Hôm 26/08, Hội nghị Thế giới các Tôn giáo về Hoà Bình (WCRP) lần thứ 8 đã khai mạc Kyoto, Nhật với lời kêu gọi từ chối bạo lực và lên án các “phần tử quá khích tấn công” các tôn giáo.
Trong diễn văn khai mạc, ông William Vendley, Tổng Thư ký WCRP đã đưa ra tuyên bố: Các cộng đồng tôn giáo tập họp nhau đây tại thời điểm then chốt này vì tôn giáo đã bị tấn công bởi các phần tử quá khích, các chính trị gia và truyền thông”. Trước hơn 2.000 tham dự viên của khoảng 50 quốc gia trong đó có 800 tu sĩ đại diện cho Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo, ông nhấn mạnh: “Những người có đức tin, các cộng đồng tôn giáo và các nhà lãnh đạo giáo cần phải đứng dậy, lên tiếng và hành động”. Trong số các tham dự viên, cũng có sự hiện diện của các nhân vật tôn giáo đến từ các vùng xảy ra xung đột như Trung Đông, Cộng hoà Dân chủ Congo và Xuđăng.
Ông Tổng Thư ký WCRP cũng nói đến mục đích của 4 ngày làm việc của phiên họp: “các tham dự viên sẽ chú trọng đến các đường hướng cụ thể mà các cộng đồng tôn giáo có thể cùng nhau thực hiện nhằm chấm dứt chiến tranh, loại trừ nghèo đói và bảo vệ địa cầu”.
Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Kyoto kể từ phiên họp đầu tiên ở cố đô Nhật vào năm 1970. Đại diện Công Giáo do Đức Hồng Y Stephen Fumio Hamao của Nhật và and Julio Terrazas Sandoval của Bolivia dẫn đầu; Dẫn đầu Do Thái giáo là giáo sĩ David Rosen, Chủ tịch Ủy Ban Do Thái giáo Quốc tế. Trong số các nhân vật Hồi giáo có cựu Tổng thống Iran Mohammad Khatami và Hoàng Thân Jordan, Hassan bin Talal, chú của vua Abdallah II.
Trong diễn văn khai mạc, ông William Vendley, Tổng Thư ký WCRP đã đưa ra tuyên bố: Các cộng đồng tôn giáo tập họp nhau đây tại thời điểm then chốt này vì tôn giáo đã bị tấn công bởi các phần tử quá khích, các chính trị gia và truyền thông”. Trước hơn 2.000 tham dự viên của khoảng 50 quốc gia trong đó có 800 tu sĩ đại diện cho Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo, ông nhấn mạnh: “Những người có đức tin, các cộng đồng tôn giáo và các nhà lãnh đạo giáo cần phải đứng dậy, lên tiếng và hành động”. Trong số các tham dự viên, cũng có sự hiện diện của các nhân vật tôn giáo đến từ các vùng xảy ra xung đột như Trung Đông, Cộng hoà Dân chủ Congo và Xuđăng.
Ông Tổng Thư ký WCRP cũng nói đến mục đích của 4 ngày làm việc của phiên họp: “các tham dự viên sẽ chú trọng đến các đường hướng cụ thể mà các cộng đồng tôn giáo có thể cùng nhau thực hiện nhằm chấm dứt chiến tranh, loại trừ nghèo đói và bảo vệ địa cầu”.
Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Kyoto kể từ phiên họp đầu tiên ở cố đô Nhật vào năm 1970. Đại diện Công Giáo do Đức Hồng Y Stephen Fumio Hamao của Nhật và and Julio Terrazas Sandoval của Bolivia dẫn đầu; Dẫn đầu Do Thái giáo là giáo sĩ David Rosen, Chủ tịch Ủy Ban Do Thái giáo Quốc tế. Trong số các nhân vật Hồi giáo có cựu Tổng thống Iran Mohammad Khatami và Hoàng Thân Jordan, Hassan bin Talal, chú của vua Abdallah II.