiện và thời gian theo dõi kẻ nhận ơn.
Một ơn lạ khác có nhiều triển vọng hơn mong sẽ sớm được công nhận là phép lạ, đó là trường hợp của một em bé trai bị chết đuối trong hồ bơi đã được các nhân viên xe cứu thương công bố là bé đã chết. Rồi mẹ của em ôm chặt em vào lòng và kêu cầu nữ Chân phước Mary MacKillop cứu chữa, tự nhiên em bé được hồi tỉnh lại.
Sơ Casey cho hay: “Dù các ơn lạ trên chưa được thừa nhận là phép lạ thứ hai của Chân phước Mary MacKillop để Mẹ được tôn dương lên hàng hiển thánh, nhưng các hồng ơn và niềm xác tín trên đã đem lại cho gia đình các nạn nhân niềm an ủi và nâng đỡ lớn lao khôn xiết!”
Một trường hợp khác là một em bé thơ bị ung thư máu, không ai nghĩ em có thể sống mà em đã được hồi phục nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Mary MacKillop.
Hai trường hợp sau đây đang được điều tra và có thể sẽ được công nhận để nâng Mẹ lên hàng hiển thánh là:
- Một bà đã được nữ thánh chữa lành khỏi chứng ung thư 10 năm nay.
- Và một bé trai bị hai chứng bệnh ngặt nghèo là Thần kinh quá xơ (multiple sclerosis) và ung thư máu (lymphoma) mà nay đã được chữa lành.
Sơ Casey cho hay trường hợp của em bé trai thứ hai thật là “phức tạp vì cả hai chứng bệnh đều là những bệnh nan y. Em đã được chạy chữa đủ mọi phương cách nên không rõ là em được chữa lành vì y khoa hay vì ơn lành của Mẹ MacKillop.”
Hy vọng những ơn lạ Mẹ Mary MacKillop đã làm cho bé Sophie Delezio đã bị thương trầm trọng do hai lần tai nạn xe hơi sẽ được công nhận.
Sơ Maria Casey, phó thỉnh cáo viên của tiến trình phong thánh cho chân phước Mary MacKillop cho báo giới hay là ba mẹ của bé Sophie Delezio đã kêu cầu chân phước Mary McKillop giúp đỡ và bé đã được tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên những tiêu chuẩn để được Tòa Thánh công nhận là một phép lạ đòi hỏi nhiều yếu tố, dữ kiện và thời gian theo dõi kẻ nhận ơn.
Một ơn lạ khác có nhiều triển vọng hơn mong sẽ sớm được công nhận là phép lạ, đó là trường hợp của một em bé trai bị chết đuối trong hồ bơi đã được các nhân viên xe cứu thương công bố là bé đã chết. Rồi mẹ của em ôm chặt em vào lòng và kêu cầu nữ Chân phước Mary MacKillop cứu chữa, tự nhiên em bé được hồi tỉnh lại.
Sơ Casey cho hay: “Dù các ơn lạ trên chưa được thừa nhận là phép lạ thứ hai của Chân phước Mary MacKillop để Mẹ được tôn dương lên hàng hiển thánh, nhưng các hồng ơn và niềm xác tín trên đã đem lại cho gia đình các nạn nhân niềm an ủi và nâng đỡ lớn lao khôn xiết!”
Một trường hợp khác là một em bé thơ bị ung thư máu, không ai nghĩ em có thể sống mà em đã được hồi phục nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Mary MacKillop.
Hai trường hợp sau đây đang được điều tra và có thể sẽ được công nhận để nâng Mẹ lên hàng hiển thánh là:
- Một bà đã được nữ thánh chữa lành khỏi chứng ung thư 10 năm nay.
- Và một bé trai bị hai chứng bệnh ngặt nghèo là Thần kinh quá xơ (multiple sclerosis) và ung thư máu (lymphoma) mà nay đã được chữa lành.
Sơ Casey cho hay trường hợp của em bé trai thứ hai thật là “phức tạp vì cả hai chứng bệnh đều là những bệnh nan y. Em đã được chạy chữa đủ mọi phương cách nên không rõ là em được chữa lành vì y khoa hay vì ơn lành của Mẹ MacKillop.”