Hamilton, Ontario, 24 /08/06 –Sau khi nhận được nhiều lời than phiền từ khắp nơi trên đất Canada, Đức Giám Mục Gerard Bergie đã khuyến khích người Công Giáo hãy tẩy chay cuộc nói chuyện mà cựu Tổng Thống Bill Clinton của Hoa Kỳ là diễn giả
ĐGM Bergie là Giám Mục phó của địa phận Hamilton vùng Ontario tuyên bố “Cựu TT Bill Clinton không xứng đáng là diễn giả trong cuộc cuộc nói chuyện gây quỹ mà mỗi một ghế thính giả phải trả với giá 500 Mỹ Kim”
Buổi nói chuyện này, trớ trêu thay, lại do Trung Tâm Công Giáo Cố Vấn Gia Đình đứng ra tổ chức.
Cựu TT là người luôn lên tiếng bênh vực cho các vụ phá thai ở Mỹ. Lập trường của ông hoàn toàn trái với luân lý Giáo Hội Công Giáo. Dưới thời ông làm TT, ông cổ vũ cho việc phá thai trên toàn cầu, nhất là trong thế giới thứ ba, nhằm làm giảm dân số và bớt sự nghèo đói
Trong hai nhiệm kỳ, TT Bill Clinton đã phủ quyết hai lần dự luật cấm phá thai. Đến nỗi cả dự luật cấm phá thai sau khi thai nhi được 20 tuần cũng bị ông phủ quyết luôn. Nhưng có lẽ điều mà người ta nhớ kỹ về ông là vụ ông bê bối tình ái với cô thứ ký tập việc tại Tòa Bạch Ốc
ĐGM Bergie nói với báo chí: “Dù đây là buổi nói chuyện do Trung Tâm Công Giáo Cô Vấn Gia Đình đứng ra tổ chức, nhưng với lập trường công khai ủng họ phá thai, thì cựu TT Bill Clinton không phải là người thích hợp đến đó để nói chuyện”
ĐGM Bergie còn nói Ngài đồng ý với nhiều người đã liên lạc với Ngài rằng rất khó mà bào chữa chuyện một trung tâm Công Giáo lại mời một diễn giả có lập trường chống giáo huấn của Giáo Hội đến để nói chuyện.
Trong khi đó Giám Đốc Điều Hành Trung Tâm là một tu sĩ nói với báo chí “ Quyết định mời cựu TT Clinton đến nói chuyện không có liên hệ gì đến Giáo Hội Công Giáo. Điều chúng tôi làm cùng với cựu TT Clinton không phản ảnh điều chúng tôi tin. Đó không phải là Thiên Chúa Giáo của chúng tôi.
Vị tu sĩ giám đốc cũng lý luận quanh rằng dù Trung Tâm mang tên là Công Giáo nhưng thực chất không thuộc về một thứ tôn giáo nào. Trung tâm rất đa dạng gồm đủ mọi người thuộc các tôn giáo khác nhau.
Tưởng cũng nên nói thêm trung tâm này được thành lập năm 1952 do một linh mục Công Giáo và có mục đích ban đầu là cố vấn cho các gia đình sống theo giáo huấn của Giáo Hội trong một xã hội kỹ nghệ có nhiều biến đổi.
ĐGM Bergie là Giám Mục phó của địa phận Hamilton vùng Ontario tuyên bố “Cựu TT Bill Clinton không xứng đáng là diễn giả trong cuộc cuộc nói chuyện gây quỹ mà mỗi một ghế thính giả phải trả với giá 500 Mỹ Kim”
Buổi nói chuyện này, trớ trêu thay, lại do Trung Tâm Công Giáo Cố Vấn Gia Đình đứng ra tổ chức.
Cựu TT là người luôn lên tiếng bênh vực cho các vụ phá thai ở Mỹ. Lập trường của ông hoàn toàn trái với luân lý Giáo Hội Công Giáo. Dưới thời ông làm TT, ông cổ vũ cho việc phá thai trên toàn cầu, nhất là trong thế giới thứ ba, nhằm làm giảm dân số và bớt sự nghèo đói
Trong hai nhiệm kỳ, TT Bill Clinton đã phủ quyết hai lần dự luật cấm phá thai. Đến nỗi cả dự luật cấm phá thai sau khi thai nhi được 20 tuần cũng bị ông phủ quyết luôn. Nhưng có lẽ điều mà người ta nhớ kỹ về ông là vụ ông bê bối tình ái với cô thứ ký tập việc tại Tòa Bạch Ốc
ĐGM Bergie nói với báo chí: “Dù đây là buổi nói chuyện do Trung Tâm Công Giáo Cô Vấn Gia Đình đứng ra tổ chức, nhưng với lập trường công khai ủng họ phá thai, thì cựu TT Bill Clinton không phải là người thích hợp đến đó để nói chuyện”
ĐGM Bergie còn nói Ngài đồng ý với nhiều người đã liên lạc với Ngài rằng rất khó mà bào chữa chuyện một trung tâm Công Giáo lại mời một diễn giả có lập trường chống giáo huấn của Giáo Hội đến để nói chuyện.
Trong khi đó Giám Đốc Điều Hành Trung Tâm là một tu sĩ nói với báo chí “ Quyết định mời cựu TT Clinton đến nói chuyện không có liên hệ gì đến Giáo Hội Công Giáo. Điều chúng tôi làm cùng với cựu TT Clinton không phản ảnh điều chúng tôi tin. Đó không phải là Thiên Chúa Giáo của chúng tôi.
Vị tu sĩ giám đốc cũng lý luận quanh rằng dù Trung Tâm mang tên là Công Giáo nhưng thực chất không thuộc về một thứ tôn giáo nào. Trung tâm rất đa dạng gồm đủ mọi người thuộc các tôn giáo khác nhau.
Tưởng cũng nên nói thêm trung tâm này được thành lập năm 1952 do một linh mục Công Giáo và có mục đích ban đầu là cố vấn cho các gia đình sống theo giáo huấn của Giáo Hội trong một xã hội kỹ nghệ có nhiều biến đổi.