Königstein, Đức. 21/08/06- “Dù bị đối xử một cách hận thù, và chồng chất nỗi khó khăn, thiểu số người Công Giáo tại tỉnh Baluchistan, phía tây Pakistan vẫn kiên vững trong đức tin” Đó là lời của Đức Ông Victor Gnanabragasam, Giám Quản Tông Tòa giáo phận Quetta ở tỉnh Baluchistan, Pakistan, nhận xét về giáo dân Công Giáo Pakistan mà Ngài đang coi sóc.
Đức Ông Victor Gnanabragasam là người Tích Lan, địa phận của Ngài có 28,716 giáo dân, cư ngụ trên một diện tích lớn hơn nước Đức, với số linh mục là 9 vị và 20 nữ tu dòng Chúa Chiên Lành
Phát biểu với Tổ Chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Cần Được Giúp Đỡ, (Aid to the Church in Need (ANC) Đức Ông cho biết, taị giáo phận của Ngài, nội việc đến gặp các tín hữu đã là khó khăn rồi, nhất là những người sống ở vùng sa mạc hay núi non.
Ngài nói thêm: “Dù chúng tôi không thường xuyên đến thăm họ được, nhưng họ vẫn sống đạo, vẫn quy tụ lại đọc kinh và học hỏi giáo lý với nhau. Ngài bầy tỏ lòng chân thành tri ơn đối với các cha, các thầy, các chị em nữ tu dòng Chúa Chiên Lành đã cộng tac với Ngài phục vụ số giáo dân bị khinh miệt nhưng vẫn kiên trì trong đức tin. Ví dụ các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành đã săn sóc các phụ nữ bị hành hạ, bị cưỡng ép hôn nhân hay vì có thai
Đức Ông Gnanabragasam còn đưa ra nhận xét, người Kitô giáo nói chung ở Pakistan là những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Pakistan. Họ thường phải làm những công việc mà người khác không muốn làm như quét đường, đi ở cho các gia đình giầu có. Ngài kêu gọi tín hữu Kitô giáo trên thế giới đừng quên những người anh em mình tại Pakistan.
![]() |
| Đức Ông Victor Gnanabragasam |
Phát biểu với Tổ Chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Cần Được Giúp Đỡ, (Aid to the Church in Need (ANC) Đức Ông cho biết, taị giáo phận của Ngài, nội việc đến gặp các tín hữu đã là khó khăn rồi, nhất là những người sống ở vùng sa mạc hay núi non.
Ngài nói thêm: “Dù chúng tôi không thường xuyên đến thăm họ được, nhưng họ vẫn sống đạo, vẫn quy tụ lại đọc kinh và học hỏi giáo lý với nhau. Ngài bầy tỏ lòng chân thành tri ơn đối với các cha, các thầy, các chị em nữ tu dòng Chúa Chiên Lành đã cộng tac với Ngài phục vụ số giáo dân bị khinh miệt nhưng vẫn kiên trì trong đức tin. Ví dụ các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành đã săn sóc các phụ nữ bị hành hạ, bị cưỡng ép hôn nhân hay vì có thai
Đức Ông Gnanabragasam còn đưa ra nhận xét, người Kitô giáo nói chung ở Pakistan là những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Pakistan. Họ thường phải làm những công việc mà người khác không muốn làm như quét đường, đi ở cho các gia đình giầu có. Ngài kêu gọi tín hữu Kitô giáo trên thế giới đừng quên những người anh em mình tại Pakistan.
